Chỉ số giá tiêu dùng trên toàn quốc tháng Năm tăng 0,2%

Ngày 24/5, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 4,72% so với tháng 5/2013. 
Mức tăng này đã khiến CPI trong 5 tháng qua chỉ nhích 1,08% (so với tháng 12/2013) và tăng 4,73% so với bình quân cùng kỳ năm 2013.
Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 đã tăng tới 10/11 nhóm trong rổ hàng hóa chung, với mức tăng từ 0,01%-0,43%. 
Vào hè, mặt hàng điện máy đang được tiêu thụ mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN
Vào hè, mặt hàng điện máy đang được tiêu thụ mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN
Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục tung ra các gói tín dụng ưu đãi tạo chất xúc tác cho thị trường bất động sản ấm trở lại, điển hình như gói tín dụng 50.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Thanh, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) liên kết với Tập đoàn Tân Hoàng Minh tài trợ 1.000 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn mua căn hộ…  Theo đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng đang có mức tăng cao nhất là 0,43%. 
Bên cạnh đó, tại thời điểm năm học kết thúc, nhóm giáo dục có mức tăng thấp nhất trong rổ tính chung và đạt 0,01%. Bưu chính viễn thông tiếp tục là thị trường có sức cạnh tranh cao nên duy nhất là nhóm có mức giảm 0,03%.
Theo yếu tố mùa vụ, cả nước đang trong thời kỳ nắng nóng, do đó các một số mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thiết bị đồ dùng, may mặc cũng có xu hướng tăng giá.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 cũng tăng 0,36% so với tháng trước. Cụ thể so với tháng trước có một số nhóm mặt hàng tăng giá gồm thịt lợn tăng 2,54%; thủy sản chế biến tăng 1,05%; rau các loại tăng 6,71%; trái cây tăng 2,56%. 
Trong tháng 5, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 0,85% do tác động từ sự điều chỉnh của giá vàng thế giới đồng thời chỉ số giá USD cũng giảm nhẹ 0,04%.
Theo Vietnam+

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.