Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, mọi cơ quan, tổ chức, địa phương trong điều kiện có thể của mình đóng góp trí tuệ, ý kiến, phương pháp, tiền của… cho công tác phòng, chống dịch Covid -19, nhất là để mua vắc -xin.

Sáng 29/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến về 21 điểm cầu các huyện, thành, thị. 

LƯU Ý PHÒNG, CHỐNG LÂY NHIỄM TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Tại Việt Nam, tính đến 6h sáng ngày 29/5, tổng số nhiễm Covid -19 là 6.657 trường hợp, trong đó có 5.164 trường hợp trong nước. Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng và Vĩnh Phúc là những địa phương ghi nhận ca mắc Covid -19 cao nhất trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4/2021. Các trường hợp mắc mới hầu hết là tiếp xúc gần và đã được cách ly từ trước trong khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Đợt dịch lần này có đặc điểm là đa ổ dịch, đa hình thái, trong đó hình thái nổi trội là lây nhiễm trong các khu công nghiệp, lây nhiễm từ các khu công nghiệp ra cộng đồng và ngược lại.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng chỉ ra, virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid -19 lần này đa chủng, trong đó chủng virus Ấn Độ phổ biến nhất, tiếp đến là chủng Anh, ngoài ra, còn phát hiện ra chủng mới lại tạo giữa chủng Ấn Độ và chủng Anh. 

Đặc điểm đợt dịch thứ 4 cho thấy, virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh, phát tán rộng trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh. Đặc điểm dịch tễ học lần này cho thấy có dấu hiệu tăng nặng bệnh đối với người bị nhiễm.

Đối với nghiên cứu, sản xuất, mua vắc-xin, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, quan điểm chung ngay từ đầu của nước ta là cố gắng tiếp cận được tất cả các nguồn vắc-xin để có thể tiêm chủng cho người dân; mục tiêu là cố gắng đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021.

Do đó, cùng với nghiên cứu, tiến tới sản xuất vắc-xin, nước ta đang hết sức nỗ lực tiếp cận các nguồn vắc-xin trên thế giới. Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 100 triệu liều vắc-xin và đang thúc đẩy các cơ chế khác nhau để có thể đảm bảo có đủ 150 triệu liều vắc-xin trong năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết 21 của Chính phủ. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, miễn dịch của vắc-xin Covid-19 chỉ kéo dài trong 6 tháng đến 1 năm cho nên để đảm bảo nguồn cung hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập quỹ vắc-xin. 

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị, các địa phương phải hết sức lưu ý phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong các khu công nghiệp vì hiện nay nguy cơ trong các khu công nghiệp là cao nhất.

Do đó, người đứng đầu Bộ Y tế lưu ý, các địa phương phải đặt mục tiêu ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt khu công nghiệp; lên phương án, kế hoạch cụ thể giãn cách sản xuất đối với từng khu công nghiệp, từng nhà máy; quản lý công nhân tại nơi làm việc, di chuyển trên các phương tiện giao thông và nơi lưu trú.

Mặt khác, phải sàng lọc, xét nghiệm trên diện rộng, nhất là dùng xét nghiệm nhanh; tăng cường trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, cơ quan quản lý doanh nghiệp và tăng cường kiểm tra, giám sát trong các khu công nghiệp.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh giãn cách xã hội rất quan trọng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khuyến nghị các địa phương không ngần ngại giãn cách nhưng cần triển khai trên quy mô phù hợp điều kiện tình hình dịch bệnh, kinh tế - xã hội để giảm tác động kinh tế - xã hội đối với người dân.

Tại Nghệ An, hiện nay trên địa bàn Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp có 128 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 28.226 lao động.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch Covid - 19, đặc biệt đã hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện 18 nội dung chủ yếu.

Trong đó thực hiện nghiêm yêu cầu "5K"; tạm ngừng tuyển dụng, điều chuyển người lao động từ địa phương ghi nhận trường hợp nhiễm Covid -19; thành lập ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp; thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động và những người có liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa…)

“5K + VẮC-XIN + CÔNG NGHỆ"

Sau khi nghe ý kiến các địa phương, một số bộ, ngành và của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận hội nghị, qua đó đánh giá về tổng thể, nước ta đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, song về cục bộ có một số địa phương khó khăn. 

Đánh giá kết quả chung đạt được, cũng như một số bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, người đứng đầu Chính phủ biểu dương các lực lượng trên tuyến đầu, đặc biệt là các lực lượng y tế, quân đội, công an, các địa phương có dịch và đại đa số nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước, các lực lượng chức năng phòng, chống dịch có hiệu quả. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian tới, với mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân lúc này là trên hết, trước hết; đồng thời kiềm chế, đẩy lùi, kiểm soát và dập tắt được dịch bệnh đang bùng phát, nhất là tại các địa phương, địa bàn trọng điểm, các khu công nghiêp, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh một số tư tưởng chỉ đạo quan trọng.

Trước hết, cần quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, nhưng lúc này phải tổng tiến công toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong toàn hệ thống chính trị và trong toàn dân với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và tập trung cao hơn nữa; nhưng phải trọng tâm, trọng điểm để khoanh vùng, dập dịch nhanh hơn nữa; lấy người dân là trung tâm, là chủ thể phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, phải nắm chắc và dự báo sát tình hình, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công nhưng phải lấy tấn công là chính, đột phá; lấy phòng ngừa là chiến lược, cơ bản, thường xuyên, lâu dài, có tính quyết định; không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa có dịch; ngược lại không lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh khi có dịch dẫn đến các quyết định không phù hợp, kém hiệu quả.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân, nhất là người đứng trên mọi đơn vị công tác trong hệ thống chính trị phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tinh thần yêu nước, tất cả vì Nhân dân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ vào các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống, dịch. 

Đặc biệt, theo Thủ tướng phải huy động được sự vào cuộc hiệu quả của Nhân dân, phương châm là mỗi người phải tự bảo vệ mình, tức là bảo vệ cộng đồng; bảo vệ cộng đồng tức là bảo vệ chính mình; bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng tức là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ rõ những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tình hình, nhanh chóng, kịp thời đưa ra các quyết định để thực hiện có hiệu quả; cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước các quyết định; đồng thời phân công, phân định rõ ràng. 

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó vừa làm, vừa hoàn thiện các thể chế, các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình chống dịch một cách căn cơ, bài bản, có hệ thống; vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ phải kịp thời tháo gõ khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm với phương châm “3 không”: Không nói thiếu tiền, không nói thiếu nguồn nhân lực và không nói thiếu các cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế, thuốc men… Nếu vượt qua thẩm quyền phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét kịp thời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện chiến lược vắc- xin theo hướng tiếp cận mọi khả năng để mua vắc- xin, không để chậm trễ; đồng thời nghiên cứu, sản xuất vắc- xin trong nước, tìm công nghệ sản xuất vắc- xin; tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc -xin theo thứ tự ưu tiên một cách có hiệu quả cho các lực lượng, địa bàn trọng điểm, giải thích cho nhân dân đây là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. 

Đặc biệt, phải phòng, chống dịch bệnh từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch, với phương châm: “5K + vắc-xin + công nghệ (truy vết, kiểm soát an toàn trước Covid-19)…”; phòng bệnh phải thường xuyên, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19; kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh và cư trú trái phép.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy


Nhấn mạnh cần huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid -19, đặc biệt là mua vắc -xin, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, mọi cơ quan, tổ chức, địa phương trong điều kiện có thể của mình đóng góp trí tuệ, ý kiến, phương pháp, tiền của… cho công tác phòng, chống dịch Covid -19, nhất là để mua vắc- xin.

Ban quản lý các khu công nghiệp, chủ doanh nghiệp phải tập trung bảo vệ sức khỏe cho công nhân và người dân; Bộ Y tế huy động nguồn lực các trường y để hỗ trợ lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch. 

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân dân một cách toàn diện, xuyên suốt và hiệu quả;...

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...