Chọn vấn đề hay, chất vấn thẳng, trả lời còn quanh co, chưa thỏa đáng!

(Baonghean.vn)- Chiều 9/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra phiên chất vấn với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học & Công nghệ và Văn hóa - Xã hội. Ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở KH&CN và bà Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đã đăng đàn trả lời chất vấn. Báo Nghệ An ghi lại một số ý kiến, nhận xét của đại biểu, cử tri về phiên làm việc này.

* Ông Đỗ Đình Quang (đại biểu Tp Vinh) - Chủ tịch LĐLĐ TP Vinh: Đã chỉ ra việc sai, nhưng chưa chỉ ra ai, cấp nào làm sai

Ông Đỗ Đình Quang cho rằng một số nội dung đã chỉ ra việc sai, nhưng chưa chỉ ra được ai làm sai, chịu trách nhiệm như thế nào.
Ông Đỗ Đình Quang cho rằng một số nội dung đã chỉ ra việc sai, nhưng chưa chỉ ra được ai làm sai, chịu trách nhiệm như thế nào.

"Phần chất vấn của các đại biểu đã chuyển tải được các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Các đại biểu đưa tâm tư nguyện vọng cử tri vào nghị trường rất rõ. Hai giám đốc sở đăng đàn trả lời chất vấn đều có sự chuẩn bị tốt, trả lời rõ, cầu thị trong tiếp thu các vấn đề đại biểu phản ánh. Lãnh đạo các sở đã nhận trách nhiệm cơ quan chủ quản và hứa đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên, việc trả lời lời giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng, bất cập chưa rõ. Việc ký hợp đồng sử dụng lao động sai quy định cần xác định rõ trách nhiệm của ai, cấp nào, ngành nào, và phải có cách giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động".

* Ông Moong Văn Hợi  (đại biểu huyện Tương Dương) - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Trả lời một số nội dung chất vấn chưa thỏa đáng!

Ông Moong Văn Hợi cho rằng phần trình bày báo cáo và trả lời chất vấn của lãnh đạo ngành hơi dài, dẫn đến một số nội dung chất vấn chưa được trả lời thỏa đáng.
Ông Moong Văn Hợi cho rằng phần trình bày báo cáo và trả lời chất vấn của lãnh đạo ngành hơi dài, dẫn đến một số nội dung chất vấn chưa được trả lời thỏa đáng.

HĐND tỉnh kỳ này đã chọn các vấn đề đưa ra tại phiên chất vấn sát, đúng với tình hình thực tế diễn ra ở cơ sở. Vì vậy thu hút được nhiều ý kiến, từ ý kiến cử tri trước kỳ họp, đến phiên thảo luận và phiên chất vấn. Các lãnh đạo sở đã trả lời rõ được khá nhiều nội dung. Tuy nhiên, phần trình bày báo cáo của lãnh đạo sở còn hơi dài, có nội dung cũng trích dẫn và liên hệ dài, trong khi thời gian lại hạn chế. Có một số nội dung đại biểu chất vấn lãnh đạo sở trả lời chưa hết. Ví dụ như đã có chỉ thị về việc sinh viên hệ cử tuyển khi xin việc làm tại địa phương chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển, nhưng ở tỉnh ta vẫn có tình trạng thi tuyển, điều này lãnh đạo Sở Nội vụ chưa trả lời rõ. Việc học sinh cử truyển sau khi tốt nghiệp chưa bố trí được việc làm còn nhiều, phần trả lời vẫn chưa làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, cấp nào, nơi nào.

* Ông Hoàng Văn Phi (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên: Lãnh đạo ngành còn nhận trách nhiệm chung chung!

Ông Hoàng Văn Phi cho rằng lãnh đạo sở KH&CN đã nhận trách nhiệm về những hạn chế trong việc ứng dụng các đề tài khoa học, tuy nhiên đó là nhận trách nhiệm chung chung cho nhiều ngành, chứ không riêng gì ngành khoa học & công nghệ
Ông Hoàng Văn Phi cho rằng lãnh đạo Sở KH&CN đã nhận trách nhiệm về những hạn chế trong việc ứng dụng các đề tài khoa học, tuy nhiên đó là nhận trách nhiệm chung chung cho nhiều ngành, chứ không riêng gì ngành khoa học & công nghệ

"Qua theo dõi phiên chất vấn, tôi thấy lãnh đạo các sở đã có sự chuẩn bị nội dung khá chu đáo, các thông tin, số liệu rõ ràng, cụ thể, nội dung sát với tình hình và yêu cầu đặt ra. Phần chất vấn các nội dung liên quan lĩnh vực khoa học và công nghệ có 11 đại biểu tham gia chất vấn, điều này nói lên sự quan tâm của cử tri đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ. Lãnh đạo Sở Khoa học & Công nghệ cũng đã giải trình các ý kiến một cách cụ thể và nhận một phần trách nhiệm về những hạn chế còn tồn tại.

Lãnh đạo Sở KH&CN cũng đã báo cáo chứng minh được nhiều thành tựu của ngành. Với các ý kiến chất vấn cho rằng lĩnh vực này còn nhiều tồn tại hạn chế như nhiều đề tài khoa học không có tính thực tiễn, khả năng ứng dụng vào cuộc sống chưa cao, nhiều đề tài nghiên cứu còn năm trong tủ kính, gây ra lãng phí lớn. Lãnh đạo Sở KH&CN đã cầu thị nhận trách nhiệm, nhưng còn là nhận trách nhiệm chung chung. Vị lãnh đạo sở này đã chỉ ra trách nhiệm của nhiều ngành, rồi nhận trách nhiệm chung, chứ không phải nhận riêng cho ngành mình".

* Ông Trương Công Anh, cử tri phường Hà Huy Tập, TP. Vinh: Đề cập đến những vấn đề cấp thiết!

Ông Trương Công Anh đánh giá cao những vấn đề được chọn để đưa ra chất vấn
Ông Trương Công Anh đánh giá cao những vấn đề được chọn để đưa ra chất vấn

"Nhìn chung phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đề cấp được các vấn đề hay, cấp thiết, đúng trọng điểm mà các cử tri đang mong muốn được giải quyết, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tốt, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung. Các vấn đề liên quan đến giáo dục và khoa học công nghệ đưa ra đều rất thích đáng, nhưng nếu các đại biểu chất vấn thêm về vấn đề nông nghiệp tỉnh ta sẽ phát triển theo hướng nào thì sẽ càng “nóng” hơn vì đây là vấn đề quan trọng và thu hút sự quan tâm của người dân. Tôi kiến nghị đã đến lúc khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn cần có sự phối hợp nghiên cứu, phát huy vai trò cầu nối của khoa học xã hội và nhân văn giữa khoa học công nghệ với ứng dụng thực tiễn. Dân tộc này muốn ngang tầm với dân tộc khác thì phải có đội ngũ trí thức ngang tầm với dân tộc khác, vì vậy phải quan tâm làm tốt chính sách cử tuyển. Tuy nhiên, hiện nay cử tuyển vẫn còn thiếu sót ở chỗ không xuất phát từ nhu cầu đào tạo cán bộ thực tế, vẫn diễn ra tình trạng cử tuyển không theo hoạch định, tràn lan, nên đi học về không bố trí được việc làm".

Clip ý kiến cử tri Trương Công Anh:

.

* Ông Trần Hữu Tiến, (Trưởng Ban Tổ chức chính sách, Hội Cựu Chiến binh tỉnh): Có tiến bộ, vẫn còn "quanh co"!

Ông Trần Hữu Tiến
Ông Trần Hữu Tiến cho rằng phần trả lời vẫn có chỗ "quanh co"

"Theo dõi phiên chất vấn của HĐND tỉnh, tôi đánh giá các trả lời chất vấn ngày càng chất lượng, những người trả lời chất vấn ngày càng thể hiện trách nhiệm cao hơn, nhiều vấn đề đã đạt được những tiến bộ đặc biệt như nông nghiệp, nông thôn, an toàn giao thông, y tế và y đức… Trình độ của người chất vấn rất tốt, đã có những câu hỏi chất vấn trực tiếp vào trọng tâm. Bên cạnh đó, vẫn còn câu hỏi còn dài dòng, phần trả lời vẫn có chỗ còn quanh co, chưa đi thẳng vào nội dung chất vấn".

Clip ý kiến cử tri Trần Hữu Tiến:
.

Và nhiều ý kiến chờ đợi lời hứa của lãnh đạo Sở Nội vụ!

* Cử tri Lang Văn Nguyệt (xã Châu Hạnh, Quỳ Châu): "Cháu tôi là Lang Khánh Ly, sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp ngành Sư phạm Tin học – Trường Đại học Vinh năm 2014, bố mẹ cháu đều mắc bệnh hiểm nghèo qua đời sớm, bản thân em phải sống với tôi (ông nội) năm nay đã 76 tuổi.

OOnng Lang Văn Nguyệt chờ đợi giải quyết cho học sinh cử tuyển, trong đó có cháu ruột ông
Ông Lang Văn Nguyệt chờ đợi các ngành giải quyết việc làm cho sinh viên cử tuyển, trong đó có cháu ruột ông

Quá trình theo học là cả một nỗ lực vô cùng lớn, tuy nhiên sau khi ra trường đã xin vào một số nơi nhưng vẫn chưa được. Theo dõi buổi chất vấn tôi thấy lãnh đạo Sở Nội vụ hứa sẽ quan tâm phối hợp tìm cách giải quyết, chúng tôi rất vui và chờ đợi điều này thành hiện thực

* Cử tri Lữ Mạnh Dương (xã Châu Hạnh, Quỳ Châu): Bản thân tôi là một sinh viên cử tuyển tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ra trường đã 3 năm, đã nộp hồ sơ nhiều nơi và mong tìm được công việc ổn định, giúp đỡ bố mẹ trả một phần lãi suất vay vốn ngân hàng trong những năm học.

Lang Mạnh Dương, sinh viên cử tuyển tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã 3 năm kỳ vọng vào lời hứa của bà Cao Thị Hiền tại phiên chất vấn
Lang Mạnh Dương, sinh viên cử tuyển tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã 3 năm chưa có việc làm, kỳ vọng lời hứa của bà Cao Thị Hiền sẽ được thực hiện và em sẽ sớm có việc làm.

Hy vọng với sự vào cuộc giữa Giám đốc Sở Nội vụ và chính quyền địa phương như bà Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đã hứa trong phiên chất vấn vừa rồi, những sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, THCN như tôi sẽ sớm có việc làm.

Clip ý kiến cử tri Lữ Mạnh Dương:
.

Nhóm phóng viên

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...