Chiến thuật... đáng sợ!

(Baonghean) - Chuyện tưởng như chỉ có trong phim hành động bạo lực cấm trẻ em trên các kênh nước ngoài HBO hay Star Movie nhưng mới đây lại xảy ra trong làng bóng đá Việt Nam. Đó là tại vòng loại Giải U15 quốc gia diễn ra từ ngày 30/7 đến 11/8 ở Đồng Nai, HLV của một đội bóng đã chỉ đạo “chiến thuật” cho các học trò phải đá... gãy chân cầu thủ đội bạn! 
Những “chiến thuật” phi thể thao dẫn đến nạn bạo lực sân cỏ (ảnh minh họa).
Những “chiến thuật” phi thể thao dẫn đến nạn bạo lực sân cỏ (ảnh minh họa).
Trong trận đấu này, cho rằng trọng tài xử ép đội bóng của mình, vị HLV này đã dùng những lời lẽ khó nghe với trọng tài và yêu cầu các học trò “đá thật rắn, lấy hết thẻ đỏ cũng được”! Nhiều khán giả trên sân còn khẳng định họ nghe thấy vị HLV này chỉ đạo “đá gãy chân” các cầu thủ Đồng Tháp! Và kết quả là các cầu thủ còn trẻ người, non dạ này đã nghe theo “chiến thuật” của thầy, đã có những pha bóng bạo lực, dẫn đến 4 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong một trận đấu! Ở trận đấu trước đó, đội bóng của vị HLV này cũng có 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu! Một “chiến thuật” đã lập nên một “kỷ lục” khó có đội bóng trẻ nào phá vỡ!
Trong một giải đấu trẻ trên sân Vinh, người viết cũng từng chứng kiến tình huống sau khi học trò của mình mất bóng, một vị HLV nhảy bổ vào sân chỉ đạo “chiến thuật” rằng: “Đá xước vô giữa mặt, đá hiền thế thì mần ăn chi, mần răng mà hắn sợ được!”.
Ở Giải U17 Quốc gia vừa diễn ra tại Huế, sau trận chung kết, Ban huấn luyện đội bóng thua trận là Hà Nội T&T đã đi nhậu và tiếp tục “chơi hiệp 2” ở quán bar, trên đường đi, họ đã xích mích và ẩu đả với tài xế taxi, buộc công an phải vào cuộc phân xử. 
Lo sợ trước những hành động này, có phụ huynh đã bức xúc thốt lên rằng: “Chúng tôi đã giao trứng cho ác!”. Bởi những đứa trẻ khăn gói xa gia đình, tập trung ăn ở tại các CLB, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ là sự gửi gắm của cha mẹ, mong con mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, vừa có đức, vừa có tài, trở thành những ngôi sao bóng đá Việt trong tương lai. Nhưng thử hỏi, trong một môi trường có những người thầy như thế, liệu các em sẽ học được gì trong cách ứng xử với cuộc sống, với môi trường bóng đá đầy rẫy những cám dỗ?! Và với những vị huấn luyện viên như thế, bóng đá nước nhà sẽ đào tạo ra những cầu thủ trẻ có đạo đức, chuyên môn như thế nào?
Trong một trả lời với báo chí, nhận xét về bóng đá Việt Nam, ông Tanaka Koji - Trưởng ban tổ chức V.League 2014 nhắc nhở: “Tôi hy vọng công tác đào tạo trẻ được chú trọng, giáo dục cầu thủ từ khi họ chỉ là những cậu bé”. Có lẽ khi nào, các CLB, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam làm tốt lời khuyên của ông Tanaka Koji, khi các HLV không còn dùng những “chiến thuật” phi thể thao để “dạy” các cầu thủ trẻ nữa, thì khi đó bóng đá Việt mới có những cầu thủ đẳng cấp quốc tế về cả chuyên môn lẫn đạo đức. 
Đức Dũng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.