Chiến dịch hè tình nguyện 2014: Chú trọng hoạt động chuyên sâu

(Baonghean) - Năm nào cũng vậy, vào dịp hè, thanh niên tình nguyện lại lên đường mang theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Phong trào tình nguyện đã đem tới cho xã hội một hình ảnh đẹp, nhân văn của tuổi trẻ ngày nay, thể hiện tuổi trẻ sống có trách nhiệm với xã hội, chung sức vì cộng đồng. 

Đội SVTN Đại học Vinh làm đường giao thông liên bản tại xã Yên Tĩnh  (Tương Dương).
Đội SVTN Đại học Vinh làm đường giao thông liên bản tại xã Yên Tĩnh (Tương Dương).
Những hoạt động chuyên sâu
Yên Tĩnh là một xã miền núi cách trung tâm huyện Tương Dương 45 km, toàn xã có 9 bản thì mới chỉ có 5 bản có điện và sóng điện thoại, đội SVTN Khoa Luật – Đại học Vinh đã chọn địa điểm xa nhất và khó khăn nhất là bản Cặp Chạng để triển khai các hoạt động tình nguyện. Bám sát chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đội SVTN đã chia thành nhiều tốp, mỗi tốp 6 người thay nhau vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, bước đầu hình thành đường đi cho dân bản. Đội trưởng Phạm Văn Hợi - SV K53B15 Khoa Luật - cho biết: “Để san lấp mặt bằng 40m đoạn đi qua bản Cặp Chạng chúng em phân công nhau, tốp thì xuống suối lấy đá, tốp thì dùng dây kéo xe goòng lên dốc núi, phải mất một tuần mới hoàn thành xong đoạn đường này”. Nhận thấy đây là địa bàn nóng về tình trạng khai thác vàng trái phép, đội đã phối hợp với ban công an xã xuống tận nơi tuyên truyền cho bà con và các chủ hầm mỏ nhận thức được sự nguy hiểm cũng như tác hại của việc khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Sau hơn 3 tuần, đội đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: san lấp mặt bằng và rải đá cấp phối xong 200m đường  giao thông liên bản; thăm và tặng quà 6 gia đình chính sách; phối hợp với BTV Đoàn xã, ĐVTN địa phương giúp 3 gia đình chính sách tu sửa nhà cửa, phát quang vườn cây…; kết hợp với các buổi họp của nhân dân các bản Hạt và bản Cặp Chạng tổ chức 2 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Là đơn vị có truyền thống trong hoạt động tình nguyện, năm nay, Trường Đại học Vinh có 19 đội hình tập trung, tham gia chương trình tiếp sức mùa thi và 18 đội hình tập trung hoạt động tại các địa phương từ ngày 1/7 đến 20 /7 trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, trong đó có 1 đội quốc tế hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Ngay từ khi phát động chiến dịch, Ban Thường vụ Đoàn trường đã lên kế hoạch chi tiết chỉ đạo cho các đội tiền trạm, khảo sát tại các địa điểm triển khai hoạt động tình nguyện; tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhằm đáp ứng tốt các hoạt động tình nguyện chuyên sâu. Năm nay, trường đã thành lập được 5 đội tình nguyện chuyên sâu như Đội tình nguyện Khoa Nông - Lâm - Ngư phổ biến kiến thức KH – KT cây, con giống cho bà con xã Đức Thành – Yên Thành, Đội khoa Xây dựng đảm nhận khâu thiết kế và trực tiếp xây dựng các công trình vệ sinh công cộng cho xã Châu Kim – Quế Phong, Đội tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con vùng sâu, vùng xa ở Yên Tĩnh do sinh viên Khoa Luật đảm nhiệm; Đội phổ cập Tin học cho ĐVTN Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) do đội CNTT đảm nhiệm.
Năm nay, 13 đội tình nguyện của Trường Đại học Y Khoa Vinh đã thực sự đi đến những nơi bà con cần. 45 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân phong, đồng thời, giúp đỡ hỗ trợ những bệnh nhân già yếu, neo đơn trong việc sinh hoạt hàng ngày tại Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập. Từ những bát cháo tình thương, những cái nắm tay thật chặt, những chăm sóc ban đầu, những bác sỹ, điều dưỡng viên tương lai đã để lại trong lòng bệnh nhân phong những tình cảm sâu đậm. Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y khoa Vinh cũng đến Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh tỉnh để chăm sóc cho các thương binh nặng, tham gia hỗ trợ điều trị cho trẻ tự kỷ và khuyết tật tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh… 
Khó đáp ứng nhu cầu
Có nhu cầu về việc phổ cập Tin học cho cán bộ và ĐVTN trên địa bàn, Đoàn xã Thanh Liên – Thanh Chương có văn bản yêu cầu Tỉnh đoàn chi viện nhân lực tham gia phổ cập Tin học và Đội SVTN Đại học Vinh là đơn vị  được chỉ định đảm nhận công việc này. Thế nhưng vì nhiều yếu tố khách quan, Đoàn Trường Đại học Vinh đã chỉ đạo đội quân làm công trình thanh niên về xã Thanh Liên. Do không đúng nhu cầu về nhân lực, vì thế kế hoạch giữa địa phương và đơn vị chi viện tình nguyện thay đổi, khiến đội tình nguyện này phải chuyển sang hoạt động tại Vũ Quang – Hà Tĩnh. Qua đó cho thấy, còn có sự “lệch pha” giữa nhu cầu cần chi viện của địa phương và năng lực của đội tình nguyện.
Về vấn đề này đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Đây cũng là vấn đề cần rút kinh nghiệm, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tất cả các đội tình nguyện cần chú trọng hoạt động chuyên sâu, thế nên phải nơi nào thật cần chi viện mới tham gia hoạt động ”.
Để hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện, cần có sự hỗ trợ không nhỏ về mặt kinh phí, bởi thực sự có nhiều địa phương không thiếu nhân lực trong việc hỗ trợ ngày công mà họ chỉ thiếu kinh phí để hoàn thành công trình. Bạn Nguyễn Tất Hùng - K52 Khoa Giáo dục quốc phòng – Đại học Vinh, Đội trưởng đội tình nguyện tại Vũ Quang - Hà Tĩnh cho biết: “Khi đóng góp ngày công để xây dựng công trình giao thông, chúng tôi rất mong muốn được hoàn thành luôn đường điện chiếu sáng cho bà con, nhưng vì không có kinh phí nên đành chịu”. Cũng liên quan đến vấn đề kinh phí, anh Nguyễn Đông Hiếu – Bí thư Đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh cho biết: “Có nhiều địa phương mong muốn chúng tôi tổ chức đội tình nguyện khám, chữa bệnh, nhưng vì máy móc thiết bị đi kèm không đủ, nên hiệu quả không cao”.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2014 được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh từ 1/6 – 30/8/2014. Đây là chuỗi các hoạt động điểm nằm trong kế hoạch thực hiện “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”. Năm nay, cấp tỉnh chỉ đạo thành lập 35 đội TNTN tập trung, chuyên sâu hỗ trợ các địa bàn khó khăn. Phát huy tinh thần xung kích của các đội tình nguyện chuyên sâu, kết hợp với các đội tình nguyện tại chỗ, chiến dịch hè tình nguyện năm nay tập trung vào một số nội dung chính như: Hướng các hoạt động tình nguyện về cơ sở, phát huy vai trò của thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong phong trào xây dựng NTM. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu thực sự cuả địa phương, cần hơn nữa sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp bộ Đoàn và năng lực chuyên môn của đội quân tình nguyện.
Bài, ảnh: Thanh Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.