(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu huyện Yên Thành rà soát lại kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của huyện, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu được giao, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2023.
(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương về xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, nông dân huyện Tân Kỳ đã nhân rộng được nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực.
(Baonghean.vn) - Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 có 50.000 ha cây ăn quả, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ trái cây đạt khoảng 80 - 100 triệu USD vào năm 2030.
(Baonghean.vn) - Do nắng nóng gay gắt cực điểm và kéo dài liên tục, nhiều diện tích thanh long, bưởi, cam....ở Nghệ An không thể ra quả hoặc quả bị héo quắt trên cây.
(Baonghean.vn) - Huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang phát triển diện tích cây ăn quả để "níu khách" du lịch. Hiện trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều vườn cây ăn quả đẹp, có giá trị kinh tế cao.
(Baonghean.vn) - Nhiều hộ dân ở Nghĩa Đàn hiện đang mở rộng diện tích trồng táo Thái Lan, bởi giống táo này cho quả to, chất lượng vượt trội so với nhiều giống táo địa phương.
(Baonghean.vn) - Nhận thấy tiềm năng lớn từ việc trồng cây ăn quả ở vùng đồng qua việc tham quan ở một số địa phương trên cả nước, một số hộ dân ở xã Nam Anh, Nam Xuân, huyện Nam Đàn đã đưa cây ổi từ vườn ra đồng, hiện đã thu hoạch cho thấy hiệu quả kinh tế cao.
(Baonghean.vn) - Trong đợt lũ vừa qua, Bồng Khê là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất ở huyện Con Cuông, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.
(Baonghean.vn) - Dưa hấu, loại cây ăn quả được mệnh danh là “vua mùa hè” thường ưa vùng đất lạ, do đó, khi những vùng đất quê đã “quá quen”, những người nông dân xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn) buộc phải rong ruổi khắp nơi tìm thuê đất trồng dưa.
(Baonghean.vn) - Nắng nóng, một số người dân Nghệ An đang lùng sục khắp mọi vùng quê để thu mua dừa nhập cho các hàng nước giải khát; đây cũng là dịp bà con làng dừa "hái tiền triệu" mỗi ngày.
(Baonghean.vn) - Xã Thanh Mai (Thanh Chương) được biết đến với những đồi chè rộng lớn . Trong những năm gần đây, nhiều hộ dân đã thử nghiệm trồng nhiều loại cây ăn quả với mô hình tương đối lớn,chủ yếu là cây cam, quýt.
(Baonghean.vn) - Là địa bàn có tiềm năng trồng các loại cây ăn quả có múi, huyện Thanh Chương đã thành công trong việc trồng các loại cam. Những năm gần đây, người dân xã Cát Văn tiếp tục trồng thành công giống quýt PQ1 trên đất cằn.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, tại một số vườn cam trên địa bà xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) có hiện tượng quả mềm, bị thối, sau đó rụng, gây thiệt hại lớn cho người dân trồng cam.
(Baonghean) - Giống cam tại Nghệ An đang được chiết ghép ngay tại vườn một cách tự phát, rồi cung ứng cho người trồng cam ngay trong vùng. Ngoài ra, giống còn được bày bán ở khắp các cơ sở kinh doanh giống cây, các điểm chợ quê. Người trồng cam vì chưa hiểu biết về vai trò của cây giống, mua giống trôi nổi về trồng và có thể gánh chịu hậu quả.
(Baonghean.vn) - Giống bơ boot được thị trường ưa chuộng bởi thơm, dẻo, đặc ruột. Đây là giống bơ chín muộn trên đất Nghĩa Đàn, cho thu nhập cao hơn so với bơ chính vụ.
(Baonghean.vn) - Những vườn cam trĩu quả sắp đến ngày thu hoạch bị ngập sâu trong nước khiến người dân Quỳ Hợp (Nghệ An) lâm vào cảnh điêu đứng vì cam rụng hàng loạt.
(Baonghean.vn) - Nghệ An là một trong những trung tâm trồng cam của cả nước với thương hiệu Cam Vinh. Vậy nhưng người trồng cam đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn.