Chợ Vinh - mặc dân với rác?

(Baonghean) Có mặt tại chợ Vinh - chợ đầu mối lớn nhất trên địa bàn tỉnh, ngoài đình chính và 2 đình phụ là khá đảm bảo vệ sinh môi trường, còn chợ ngoài thì... ngập rác suốt dọc đường Hồng Sơn đến khu vực chợ rau, gà, thịt, cá, lươn... Người bán thì ngồi trên... rác, người mua cũng lội trên... rác và nước thải, trông thật, bẩn thỉu.

Khi thấy chúng tôi đưa máy ảnh ra chụp, mặc dù không biết chúng tôi là ai, làm việc gì, nhưng các chị tiểu thương dường như không thể kìm chế được bức xúc, mỗi người một câu, phản ánh rằng: Ban Quản lý chợ Vinh chỉ biết thu tiền chợ của dân, bình quân mỗi sạp hàng là 5 - 10 nghìn đồng/ngày và đang mặc dân với ... ô nhiễm.

Chợ Vinh - mặc dân với rác? ảnh 1

                        Rác thải tràn lan ở khu bán hàng thực phẩm

Ở khu vựcphía Tây chợ và dọc đường Hồng Sơn hàng ngày diễn ra 2 phiên chính, đáng lẽ sau mỗi phiên chợ thu gom, vận chuyển một lần thì Ban Quản lý chỉ thu gom có 1 lần vào ban đêm, lại không dọn sạch, dẫn đến rác ứ đọng cả ngày trong chợ. Thêm vào đó, việc bố trí hàng lươn ngay ở phía đầu trên chợ, dẫn đến nước thải việc làm lươn cộng với nước thải từ khu vực vệ sinh chảy lênh láng trên mặt đường. Chị Nguyễn Thị Nga, ở khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân hàng ngày đi chợ Vinh đã rất bức xúc: "Ngày nắng cũng như ngày mưa, chợ đều rất bẩn. Nhiều người mua thực phẩm hàng ngày ở chợ này như tôi đều phải sắm đôi dép "sục" hoặc đi ủng để đi chợ hàng ngày".


Trao đổi với ông Hoàng Văn Thái - Phó ban Quản lý chợ Vinh, ông Thái thừa nhận, sự bất cập trong việc bố trí hàng lươn và cho biết: chợ Vinh đang trong quá trình mở rộng chợ phía Tây, khi hoàn thành mới quy hoạch lại khu vực kinh doanh thực phẩm hợp lý hơn, trong đó có hàng lươn. Ông Thái cũng cho hay: Ở khu vực chợ rau hễ cứ mưa xuống là rác thải sinh hoạt từ khối 1, khối 2, phường Hồng Sơn và từ phường Quang Trung tràn đến. Hàng ngày, chợ Vinh có 2 đội quản lý trật tự trị an, phòng cháy, chữa cháy, đội hoạt động vào ban ngày, đội hoạt động vào ban đêm để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự, vừa giám sát công tác vệ sinh môi trường trong khu vực chợ. Nếu hàng ngày Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An - đơn vị hợp đồng làm vệ sinh với Ban Quản lý chợ làm vệ sinh không đảm bảo thì Ban sẽ không ký xác nhận. Ông Thái cho rằng ý thức của người dân còn kém trong việc bảo vệ môi trường chung...

Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi, rác thải ứ đọng đều là những rác thải từ rau, củ, quả thối, hư hỏng, các vật dụng vận chuyển hàng hóa chứ không phải rác sinh hoạt từ phường Hồng Sơn và Quang Trung đổ về. Mặt khác, khi chúng tôi hỏi tại sao chợ Vinh không xây dựng những ô chứa rác tập trung để thu gom rác từng buổi trước khi Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An vận chuyển, xử lý, mà đang để các hộ kinh doanh quét dồn lại ngay giữa lối đi hoặc dồn ở một góc, ông Thái trả lời: Đợt trước có xây 10 ô chứa rác ở khu vực chợ rau và kinh doanh thực phẩm tươi sống. Chúng tôi hỏi sao chúng tôi không thấy ô chứa rác nào cả, ông Thái chỉ... im lặng. Ông Thái cũng khẳng định, việc bảo đảm vệ sinh trên trục đường Hồng Sơn không thuộc trách nhiệm của Ban quản lý chợ, nhưng điều chúng tôi cũng như các tiểu thương thắc mắc là tại sao Ban quản lý chợ lại vẫn thu tiền chợ - khu vực diễn ra hoạt động kinh doanh chính về thực phẩm tươi sống suốt cả phiên chợ chiều từ 3h đến 6h tối ở chợ Vinh...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.