‘Choáng’ bởi độ liều của siêu lừa đảo bán ô tô bị Công an lật tẩy

Theo Hoàng Phong (anninhthudo.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Với chiêu trò thuê xe ô tô tự lái, trả giá hậu hĩnh, đối tượng Mạnh sau đó đã “mạnh dạn” đem tài sản bạc tỷ của người khác... bán.

Cuối tháng 8/2018, CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt được Đào Xuân Mạnh (SN 1976, đăng ký HKTT tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), đối tượng trốn quyết định truy nã của CQĐT CAQ Hoàng Mai về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lần giở hành trình phạm tội của tên này, ghi nhận xuyên suốt độ liều lĩnh của đối tượng, luôn được che đậy bằng vẻ ngoài phóng khoáng, giàu có.

Đối tượng Mạnh và một trong những tài sản bị gã lừa bán.
Đối tượng Mạnh và một trong những tài sản bị gã lừa bán.

Theo tài liệu điều tra, Mạnh vốn quê quán ở Mê Linh, Hà Nội. Sau khi dính vào một số vụ lình xình, anh ta dạt lên Lạng Sơn và đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây.

Tuy nhiên, địa bàn kiếm ăn chủ yếu của Mạnh là ở Hà Nội. Anh ta thuê căn hộ tại một khu đô thị sang trọng trên địa bàn quận Hoàng Mai nhằm tạo vỏ bọc thành đạt, thực hiện các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền. Một trong những bị hại của Mạnh là chị Nguyễn, trú tại Bắc Ninh.

Đầu năm 2017, chị Nguyễn đăng thông tin cho thuê xe ô tô trên mạng Internet. Mạnh đã liên hệ, thỏa thuận thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe, BKS: 30A-861.. trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng với giá 20 triệu đồng/tháng. Ngay sau đó, anh đưa cho chị Nguyễn 80 triệu đồng, gồm 40 triệu đồng tiền đặt cọc và 40 triệu đồng trả trước tiền thuê xe 2 tháng...

Quá thời hạn trả xe, chị Nguyễn liên lạc với Mạnh thì vị khách “sộp” lảng tránh, không chịu bàn giao xe. Chị Nguyễn đã xác minh qua thiết bị định vị, và phát hiện chiếc xe của mình đang ở tại Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Tìm đến địa chỉ trên, chị Nguyễn tá hỏa biết rằng tài sản của mình đã được bán cho 1 phụ nữ với giá 700 triệu đồng. Người bán xe chính là Đào Xuân Mạnh, và chiếc giấy đăng ký mang tên anh ta. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định giấy đăng ký xe ô tô nêu trên đã được làm giả.

Đáng chú ý theo tường trình của người mua chiếc xe Santafe, trước đó, chị còn mua của Mạnh chiếc xe Lexus, BKS: 30A-550..., giá 800 triệu đồng và cũng kèm theo đăng ký xe mang tên Đào Xuân Mạnh. Ngày 14/2/2017, Mạnh đã mượn lại chiếc Lexus trong thời hạn 30 ngày (viết giấy mượn) nhưng vẫn chưa trả.

Một bị hại khác, anh Vũ, trú ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Tháng 2/2017, Mạnh thuê chiếc xe ôtô Toyota Camry, BKS: 30A - 877... của anh Vũ. Ngay sau đó, Mạnh đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký giả để bán chiếc xe cho 1 cá nhân ở TP. Thái Nguyên, với giá 600 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, CAQ Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đồng thời ra quyết định truy nã đối với Đào Xuân Mạnh. Cho đến ngày 24/8/2018, tên gian đã bị bắt tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi biết tin Mạnh bị bắt, có thêm bị hại đến cơ quan Công an trình báo, là anh Phạm, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh Phạm tố cáo vào khoảng cuối năm 2016, nghe Mạnh chia sẻ đang cần tiền để đáo nợ ngân hàng, và dùng khu nhà xưởng ở huyện Mê Linh để thế chấp.

Tin lời Mạnh, anh Phạm đã chuyển hàng tỷ đồng. Nhưng sau đó mới phát hiện khu nhà xưởng đó không phải của Mạnh. Nhà xưởng không có, tiền cũng chẳng đòi được, kết cục là Mạnh trốn biệt tăm.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).