Chính phủ mới ở Italy giành tín nhiệm tại Thượng viện

Chính phủ liên minh tả- hữu mới của Italy, đứng đầu là Thủ tướng Enrico Letta, ngày 30/4 đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với tỷ lệ 233 phiếu thuận, 59 phiếu chống và 18 phiếu trắng.

Trước đó ngày 29/4, Chính phủ Letta cũng dễ dàng vượt qua một cuộc bỏ phiếu tương tự tại Hạ viện.

Như vậy, sau khi vượt qua hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại hai viện Quốc hội, chính phủ liên minh mới ở Italy giờ đây đã có thể bắt đầu thực hiện chương trình cải cách đầy tham vọng của mình.

Thủ tướng Italy Enrico Letta (giữa) phát biểu trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 30/4 tại Thượng viện. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Thủ tướng Letta, Phó lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả, đang đặt mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế đang bị suy thoái trầm trọng của Italy, nới lỏng thắt lưng buộc bụng, tạo công ăn việc làm, cải cách lao động, cải cách thuế và luật bầu cử, sắp xếp hợp lý bộ máy chính phủ, cắt giảm tệ quan liêu hành chính, chống tham nhũng, giảm bớt các phí tổn chính trị nhằm khôi phục lòng tin của cử tri.

Ông Letta, 46 tuổi, là vị thủ tướng trẻ thứ ba trong lịch sử Italy. Bất chấp việc ông là một lãnh đạo phe tả, công luận vẫn đánh giá ông là một nhân vật có tư tưởng ôn hòa.

Ông Letta có các mối quan hệ với đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Bên cạnh đó, ông Letta cũng được đánh giá là một nhân vật có kinh nghiệm, nói thông thạo tiếng Anh và khá khéo léo trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện, ông Letta dự kiến sẽ ngay lập tức lên đường sang thăm Đức để hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel và tiếp đó vào ngày 1/5 sẽ đến Paris (Pháp) để gặp Tổng thống Pháp Francois Holland. Ông cũng có kế hoạch đến Brussels để gặp Chủ tịch EU Herman Van Rompuy và Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu (EC) Jose' Manuel Barroso nhằm chứng tỏ tầm quan trọng của Italy trong chiến lược kinh tế của toàn EU.

Trước đó trong bài phát biểu tại Quốc hội, tân Thủ tướng Letta tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu chính phủ mới không đạt được những thành công đầy đủ như kếhoạch cải cách đã đề ra trong vòng 18 tháng tới./.
Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...