Chính phủ đã rất nỗ lực trong điều hành kinh tế-xã hội

Mục tiêu năm 2013 là “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012” đã cơ bản đạt được

 

Theo đánh giá của nhiều đại biểu Quốc hội, Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của Chính phủ trình bày trước Quốc hội lần này đã phản ánh khá sát thực tình hình thực tế.

Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn nhưng dưới sự định hướng, chủ trương kịp thời của Đảng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát năm 2013 là “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012” và “bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội”; dự kiến có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định hơn. Xuất khẩu tiếp tục tăng ở mức cao, ước cả năm 2013 nhập siêu chỉ khoảng 500 triệu USD; cán cân thương mại cải thiện cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân tăng tạo cán cân thanh toán tổng thể thặng dư lớn, tăng dự trữ ngoại tệ, từ đó tỷ giá ổn định khá vững chắc.

Thị trường tài chính ổn định hơn; mặt bằng lãi suất giảm. Trong lúc cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn cố gắng thực hiện tăng lương tối thiểu; miễn, giảm, giãn thuế và một số khoản thu ngân sách khoảng 9.470 tỷ đồng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân theo Nghị quyết Quốc hội. Giá một số hàng hóa, dịch vụ công do Nhà nước quản lý từng bước điều chỉnh, hạn chế gây bất lợi cho nền kinh tế.

Theo ông Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, năm nay trong những chỉ tiêu Quốc hội đưa ra thì Chính phủ thực hiện được 11 chỉ tiêu. Về cơ bản là đã thực hiện được yêu cầu tổng quát mà Nghị quyết Quốc hội đưa ra cuối năm 2012 cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 là “tăng trưởng cao hơn 2012 và lạm phát thấp hơn”. Lạm phát năm trước là 6,81% năm nay 7% là hợp lý. Vì chúng ta biết rằng, đang có một yêu cầu hết sức lớn là điều chỉnh các giá dịch vụ công, một số mặt hàng cơ bản… Nếu không đẩy nhanh thực hiện nguyên lý cơ chế thị trường với các mặt hàng này theo lộ trình thì sau này sẽ rất khó áp dụng nguyên lý điều hành chính sách đối với nền kinh tế.

Ông Ngoạn cho rằng, mục tiêu lạm phát năm 2014 khoảng 7% và tăng trưởng kinh tế khoảng 5,8% là khả thi, hợp lý. Một số chuyên gia cho rằng, mục tiêu 5,8% là quá tham vọng và sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

“Tôi cho rằng, một mặt chúng ta kiên định ổn định kinh tế vĩ mô cho đó là một giá trị cốt lõi, thành tựu đạt được trong mấy năm qua. Việc ổn định kinh tế vĩ mô đã tạo sức hút lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài và trong nước, tạo nền tảng những năm tiếp theo. Tuy nhiên, việc duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý 5,7-5,8% năm sau để góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô lâu dài. Có tốc độ tăng trưởng như vậy thì các DN mới có điều kiện duy trì sản xuất và trong một chừng mực nhất định tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất. Nếu hẹp hơn thì sẽ khó khăn cho DN, dẫn tới khó khăn cho thu ngân sách và ảnh hưởng công ăn, việc làm và dẫn đến nhiều hệ lụy khác nữa” – ông Ngoạn nêu quan điểm của mình.

Về thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, ông Ngoạn cho rằng, trước mắt phải đối phó tình trạng tăng trưởng thấp hiện nay. Thứ hai thực hiện quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế. Chúng ta cần tái cơ cấu cụ thể hơn, mang lại hiệu quả rõ ràng hơn thì mới nâng cao năng suất lao động; thì mới tránh được tình trạng tăng đầu tư dẫn đến bất ổn kinh tế vĩ mô, vì nó tăng lạm phát và tăng đầu tư nhiều quá lại gây lãng phí, không hiệu quả. Các mục tiêu này mâu thuẫn nhưng lại đồng bộ, thống nhất.

Đánh giá về những phản ứng nhanh của Chính phủ trong điều hành chính sách, ông Ngoạn cho rằng: Chúng ta có chuyển biến lớn khi ban hành Nghị quyết 11. Đó là sự thay đổi quan điểm, định hướng chính sách đúng đắn. Từ đó đến nay chúng ta đã kiên định quan điểm đó. Tuy nhiên, trong cả quá trình, có từng giai đoạn phát sinh những tình huống mà phải điều chỉnh. Ví dụ như có một số chỉ tiêu chúng ta không thực hiện được theo Nghị quyết 11, sau đó Nghị quyết 02 thì có điều chỉnh để có sự cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng, cân bằng giữa tổng cầu và hiệu quả đầu tư.

Chính phủ đang kiến nghị Quốc hội cho phép phát hành thêm trái phiếu để thực hiện 3 khâu đột phá, trong đó có hạ tầng cơ sở và tập trung cho các dự án thiết yếu phục vụ lợi ích quốc gia; đồng thời với đó là tăng tổng cầu, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết tình trạng một số công trình đang dở dang.

Đối với việc phát hành trái phiếu, ông Ngoạn cho rằng, Chính phủ phải tính toán tổng thể nợ quốc gia, nợ công và cho trung và dài hạn. Ở nhiệm kỳ trước khi họp Ủy ban Kinh tế Quốc hội tôi đã kiến nghị yêu cầu chính phủ xây dựng kế hoạch ngân sách trung và dài hạn 5 năm và tính cân đối thu chi từng năm cho từng hạng mục lớn (nội địa bao nhiêu, XNK bao nhiêu, dầu thô, đất đai… và chi thường xuyên, đầu tư…) thì mới quản lý được dòng tiền và dự báo được), đến giờ điều này là cần thiết.

Về giải pháp cho năm 2014, ông Ngoạn cho rằng, Chính phủ nêu khá toàn diện. Tháo gỡ khó khăn cho DN thể hiện rõ trong Nghị quyết 02 thì bây giờ càng được thể hiện rõ. Theo tôi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần thiết.

Mục tiêu của năm 2014 phải gắn liền với 2015

Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP HCM) cho rằng cần có những giải pháp đột phá hơn để làm sao tháo gỡ được khó khăn cho nông nghiệp, phải chuyển được nền kinh tế gia công sang sản xuất. Chúng ta phải nghĩ tới sau 2015 khi mở cửa thị trường, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thì những bất cập của nền kinh tế hiện nay cần được xử lý triệt để.

Quốc hội mặc dù bàn chính sách cho 2014, không chỉ nghĩ riêng cho năm 2014 mà cần có những chính sách cho phát triển năm 2015. Tôi cũng muốn kiến nghị là những mục tiêu của 2014 phải gắn luôn 2015, có nghĩa là chúng ta gắn với mục tiêu của kế hoạch 2 năm xem 2 năm tới nên làm cái gì.

                                                                                                                                                                                                                                                          Theo.vov.online-P.H

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.