Cho Thành Vinh thêm xuân

(Baonghean) - Những ngày này, trên nhiều tuyến phố: Phan Đình Phùng, Quang Trung, Trần Phú, đại lộ Lênin… các loài hoa, cây cảnh: mai, đào, lan, ly, quất… theo chân nhà vườn, tiểu thương từ Phú Yên, Đà Lạt, Hà Nội và nhiều huyện trong tỉnh… về đây tụ hội vào chợ hoa tết, làm không khí xuân thêm lan tỏa trên mỗi ngả đường thành Vinh. Khác với mọi năm, năm nay chợ hoa tết được Thành phố Vinh bố trí một cách khoa học, không còn cảnh lộn xộn, mất trật tự tại các chợ hoa tết như mọi năm.

Ở khu vực đại lộ Lênin - nơi tiếp giáp giữa hai phường Hưng Phúc và Hưng Dũng, những năm trước, mỗi dịp giáp Tết, thường biến thành “chợ hoa” tự phát khi người dân ở các khu vực lân cận thành phố Vinh dùng ô tô, xe bò lốp, xe máy chở hoa, cây cảnh bày bán tràn ra cả lòng đường, người mua kẻ bán ồn ào, gây tắc nghẽn giao thông, nhưng năm nay, tình trạng đó đã không tái diễn khi các loại hoa, cây cảnh được sắp xếp, bày bán vào các địa điểm khu đất trống chưa xây dựng ven đường. Xen lẫn với dòng người đi chợ hoa, chúng tôi thấy thấp thoáng màu áo xanh của lực lượng thanh tra đô thị thành phố, đội quy tắc trật tự các phường đi tuần tra, nhắc nhở người mua, người bán chấp hành trật tự ATGT không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh hoa, cây cảnh.

Ông Phan Thanh Sơn - Chánh Thanh tra đô thị thành phố, cho biết: “Để đảm bảo trật tự tại các địa điểm bày bán hoa tết, dịp này, Thanh tra đô thị thành phố huy động 100% quân số kết hợp với đội quy tắc của các phường, xã thường xuyên có mặt tại các “điểm nóng” như: đại lộ Lênin, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Trần Phú, Lê Lợi… để tuyên truyền, vận động người dân buôn bán hoa, cây cảnh trên các vỉa hè vào các khu vực đã quy hoạch để kinh doanh, trường hợp nào đã nhắc nhở mà vẫn không chấp hành chúng tôi sẽ xử phạt theo quy định”.

Những cây đào cổ thụ bày bán tại chợ hoa đường Lênin.

Anh Tiến (phường Hà Huy Tập) - đang bày bán những chậu mai vàng rực rỡ tại khu vực Trung tâm hội chợ thuộc Công viên Trung tâm TP Vinh, cho biết: “Năm nay, chúng tôi đăng ký tham gia chợ hoa xuân do Công ty Cổ phần Trung Long tổ chức, địa điểm bày bán rộng rãi, khách hàng có chỗ để xe để vào ngắm và xem hoa, không còn cảnh phải di chuyển nơi này nơi khác như mọi năm nên việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn”. Theo quan sát của chúng tôi, ở khu vực này, các loại hoa, cây cảnh được bày bán khá đa dạng, có cả mai, đào, quất, ly, địa lan... Thường mỗi hộ kinh doanh một loại hoa và được phân chia theo từng khu vực rất dễ cho người mua lựa chọn. Đang tìm chọn cho mình chậu quất cảnh, anh Minh (phường Bến Thủy) cho biết: “Năm nay chợ hoa Tết được Thành phố Vinh tổ chức ở nhiều địa điểm, có trật tự nên người mua như chúng tôi cũng dễ dàng ngắm và lựa chọn. Mong rằng, hàng năm thành phố sẽ duy trì và mở thêm được nhiều địa điểm bán hoa, cây cảnh trong dịp Tết như thế này để Thành Vinh có thêm nhiều chợ hoa xuân, tạo thành nét đẹp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, chơi xuân của người dân”.

Để có được những chợ hoa xuân này, ngay từ ngày 17/1/2013, UBND Thành phố Vinh đã có công văn gửi 25 phường, xã và các đơn vị liên quan như Thanh tra đô thị, Công an thành phố có phương án, lựa chọn địa điểm tổ chức chợ hoa xuân Quý Tỵ 2013. Ngoài 5 điểm thành phố quy định tổ chức chợ hoa, như ở: Khu vực trung tâm hội chợ thuộc Công viên trung tâm (phường Trường Thi), khu vực cổng chính thành cổ và đường quanh sân vận động Vinh (phường Cửa Nam), khu đất xây dựng trụ sở liên cơ quan cấp tỉnh (phường Hưng Phúc)…UBND thành phố còn giao các phường, xã kiểm tra, rà soát các khu đất trống hoặc sân vận động… đảm bảo diện tích, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường làm địa điểm tổ chức chợ hoa xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cũng như người dân đi xem và mua hoa Tết, thêm các điểm nhấn, không khí Tết trên toàn thành phố.

Chợ hoa ở phường Trường Thi do Công ty Cổ phần Trung Long tổ chức.

Ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND phường Lê Mao, cho biết: Hàng năm, phường Lê Mao đều tổ chức chợ hoa xuân tại khu vực bãi để xe ngay trước Công viên Trung tâm, năm nay, thành phố giao cho phường quy hoạch thêm một điểm làm chợ hoa nữa là khu vực đất dự án chưa xây dựng ở số 2 đường Ngư Hải. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn trật tự tại khu vực chợ hoa, phường đã thành lập Ban quản lý chợ hoa. Mỗi địa điểm tổ chức chợ hoa đều được phân chia từng ô, có lối đi lại vừa thuận tiện cho người bán lẫn người mua. Hàng ngày, Ban quản lý chợ và đội quy tắc của phường đều có mặt để đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm chợ hoa tết. Mục đích của chúng tôi là tổ chức các chợ hoa thật tốt để người dân đến đây không chỉ để mua hoa mà còn thưởng ngoạn và tận hưởng hương vị đặc trưng của chợ hoa Tết.

Còn ông Nguyễn Như Hải - Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng, cho biết: “Chúng tôi không tổ chức các chợ hoa, nhưng để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, UBND phường đã cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn phường có các khu đất trống đủ điều kiện tổ chức các điểm bán hoa cây cảnh trong dịp Tết, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán hoa, cây cảnh”.

Không còn cảnh chen lấn mất trật tự, người dân và du khách có thể thảnh thơi đi dạo chợ hoa Tết Thành Vinh, ngắm xem, xuýt xoa trước vẻ đẹp và giá cả của những cây đào thế cổ thụ có giá 60 triệu đồng đến đến từ Hà Nội, ngắm chậu mai vàng đến từ Phú Yên giá từ 1 đến 7 triệu đồng, những cành hoa lan, hoa ly được trồng trên đất Kỳ Sơn, những bông cúc, hoa trạng nguyên được đem đến từ các làng hoa ven Thành phố Vinh có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn. Ai cũng muốn tìm mua cho mình một lẵng hoa hay cây cảnh vừa ý, hợp túi tiền để trang trí đón Tết.

Người mua, người bán, người đi xem, cùng những đào, mai, quất, cúc, ly, lay ơn, violet... rung rinh khoe sắc, đã tạo nên chợ hoa Tết đông vui, sầm uất, thêm một nét đẹp cho Thành Vinh hôm nay.

Bài, ảnh: Đức Dũng

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.