Chia sẻ với những mất mát của gia đình có công nhân tử vong do tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II (Anh Sơn)
Đại diện Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II ở huyện Anh Sơn cho biết, sau sự kiện tai nạn lao động làm 3 công nhân tử vong, đơn vị đã thành lập các đoàn công tác, cùng chính quyền đến các gia đình chia sẻ mất mát và hỗ trợ kinh phí để các gia đình ổn định cuộc sống.
![hỗ trợ XM SLII](https://bna.1cdn.vn/2025/02/11/bna_ho-tro-xm-slii.jpg)
Chị Nguyễn Thị Hào ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, có chồng là anh Nguyễn Hữu Nga – 1 trong 3 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động khi bảo dưỡng silo xi măng tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II vào chiều ngày 24/1/2025. Sự kiện xảy ra khi chị Hào vừa đi hóa trị, điều trị ung thư vú về. Sự việc xảy ra, người lao động chính trong gia đình mất đi, làm cho các thành viên gia đình càng đau thương hơn.
Vào lúc 15h15 ngày 24/1/2025, vụ tai nạn lao động tại Nhà máy Xi măng Sông Lam II (ở xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn), khiến 3 công nhân tử vong, gồm: Nguyễn Hữu Nga sinh ngày 15/7/1976, Trần Văn Huyền 26/06/1970 cùng trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) và nạn nhân Thái Bá Minh, sinh ngày 10/3/1971, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).
Ngay khi tai nạn xảy ra, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II đã thành lập các đoàn công tác, đến các gia đình có công nhân tử vong chia sẻ đau thương, mất mát và lo toan mọi việc để đưa các đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa rồi, các đoàn công tác của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II cũng thường xuyên đến 3 gia đình có công nhân tử vong thăm hỏi, hương khói.
Phía Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II cũng đã trao hỗ trợ cho mỗi gia đình có công nhân tử vong 650 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng hỗ trợ mai táng và 600 triệu đồng hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống. Lãnh đạo, Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II và Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cũng đã phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên 2 đơn vị quyên góp hỗ trợ thêm kinh phí cho 3 gia đình có công nhân tử vong có thể chăm lo cuộc sống sau này.
Qua trao đổi, chị Nguyễn Thị Hào, vợ của anh Nguyễn Hữu Nga (xã Phúc Sơn – Anh Sơn) cho biết: “Anh Nga đã 17 năm công tác tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II. Anh có nhiều gắn bó với đồng nghiệp, với công ty. Nhưng tai nạn lao động đã đưa anh đi mãi mãi. Đó là điều bản thân anh không mong muốn, gia đình và công ty cũng không mong muốn. Tôi hiểu được điều đó và nén đau thương cùng con cố gắng trong cuộc sống. Khi sự việc xảy ra, phía công ty đã cử anh chị em về hỗ trợ gia đình, từ hỏa táng đến an táng, lập bàn thờ cho chồng tôi. Khoản hỗ trợ từ công ty hy vọng sẽ giúp các con ăn học sau này…”.
![Xi măng ii](https://bna.1cdn.vn/2025/02/11/bna_-xi-mang-ii.jpg)
Cũng theo chia sẻ của chị Hào, lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II cũng đặt vấn đề, nếu sau này con của chị học các chuyên ngành công ty cần và có nhu cầu vào công ty làm việc, công ty sẽ ưu tiên nhận các cháu.
Ông Đặng Đình Đồng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II cho biết: “Công ty xác định rõ trách nhiệm khi sự việc đau lòng xảy ra. 3 công nhân tử vong đều là những người gắn bó lâu năm với đơn vị. Sự mất mát đó là bài học rất lớn trong công tác vận hành nhà máy. Qua sự việc cũng cho thấy, cán bộ, công nhân của công ty đã chia sẻ sâu sắc với gia đình các đồng nghiệp, để cùng vươn lên trong cuộc sống. Một lần nữa xin chia sẻ với các gia đình có công nhân tử vong. Sau sự việc, chúng tôi đã rà soát toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn lao động, bổ sung ngay nhưng giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất”.
![hoạt động xi măng SL II](https://bna.1cdn.vn/2025/02/11/bna_hoat-dong-xi-mang-sl-ii.jpg)
Sau khi vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho 3 gia đình công nhân tử vong. Đồng thời các cấp, ngành liên quan cũng kiểm tra toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn sản xuất tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam II và khuyến nghị những giải pháp phù hợp thực tế.