Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương

(Baonghean) - Sáng nay 6/7, tại TP Vinh, Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh (HĐ GDQP-AN) tỉnh Nghệ An họp đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm và nghe báo cáo kết quả đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn giai đoạn 2004-2010.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đại tá Thái Hữu Hồng, Phó Chỉ huy trưởng - TMT Bộ CHQS tỉnh thay mặt Thường trực HĐ GDQP-AN đánh giá từ đầu năm đến nay, được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng GDQP - AN Quân khu 4, của lãnh đạo, chính quyền các cấp, Hội đồng GDQP-AN tỉnh Nghệ An đã làm tốt việc chỉ đạo công tác GDQP - AN.

 Đồng chi Nguyễn Xuân Đường- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Cùng với kiện toàn hội đồng, cơ quan quân sự và công an tham mưu cho các ngành liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN; từ đó, công tác GDQP-AN toàn dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng cán bộ các cấp, học sinh, sinh viên và công tác kiểm tra đi vào nền nếp. Các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh tuyên truyền hơn 700 chuyên đề, tin, bài, phóng sự trên báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử về công tác QP-AN, trong đó quan tâm về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Gần 354.000 lượt người được tuyên truyền, cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội. Học sinh, sinh viên được bồi dưỡng kiến thức QP-AN gần 168.000 em. Hơn 70% đối tượng 2 được bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo kế hoạch. Công tác tuyển quân, ra quân huấn luyện đợt 1, quản lý quân dự bị động viên, tập huấn đội ngũ cán bộ lực lượng thường trực và DQTV bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng.
 
Thực hiện Quyết định 85/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 34/CT-BQP về đào tạo CHT quân sự xã, phường, thị trấn, trong 7 năm qua Nghệ An đã triển khai có hiệu quả về quy hoạch, tuyển chọn và đào tạo cán bộ. Trong 7 năm tỉnh Nghệ An đã đào tạo 6 khoá cho hơn 480 cán bộ của 479 xã đạt hơn 100% chỉ tiêu, với gần 90% khá, giỏi. Sau đào tạo có 470/481 cán bộ được bố trí, trong đó 16 đồng chí  phát triển lên chủ trì xã là bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, HĐND xã phường, thị trấn.
 
Tuy nhiên công tác GDQP-AN 6 tháng qua trên địa bàn tỉnh một số cấp uỷ, chính quyền, chủ trì cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác này. Chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng 2, 3 chưa đạt yêu cầu, chưa đủ giáo viên có chuyên môn đào tạo về QP-AN. Đây là những vấn đề các thành viên HĐ GDQP-AN góp ý cần khắc phục để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước diến biến phức tạp về biển đảo, quán triệt tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết của đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tăng cường tuyên truyền về GDQP-AN gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh hải và thềm lục địa trên biển đông.

Phan Nguyễn

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.