Châu Âu có thể "thay đổi cơ bản quan hệ với Nga" sau vụ MH17

Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh: Trong trường hợp Nga không thay đổi hành động thì buộc “Châu Âu phải thay đổi cơ bản quan hệ với Nga”.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon trong một tuyên bố ngày 19/7 được tờ Dailly Mail đăng tải cho rằng nhiều khả năng Anh sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau vụ máy bay của Malaysia MH17 bị bắn rơi tại khu vực Đông Ukraine.
Ông Fallon cũng nhấn mạnh thêm rằng, trong trường hợp Nga có liên quan trực tiếp tới vụ máy bay rơi được xác nhận thì không có lẽ nào Anh không trừng phạt Nga.
 Có tới 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ máy bay (Ảnh: AP)
                                       Có tới 80 trẻ em thiệt mạng trong vụ máy bay (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Fallon cho biết, châu Âu có nhiều chứng cứ để có thể trừng phạt Nga ở lĩnh vực kinh tế, nhưng nếu Nga không dừng hoạt động viện trợ cho lực lượng ly khai tại Đông Ukraine thì nước này sẽ nhận những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, phát biểu trên tờ Sunday Times số ra ngày 20/7, Thủ tướng Anh Cameron tuyên bố cứng rắn rằng, nếu thực sự lực lượng ly khai Ukraine bắn rơi náy bay của Malaysia thì chính Nga đã “làm mất ổn định chủ quyền quốc gia, làm mất tính toàn vẹn lãnh thổ”.
Ông Cameron nhấn mạnh: Nga phải thừa nhận trách nhiệm của mình, trong trường hợp Nga không thay đổi hành động thì buộc “Châu Âu phải thay đổi cơ bản quan hệ với Nga”.
Pháp cũng có động thái ủng hộ Ukraine trong việc điều tra vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ.
Trong một thông cáo đưa ra ngày 18/7, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius tuyên bố Pháp sẵn sàng đóng góp vào việc điều tra về thảm họa máy bay MH17 bị bắn rơi.
Tổng thống Pháp Francois Hollande yêu cầu phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp để tìm ra sự thật vụ máy bay của Malaysia bị rơi và theo ông, không quan trọng nạn nhân là quốc tịch nước nào, đơn giản họ là những nạn nhân của một thảm kịch cần làm sáng tỏ./
Theo-VOV.VN

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.