Chiếc nút đỏ gây tò mò trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ

Trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ luôn có một cái nút màu đỏ, thường để cạnh điện thoại song hiếm ai biết công dụng thực sự của nó là gì.

Mới đây, tỷ phú người Anh Richard Branson đã tiết lộ bí mật của nó. Tỷ phú Branson, vốn là bạn thân của cựu Tổng thống Barack Obama cho hay, Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ không hề ngần ngại ấn nút đỏ trong thời gian còn làm việc ở phòng Bầu Dục.

Bí ẩn, nút đỏ, Tổng thống Mỹ, Barack Obama
Nút đỏ đặt gần điện thoại

"Khi Obama thấy tôi nhìn vào nút đỏ, ông ấy nói: Thông thường, nút đỏ được dùng trong tình huống khẩn cấp, nhưng hiện giờ tôi ấn nó để gọi trà cho các vị khách của mình", tỷ phú sở hữu tập đoàn Virgin tiết lộ.

Trước đó, hồi tháng 4 các nhà báo Mỹ cũng phát hiện Tổng thống Donald Trump ấn nút đỏ để gọi nước ngọt.

wrgsrbwe 4t et 23t3 Q3T qt EGe g  t4gƯG
 

Theo People, "nút đỏ" là thuật ngữ truyền thống để đề cập tới hệ thống cho phép các nhà lãnh đạo có sức mạnh hạt nhân mở kho vũ khí của họ trong trường hợp chiến tranh. Trên thực tế, hệ thống đó không hẳn là cái nút vì nó được gọi là cặp hạt nhân, chứa đầy thiết bị đặc biệt và mật mã để kích hoạt vũ khí.

Hệ thống di động này được thiết kế để dùng trong trường hợp những điểm chỉ huy cố định, ví dụ phòng Tình huống ở Nhà Trắng, không tiện dùng.

Hiện, Tổng thống Nga và Mỹ đều có "nút đỏ".

Tại Mỹ, cái gọi là Cặp khẩn cấp của Tổng thống thường được gọi là "Cặp tài liệu mật hạt nhân". Tại Nga, hệ thống này được gọi là Cheget, và nó là một phần của hệ thống tự động để chỉ huy và kiểm soát các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

Tỷ phú Branson là bạn thân của cựu Tổng thống Obama. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 1 năm nay, ông Obama đã nghỉ 10 ngày trên hòn đảo riêng của tỷ phú này ở quần đảo Virgin, Anh.

Theo VNN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.