Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 8/8, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí: Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ươnng Đảng, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước; Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GT-VT;  Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN và PTNT; Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN và PTNT; Võ Sĩ Lực - Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam; cùng các đồng chí trong đoàn công tác trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu Trung ương tham dự buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020; báo cáo những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Nghệ An.

Đồng chí Đức Phớc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
Đồng chí Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/BCT và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

Tính đến thời điểm này, trong 31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh có 26 chỉ tiêu dự và đạt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đầu năm 2014 đạt 7,24% kế hoạch, 6 tháng đầu năm 2015 đạt 6,51% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ những năm gần đây. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 dự kiến đạt khoảng 29 triệu đồng/năm. Thu hút đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ y tế; nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến đạt khá, trong đó nổi bật là các dự án của Tập đoàn Tôn Hoa Sen; Khu công nghiệp VSIP; các dự án của Tập đoàn Massan; các sản phẩm vươn lên thành thế mạnh: sữa, bia, xi măng, cây công nghiệp... Đến thời điểm này, Nghệ An đã tiến hành đại hội xong 1.622 đảng bộ cơ sở, 24 đảng bộ trực thuộc BCH Đảng bộ tỉnh.

Để đạt được những kết quả nói trên, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An, có sự liên kết hợp tác của các tỉnh, các địa phương trong nước, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Trung ương, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã giành nhiều quan tâm đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc kiến nghị 3 vấn đề: Đề nghị Chủ tịch nước và lãnh đạo trung ương quan tâm xây dựng tuyến đường đi từ Cửa khẩu Thanh Thủy đến Pạc Xan (Lào), hiện thực hóa mạch giao thông xuyên á từ Tây sang Đông qua Nghệ An, tiết kiệm 100 km, mở ra phát triển, giao lưu, thương mại với Lào, Thái Lan. Đề nghị Bộ Chính trị, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa trong việc bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Là một tỉnh rộng, Nghệ An có số lượng các xã đông gấp đôi bình quân số xã trong tỉnh của cả nước, đề nghị TƯ phân bổ đủ chỉ tiêu theo quy định 219 của TƯ.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế đã đánh giá cao những kết quả Nghệ An đã đạt được trong những năm gần đây; đánh giá những tiềm năng, triển vọng cần ưu tiên. Đồng thời góp ý, lưu ý một số vấn đề về đảm bảo sự phát triển bền vững, về tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển hướng trong sản xuất kinh doanh để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khi đất nước có những bước hội nhập sâu rộng, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, các ngành.

2016 đi vào hội nhập quốc tế, Nghệ An có lợi thế vì là đầu cầu của Bắc Trung bộ, có vấn đề về nhân lực
Đồng chí Đào Việt Trung cho rằng Nghệ An có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt. Chắc chắn trong tương lai Nghệ An sẽ là tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GT-VT báo cáo về tình hình thực hiện các tuyến đường bộ, đường thủy, đường hàng không, những tiềm năng và triển vọng, những điểm cần ưu tiên đầu tư ở Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ GT-VT báo cáo về tình hình thực hiện các tuyến đường bộ, đường thủy, đường hàng không, những tiềm năng và triển vọng, những điểm cần ưu tiên đầu tư ở Nghệ An.
Đồng chí Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đánh giá việc quy hoạch, tập trung, quảng bá thương hiệu một số nông sản của Nghệ An. Xác định ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Đề nghị quan tâm văn kiện về năng suất cây trồng, giá thành sản phẩm, sức cạnh tranh; đề nghị tập trung các tiêu chí NTM, như giao thông nông thôn, cơ sở văn hóa, môi trường.
Đồng chí Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh cần quan tâm về năng suất cây trồng, giá thành sản phẩm, sức cạnh tranh; đề nghị tập trung các tiêu chí NTM, như giao thông nông thôn, cơ sở văn hóa, môi trường.
Đồng chí Hồ Xuân Hùng, nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT, mạnh nhất trong nông thôn mới là kiên trì tập trung đưa xi măng về làm nông thôn.
Đồng chí Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, mạnh nhất trong xây dựng nông thôn mới là kiên trì tập trung đưa xi măng về làm nông thôn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng 5 năm qua mặc dù trong điều kiện khó khăn, Nghệ An vẫn giữ được mức phát triển tương đối tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, có nhiều biến đổi, thay đổi ở những vùng, những lĩnh vực khó. Trong những năm gần đây, ở Nghệ An xuất hiện ngày càng rõ diện mạo một số sản phẩm có giá trị, có quy mô lớn. Đó là dáng dấp sản xuất lớn trong cạnh tranh.

Chủ tịch nước lưu ý trong bối cảnh chung có thách thức nhiều, Nghệ An cần tiếp tục phát huy đoàn kết, cố gắng dồn sức đưa Nghệ An đạt được các mục tiêu Nghị quyết 26 Bộ Chính trị đề ra. Về định hướng công việc sắp tới, nhất là giai đoạn 2016-2020, Nghệ An cần làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh hội nhập sâu. Đặc biệt là cần xác định rõ những thế mạnh, thuận lợi và cả những bất lợi, hạn chế khi mở cửa. Từ đó nhanh chóng tổ chức sản xuất để củng cố vị trí của các hàng hóa là thế mạnh của tỉnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gợi ý mấy điểm: Trong sản xuất nông nghiệp, phải hết sức chú ý đến tính cạnh tranh, phải hội nhập cả hệ thống tư duy, trong đó có tư duy hàng hóa, tư duy cạnh tranh. Thực hiện nông thôn mới phải gắn với an ninh quốc phòng, củng cố miền Tây Nghệ An nói chung, trong đó nhất là các xã vùng biên giới. Phải thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề, nâng cao tỷ lệ lao động lành nghề, có nghề.

Với những kết quả đã đạt được, và phương hướng nhiệm vụ đã được xác định rõ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hy vọng Nghệ An hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

5 năm qua Nghệ An giai đoạn đầu cũng khó, giữ được mức phát triển tương đối tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, những biến đổi, những chõ khó cí thay đổi tốt.
5 năm qua Nghệ An giai đoạn đầu cũng khó, giữ được mức phát triển tương đối tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và của các bộ, ngành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, tình cảm mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Bộ, ngành TƯ đã giành cho Nghệ An, quê hương Bác Hồ. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đưa Nghệ An phát triển xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành TƯ.

Nhân dịp UBND tỉnh có trụ sở mới, đồng chí Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm taj khuôn viên trụ sở.
Nhân dịp UBND tỉnh hoàn thành trụ sở làm việc mới, đồng chí Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở.
Clip đồng chí Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An:
.

Ngô Kiên - Cảnh Nam

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...