Cầu thủ nhí Sông Lam Nghệ An hào hứng với đêm hội Trung thu

Cầu thủ nhí Sông Lam Nghệ An hào hứng với đêm hội Trung thu

(Baonghean.vn) - Đêm 5/9, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức vui Tết Trung thu cho các cầu thủ nhí và con em cán bộ, huấn luyện viên, người lao động của đội bóng sau một mùa thi đấu thành công.
Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh, năm nay, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An quyết định tổ chức đêm Trung thu cho các cầu thủ nhí và con em cán bộ, huấn luyện viên, người lao động của đội bóng sau một mùa thi đấu thành công. Ảnh: Đức Anh
Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh, năm nay, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An quyết định tổ chức đêm Trung thu cho các cầu thủ nhí và con em cán bộ, huấn luyện viên, người lao động của đội bóng sau một mùa thi đấu thành công. Ảnh: Đức Anh
Đặc biệt trung thu năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của các cầu thủ thuộc lứa tuổi U8, U9. Đây là lứa tuổi nhỏ nhất trong Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Đặc biệt trung thu năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của các cầu thủ thuộc lứa tuổi U8, U9. Đây là lứa tuổi nhỏ nhất trong Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Việc tổ chức đêm hội Trung thu nhằm mang đến cho các cầu thủ nhí niềm vui, giải toả những áp lực sau một mùa giải thi đấu căng thẳng. Ảnh: Đức Anh
Việc tổ chức đêm hội Trung thu nhằm mang đến cho các cầu thủ nhí niềm vui, giải toả những áp lực sau một mùa giải thi đấu căng thẳng. Ảnh: Đức Anh
Năm nay Trung tâm đã có một mùa giải rất thành công ở các cấp độ đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại U9, U11, U13, U15 đều giành được các chức vô địch toàn quốc. Ảnh: Đức Anh
Năm nay Trung tâm đã có một mùa giải rất thành công ở các cấp độ đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại U9, U11, U13, U15 đều giành được các chức vô địch toàn quốc. Ảnh: Đức Anh
Đến với đêm hội, các cháu thiếu niên, nhi đồng được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, trực tiếp tham gia các trò chơi vui nhộn, mang đến niềm hào hứng cho đông đảo các em sau những ngày thi đấu, cống hiến không biết mệt mỏi. Ảnh: Đức Anh
Đến với đêm hội, các cháu thiếu niên, nhi đồng được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, trực tiếp tham gia các trò chơi vui nhộn, mang đến niềm hào hứng cho đông đảo các em sau những ngày thi đấu, cống hiến không biết mệt mỏi. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục Tôn Ngộ Không biểu diễn xiếc mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục Tôn Ngộ Không biểu diễn xiếc mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Đức Anh
Tham gia các trò chơi các em đều nhận được những phần quà ý nghĩa. Đây sẽ là một ký ức không thể nào quên của các cầu thủ nhí khi được về sinh hoạt, tập luyện tại câu lạc bộ. Ảnh: Đức Anh
Tham gia các trò chơi các em đều nhận được những phần quà ý nghĩa. Đây sẽ là một ký ức không thể nào quên của các cầu thủ nhí khi được về sinh hoạt, tập luyện tại câu lạc bộ. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ U11 thích thú với màn múa lân. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ U11 thích thú với màn múa lân. Ảnh: Đức Anh
Mario Arques lần đầu được tham gia Tết Trung thu tại Việt Nam. Tiền vệ người Tây Ban Nha tỏ ra hào hứng và bất ngờ với những trò chơi dân gian trong Tết Trung thu được tổ chức tại đây. Ảnh: Đức Anh
Mario Arques lần đầu được tham gia Tết Trung thu tại Việt Nam. Tiền vệ người Tây Ban Nha tỏ ra hào hứng và bất ngờ với những trò chơi dân gian trong Tết Trung thu được tổ chức tại đây. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục phá cỗ mang đến niềm vui thích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục phá cỗ mang đến niềm vui thích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Đức Anh
Tới dự đêm Trung Thu của các vận động viên trẻ có lãnh đạo của câu lạc bộ, đặc biệt là sự có mặt của huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Huy Hoàng đã mang đến sự động viên rất lớn cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Đức Anh
Tới dự đêm Trung Thu của các vận động viên trẻ có lãnh đạo của câu lạc bộ, đặc biệt là sự có mặt của huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Huy Hoàng đã mang đến sự động viên rất lớn cho các cầu thủ nhí. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.