Chào đón HS dự thi Olympic Vật lý Châu Á đoạt thành tích cao

(Baonghean.vn) - Sáng 20/5,  tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, UBND tỉnh tổ chức lễ đón đoàn học sinh đạt thành tích cao trở về từ cuộc thi vật lý châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15. Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh đón các em học sinh và giáo viên trở về sau kỳ thi Olympic.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh đón các em học sinh và giáo viên trở về sau kỳ thi Olympic.
Thầy Trần Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng các em học sinh đoạt giải.
Thầy Trần Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng các em học sinh đoạt giải.
Kỳ thi Olympic Vật Lý châu Á năm 2004 được tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia Singapo với 275 học sinh của 27 nước tham dự. Với 2 học sinh được lọt vào đội tuyển Việt Nam, Trường THPT Phan Bội Châu là trường có số học sinh tham dự đông nhất và giành kết quả cao nhất, trong đó em Cao Ngọc Thái dành Huy chương Vàng  và em Nguyễn Ngọc Khánh đạt Huy chương Đồng. Tấm Huy chương Vàng của Thái cũng là tấm Huy chương Vàng duy nhất của đoàn Việt Nam và là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam từ năm 2002 đến nay.
Tại buổi tổng kết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của các em học sinh và của các thầy cô giáo trong nhà trường, đặc biệt là 2 giáo viên Trần Văn Nga và Nguyễn Thị Thơ An là những người trực tiếp bồi dưỡng các em. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lê Thanh đã tặng hoa và phần thưởng của UBND tỉnh để kịp thời động viên sự cố gắng của các học sinh và giáo viên. Quỹ khuyến học tỉnh cũng đã tặng 69,5 triệu đồng cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.  
Dịp này, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tổng kết năm học 2013- 2014. Đây là năm nhà trường kỷ niệm 50 hệ chuyên và 40 năm thành lập trường với nhiều thành tích nổi bật: ngoài hai học sinh đạt giải tại tại kỳ thi Olimpic Vật lý Châu Á, trường còn có 84 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đứng đầu các trường THPT trong cả nước với 4 giải nhất, 33 giải nhì, có 16 dự tuyển vòng 2 chọn học sinh dự thi Olympic quốc tế ở các môn toán, vật lý, hóa học, tin học và tiếng Nga.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Các đại biểu và thầy, cô giáo tham dự buổi lễ.
Các đại biểu và thầy, cô giáo tham dự buổi lễ.
Mặc dù trời nắng nóng nhưng các em học sinh vẫn tham dự buổi lễ nghiêm túc.
Học sinh tham dự buổi lễ.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao thưởng cho 2 em Thái và Khánh
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao thưởng cho 2 em Thái và Khánh.
Tặng hoa, phần thưởng cho 2 thầy, cô cùng 2 em đoạt giải.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh tặng hoa, phần thưởng cho 2 thầy, cô cùng 2 em đoạt giải.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Lê Ngọc Hùng.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thầy Lê Ngọc Hùng.
Thầy giáo Hoàng Thanh Phong đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy giáo Hoàng Thanh Phong.
Quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An trao số tiền thưởng cho các học sinh giỏi quốc gia, quốc tế năm học 2013 - 2014.
Quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An trao số tiền thưởng cho các học sinh giỏi quốc gia, quốc tế năm học 2013 - 2014.
Trao thưởng cho các em học sinh giỏi quốc gia, quốc tế năm học 2013 - 2014.
Trao thưởng cho các em học sinh giỏi quốc gia, quốc tế năm học 2013 - 2014.
Thả bóng bay tại lễ tổng kết năm học 2013 - 2014.
Thả bóng bay tại lễ tổng kết năm học 2013 - 2014.
Tin, ảnh: NPV

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.