Chợ Cây Chanh - Điểm sáng về thương mại ở Anh Sơn

(Baonghean) - Chợ Cây Chanh (Đỉnh Sơn - Anh Sơn) được hình thành từ lâu đời. Tháng 6/2006 chợ được khởi công xây dựng lại với tổng số vốn 6,7 tỷ đồng từ nguồn vốn của UBND tỉnh hỗ trợ 50% còn lại là ngân sách địa phương. Chợ có diện tích 4.200m2, có 174 điểm kinh doanh cố định và 68 điểm kinh doanh không cố định.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, chợ đã trở thành đầu mối trung tâm thương mại dịch vụ cho các xã ở phía Tây huyện Anh Sơn và một số xã của huyện Con Cuông, Tân Kỳ, Quỳ Hợp tạo điều kiện thuận tiện cho việc mua bán hàng hóa, trao đổi sản phẩm của nông dân, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong xã và những vùng lân cận.

Mặc dù là chợ nông thôn miền núi nhưng chợ Cây Chanh vẫn họp ngày 2 buổi và họp tất cả các ngày trong tuần. Hàng hóa kinh doanh trong chợ được sắp xếp rất khoa học theo ngành hàng, nhóm hàng, không lẫn lộn nhau. Vì vậy mọi người đến tham gia mua bán tại chợ hài lòng về văn minh thương mại, hàng hóa phục vụ phong phú, đa dạng, môi trường thoáng mát, sạch sẽ, an ninh trật tự luôn được giữ gìn, đây là một chợ nông thôn chấp hành tương đối đầy đủ các điều kiện quy định của Nhà nước với đúng nghĩa "chợ là một công trình văn hóa, phúc lợi".


Hiện nay xã đang tiến hành xây dựng thêm gần 60 điểm để nâng tổng số lên hơn 300 điểm kinh doanh để đạt chợ loại 2. Bình quân mỗi ngày doanh thu chợ trên 100 triệu đồng, vào dịp Tết Nguyên đán mỗi ngày lên đến 300- 400 triệu đồng. Nhờ đóng góp một phần của chợ Cây Chanh mà trong năm 2011 vừa qua kinh tế - xã hội của xã Đỉnh Sơn đã có bước tiến vượt bậc. Tổng thu nhập toàn xã hội là 103,7 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người 15,5 triệu đồng, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2011 là 9,3% xuống còn 8,7% vào cuối năm.

Thái Hiền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.