(Baonghean.vn) - Mỗi công dân Việt Nam khi tham gia mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, thận trọng với thông tin trên mạng để không vô tình tiếp tay cho những phần tử cố tình xuyên tạc, chống phá của các thế lực bất mãn, thù địch.
(Baonghean.vn) - Nêu gương là một phương thức quản trị xã hội trong các lý thuyết triết học, chính trị từ rất lâu của loài người. Nêu gương cũng là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng ta; là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng...
(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về xung đột Nga - Ukraine; qua kết quả thông qua nghị quyết, một số diễn đàn, mạng xã hội, một số cá nhân lại cố tình tái diễn những luận điệu xuyên tạc, suy diễn quan điểm của Việt Nam về cuộc xung đột này...
(Baonghean.vn) - Nếu những lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây chỉ là "kênh thông tin tham khảo trong đánh giá cán bộ" thì nay, với Quy định 96, hoạt động này đã trở thành yếu tố để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
(Baonghean.vn) - Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ là thực hiện quyền dân chủ, giám sát, đánh giá độ tín nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn, làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá cán bộ...
(Baonghean.vn) -Buổi họp báo được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới điểm cầu trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Baonghean.vn) - Năm 2022, là năm giải thưởng “Búa liềm vàng - Nghệ An” đánh dấu chặng đường 6 năm được tổ chức, đó là một hành trình không ngừng lan tỏa, lớn mạnh của giải thưởng dành cho những người làm báo viết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
(Baonghean.vn) - Thực tế hiện nay, ở các cấp, một số cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp, thậm chí vi phạm khuyết điểm phải xử lý, nhân dân không còn tín nhiệm nhưng không chịu rời ghế.
(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, mạng xã hội ở Việt Nam phát triển bùng nổ. Những cái tên như Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube đã trở nên quen thuộc trong đời sống. Thế nhưng, nhiều người đã lâm vào tình trạng "nghiện" mạng xã hội mà không biết. Thậm chí, một số trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng dẫn dắt thông tin, có hành động vi phạm pháp luật.
(Baonghean.vn) - Việt Nam đã trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Kết quả này cho thấy cái nhìn đúng đắn của thế giới về nhân quyền Việt Nam và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.
(Baonghean.vn) - Căn nhà cấp bốn của ông Nguyễn Hữu Thân ở khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP. Vinh nằm khuất sau dãy nhà cao tầng, lọt thỏm giữa khu vườn cây cối um tùm. Thật cám cảnh vì giữa lòng thành phố Vinh, vẫn còn hộ gia đình chính sách, thờ cúng liệt sỹ phải sống trong ngôi nhà xập xệ, dột nát, mất an toàn và chưa được cấp bìa đất. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên của gia đình ông Thân? Các cấp, ngành có ý kiến gì về giải pháp để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân?
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh, với 19 hành vi tiêu cực được chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền nên đặt trên bàn làm việc để luôn tự soi, tự sửa.
(Baonghean.vn) - Khi nói về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã khẳng định: Tác phẩm của Tổng bí thư đã đem đến cho thế giới một thông điệp của Việt Nam. Đó là thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đổi mới mới và hội nhập,...
(Baonghean.vn) - Việc lợi dụng những thông tin sai lệch từ bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Việt Nam của một số tổ chức, cá nhân thù địch chỉ là vô nghĩa và nhất định sẽ thất bại.
(Baonghean.vn) - Kể chuyện về Bác Hồ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trích dẫn tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Người. Theo đó, một trong ba căn bệnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là bệnh hẹp hòi. Đây là bệnh về dùng người, không chịu dùng người tài giỏi, không dùng người cương trực thẳng thắn, chỉ thích dùng người theo "cánh hẩu" với nhau. Bệnh hẹp hòi tạo nên tình trạng bỏ quên, không chịu dùng những nhân tài ngoài Đảng.