Chấn chỉnh hoạt động du lịch lữ hành

(Baonghean.vn) - Ngành Du lịch muốn nâng cao tính chuyên nghiệp và khẳng định thương hiệu phải chú trọng du lịch lữ hành. Vậy bức tranh du lịch lữ hành Nghệ An hiện ra sao?

 

Tính đến cuối năm 2011, du lịch Nghệ An có 9 trung tâm lữ hành quốc tế và 13 trung tâm lữ hành nội địa được cấp phép kinh doanh. Năm 2011, lĩnh vực du lịch lữ hành có sự "sàng lọc", các DN lữ hành yếu kém đã phải ngừng hoạt động, các DN có tiềm lực và kinh nghiệm vẫn trụ vững, nhiều DN lữ hành có thương hiệu như Sài Gòn-Kim Liên, Phương Đông, Hữu Nghị... vẫn đạt mức tăng doanh thu khá từ 20-30% so năm trước.

Trong năm 2011, đã có tới 5 DN lữ hành nội địa ngừng hoạt động, nhưng lại có thêm 3 DN lữ hành mới đăng ký kinh doanh nội địa. Điều đáng nói là ngành Quản lý du lịch cũng chỉ nắm được những DN có đăng ký, còn rất nhiều DN không đăng ký kinh doanh lữ hành vẫn "lén lút" nhảy vào kinh doanh lĩnh vực đòi hỏi phải có điều kiện khá khắt khe này.


Xin nêu ngay một dẫn chứng: Ngay trên trang mạng chính thức của ngành Du lịch do Trung tâm Xúc tiến du lịch Nghệ An quản lý, bên cạnh các DN lữ hành có đăng ký kinh doanh, lại có DN chưa đăng ký kinh doanh vẫn "đàng hoàng" quảng cáo thông tin chào bán chương trình du lịch, cụ thể như DN Ánh Lân, bên cạnh các chức năng chính như tư vấn du học, bán vé máy bay còn giới thiệu các chương trình du lịch trong nước, vượt chức năng và tư cách pháp nhân (chưa đăng ký kinh doanh và không có trong danh mục các đơn vị lữ hành nội địa do ngành Du lịch quản lý). Các DN lữ hành thuộc Chi hội Lữ hành Nghệ An tỏ ra bức xúc bởi tình trạng lộn xộn này, dẫn tới "vàng thau lẫn lộn", ảnh hưởng tới uy tín của các DN lữ hành đã có thương hiệu và cả ngành Du lịch Nghệ An.


Tuy vậy, ông Trần Văn Sánh - Chánh Thanh tra Sở VH - TT&DL cho biết: Năm 2011, Thanh tra ngành chưa tổ chức được cuộc kiểm tra nào trong lĩnh vực lữ hành, nhưng vẫn có kiểm tra đột xuất một số trường hợp được báo không có chức năng lữ hành quốc tế vẫn hoạt động.

Qua kiểm tra nhận thấy, họ chỉ làm môi giới cho DN có pháp nhân nên không thể xử phạt, hơn nữa lữ hành quốc tế còn phải thông qua thủ tục bên ngành Công an làm xuất nhập cảnh nên khó làm chui được.


Năm 2012, hoạt động lữ hành được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành VH - TT&DL. Chánh Thanh tra Sở VH,TT & DL Trần Văn Sánh khẳng định: Năm 2012, Thanh tra ngành sẽ có kế hoạch kiểm tra lĩnh vực lữ hành một cách toàn diện, kiên quyết xử lý những DN chưa đủ tư cách pháp nhân (chưa đăng ký kinh doanh mà vẫn hoạt động) theo quy định. Các thành viên trong Chi hội Lữ hành Nghệ An rất mong trật tự được lập lại trong hoạt động lữ hành để lấy lại lòng tin của du khách trong và ngoài nước.


Muốn lập lại trật tự trên lĩnh vực lữ hành, trước hết chi hội lữ hành cần thường xuyên cung cấp thông tin chính xác về hoạt động trong lĩnh vực này cho các cơ quan chức năng, đây cũng là trách nhiệm tự bảo vệ mình. Công khai, minh bạch về chương trình du lịch, giá tour, có cam kết với khách hàng, chẳng hạn lữ hành Hữu Nghị có cam kết với khách nếu thực hiện chương trình chưa đúng với ký kết, khách có quyền không thanh toán dịch vụ không được sử dụng.

Đồng thời, Phòng Quản lý du lịch và Thanh tra Du lịch cần phối hợp chặt chẽ hơn với chi hội lữ hành, thường xuyên kiểm tra khi có thông tin chứ không chỉ theo kế hoạch đặt ra từ trước. Tin rằng, sang năm mới Nhâm Thìn 2012, các cơ quan chức năng và chi hội lữ hành có sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm và đổi mới cách kiểm tra, giám sát, chắc chắn sẽ thu được hiệu quả trong việc lập lại trật tự trên lĩnh vực lữ hành.

Mai Hồ Minh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.