Chiêm ngưỡng những công trình độc đáo đón Giáng sinh 2021 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ những vật liêu quen thuộc, thân thiện với môi trường, bà con giáo dân trong tỉnh đã thiết kế được nhiều công trình độc đáo, hấp dẫn, chào đón Giáng sinh 2021.
Đã thành truyền thống, mỗi dịp Noel về, bà con giáo dân ở các xứ đạo lại náo nức trang hoàng giáo đường, nhà cửa để đón Giáng sinh. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng giáo xứ, giáo họ mà người dân thiết kế, xây dựng nên những công trình mang dấu ấn riêng của xứ, họ mình. Noel năm nay, bà con giáo xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn (Đô Lương) đã thiết kế một cây thông cao hơn 20 mét treo đầy bánh xe... Ảnh: Huy Thư
 Đã thành truyền thống, mỗi dịp Noel về, bà con giáo dân ở các xứ đạo  lại náo nức trang hoàng giáo đường, nhà cửa để đón Giáng sinh. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng giáo xứ, giáo họ mà người dân thiết kế, xây dựng nên những công trình mang dấu ấn riêng của xứ, họ mình. Noel năm nay, bà con giáo xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn (Đô Lương) đã thiết kế một cây thông cao hơn 20 mét treo đầy bánh xe... Ảnh: Huy Thư
Ngoài cây thông bánh xe, hang đá Giáng sinh ở giáo đường Lưu Mỹ cũng được trang trí bằng bánh xe. Hai công trình này vừa để kỷ niệm sự kiện Chúa giáng sinh vừa nói lên nỗi vất vả, tình người của người dân trong đại dịch, cũng như niềm mong mỏi dịch bệnh sớm bị đẩy lùi Ảnh: Huy Thư
 Ngoài cây thông bánh xe, hang đá Giáng sinh ở giáo đường Lưu Mỹ cũng được trang trí bằng bánh xe. Hai công trình này vừa để kỷ niệm sự kiện Chúa giáng sinh vừa nói lên nỗi vất vả, tình người của người dân trong đại dịch, cũng như niềm mong mỏi dịch bệnh sớm bị đẩy lùi  Ảnh: Huy Thư
Giáo xứ Bố Sơn ở xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) đã trang hoàng giáo đường với nhiều công trình đẹp, trong đó đặc biệt nhất là cây thông Noel cao 20 m được làm từ hàng nghìn cây nứa, nón lá, dây kim tuyến... Cây thông có 3 tầng trụ trên 1 cột thép vững chắc. Phía dưới được trang trí nhiều hình ảnh tĩnh, động như muông thú, cỗ xe tuần lộc, ông già Noel, quà Giáng sinh...Trên đỉnh cây thông có gắn máy phun tuyết... Ảnh: Huy Thư
Giáo xứ Bố Sơn ở xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) đã trang hoàng giáo đường với nhiều công trình đẹp, trong đó đặc biệt nhất là cây thông Noel cao 20 m được làm từ hàng nghìn cây nứa, nón lá, dây kim tuyến... Cây thông có 3 tầng trụ trên 1 cột thép vững chắc. Phía dưới được trang trí nhiều hình ảnh tĩnh, động như muông thú, cỗ xe tuần lộc, ông già Noel, quà Giáng sinh...Trên đỉnh cây thông có gắn máy phun tuyết... Ảnh: Huy Thư
Bộ tràng hạt mân côi "khủng" được kết từ những chiếc nón lá xinh xắn và bóng đèn điện cũng là công trình "độc nhất vô nhị" của giáo xứ Bố Sơn. Bộ tràng hạt mân côi chuyển tải thông điệp yêu thương và lan tỏa tinh thần bác ái, sẻ chia trong đại dịch, cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi. Ảnh: Huy Thư
Bộ tràng hạt mân côi "khủng" được kết từ những chiếc nón lá xinh xắn và bóng đèn điện cũng là công trình "độc nhất vô nhị" của giáo xứ Bố Sơn. Bộ tràng hạt mân côi chuyển tải thông điệp yêu thương và lan tỏa tinh thần bác ái, sẻ chia trong đại dịch, cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi. Ảnh: Huy Thư
Trong khuôn viên giáo đường giáo xứ Bố Sơn còn có cung đường nón lá tuyệt đẹp được làm nên từ hàng trăm chiếc nón lá gắn bóng đèn và dây kim tuyến. Ảnh: Huy Thư
Trong khuôn viên giáo đường giáo xứ Bố Sơn còn có cung đường nón lá tuyệt đẹp được làm nên từ hàng trăm chiếc nón lá gắn bóng đèn và dây kim tuyến. Ảnh: Huy Thư
Mùa Giáng sinh năm nay, giáo xứ Vạn Lộc xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) đã thiết kế nhiều công trình đặc sắc làm từ tre nứa, những nguyên liệu thân thiện, gần gũi với môi trường. Cây thông Noel cao 12 tầng được "lợp" bằng nứa lung linh trước cổng nhà thờ là một công trình độc đáo. Ảnh: Huy Thư
Mùa Giáng sinh năm nay, giáo xứ Vạn Lộc xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) đã thiết kế nhiều công trình đặc sắc làm từ tre nứa, những nguyên liệu thân thiện, gần gũi với môi trường. Cây thông Noel cao 12 tầng được "lợp" bằng nứa lung linh trước cổng nhà thờ là một công trình độc đáo. Ảnh: Huy Thư
Cùng với "cây thông nứa", giáo xứ Vạn Lộc còn thiết kế mô hình "con thuyền vượt sóng" dài 26m, rộng 7,5m từ tre, nứa, vải, nón lá, đèn lồng. Công trình gồm 3 phần, thể hiện 3 giai đoạn phát triển của giáo xứ. Trên mô hình này, nổi bật là các hình ảnh ngôi sao dẫn đường, cây thánh giá, cánh buồm, bánh xe lịch sử. Ảnh: Huy Thư
Cùng với "cây thông nứa", giáo xứ Vạn Lộc còn thiết kế mô hình "con thuyền vượt sóng" dài 26m, rộng 7,5m từ tre, nứa, vải, nón lá, đèn lồng. Công trình gồm 3 phần, thể hiện 3 giai đoạn phát triển của giáo xứ. Trên mô hình này, nổi bật là các hình ảnh ngôi sao dẫn đường, cây thánh giá, cánh buồm, bánh xe lịch sử. Ảnh: Huy Thư

.

Bên trong "con thuyền vượt sóng", các khoang thuyền, máng cỏ, lối đi... đều được lắp ghép từ những cây tre. Đây được xem là mô hình đón Giáng sinh đặc biệt, khác lạ nhất ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư
Bên trong "con thuyền vượt sóng", các khoang thuyền, máng cỏ, lối đi... đều được lắp ghép từ những cây tre. Đây được xem là mô hình đón Giáng sinh đặc biệt, khác lạ nhất ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư
Tại Thanh Chương, bà con ở Giáo xứ Trung Hòa, xã Thanh Hòa đã thiết kế một hang đá 3 tầng dài khoảng 17m, cao gần 9m làm từ hàng trăm cây tre, nứa và vô số bao bì phế liệu. Trên hang có lối đi, máng cỏ, ao hồ... rất sống động và hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Tại Thanh Chương, bà con ở Giáo xứ Trung Hòa, xã Thanh Hòa đã thiết kế một hang đá 3 tầng dài khoảng 17m, cao gần 9m làm từ hàng trăm cây tre, nứa và vô số bao bì phế liệu. Trên hang có lối đi, máng cỏ, ao hồ... rất sống động và hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Ngoài ra, còn có một số công trình khác như cây thông, vườn Belem ở giáo xứ Lộc Mỹ (Nghi Lộc), hang đá ở giáo xứ Vạn Phần (Diễn Châu)...Mỗi công trình là sự hội tụ của những tấm lòng, những ý tưởng và sự chung tay góp sức của nhiều người, được chuẩn bị công phu chu đáo của bà con giáo dân. Hầu hết các công trình đã sử dụng, tận dụng khá nhiều nguyên vật liệu có sẵn như tre, nứa, bì tải, vải bạt… tiết kiệm được chi phí, thân thiện với môi trường. Trong ảnh: Giáo đường giáo xứ Bố Sơn (Nghi Lộc) lung linh trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Ngoài ra, còn có một số công trình khác như cây thông, vườn Belem ở giáo xứ Lộc Mỹ (Nghi Lộc), hang đá ở giáo xứ Vạn Phần (Diễn Châu)...Mỗi công trình là sự hội tụ của những tấm lòng, những ý tưởng và sự  chung tay góp sức của nhiều người, được chuẩn bị công phu chu đáo của bà con giáo dân. Hầu hết các công trình đã sử dụng, tận dụng khá nhiều nguyên vật liệu có sẵn như tre, nứa, bì tải, vải bạt… tiết kiệm được chi phí, thân thiện với môi trường. Trong ảnh: Giáo đường giáo xứ Bố Sơn (Nghi Lộc) lung linh trong đêm. Ảnh: Huy Thư

.

những công trình độc đáo

  Các công trình chào đón Giáng sinh 2021 của bà con giáo dân không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, mà còn đem lại vẻ đẹp rực rỡ, lung linh cho cảnh sắc giáo đường, các xứ, họ đạo, cũng như niềm hân hoan, không khí vui tươi cho một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Ảnh: Huy Thư

Một số công trình đón Giáng sinh độc đáo ở Nghệ An. Video: Huy Thư

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.