(Baonghean.vn) - Theo Bloomberg, nguồn tin từ tình báo Mỹ cho biết, tên lửa Trung Quốc chứa đầy nước chứ không phải nhiên liệu. Đây là nguyên nhân khiến Chủ tịch Tập Cận Bình đang tìm cách nhổ tận gốc tình trạng tham nhũng đã làm suy yếu kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
(Baonghean.vn) - Mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc có thể hứa hẹn với Nga điều gì? Liệu Nga có biến từ quốc gia phụ thuộc nguyên liệu thô từ phương Tây, thành "người phụ thuộc" vào kinh tế Trung Quốc hay không?
(Baonghean.vn) - 10 năm trước, khi vừa đắc cử cầm quyền lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lựa chọn Nga là điểm đến đầu tiên. Và nay, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, trong chuyến công du đầu tiên, ông Tập cũng lựa chọn Moskva.
(Baonghean.vn) - Giới học giả Nga đưa 2 ra cách ví von về hình ảnh của Nga trước Trung Quốc như cô bé quàng khăn đỏ và như Lọ Lem. Tuy nhiên, sự nồng ấm hay đối đầu cũng chỉ mang tính tạm thời trong một trật tự thế giới mới đang định hình, còn thực dụng vẫn sẽ là gam màu chủ đạo.
(Baonghean.vn) - Quan hệ đối tác của Trung Quốc với Nga, không phải là một liên minh chính thức, nhưng nó lại phục vụ các ưu tiên chiến lược dài hạn của Bắc Kinh. Trên thực tế, mục tiêu của Trung Quốc không phải là kề vai sát cánh với Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thay vào đó, Bắc Kinh đang sử dụng cuộc xung đột này để giải quyết các thách thức và chiến lược địa chính trị của họ. Nhìn về dài hạn, Trung Quốc đang sử dụng cuộc xung đột Ukraine làm bàn đạp để khiến vai trò lãnh đạo của Mỹ bị xói mòn, và gieo rắc sự chia rẽ trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
(Baonghean.vn) - Đài Loan (Trung Quốc) từ lâu đã trở thành vấn đề nóng trong quan hệ song phương Mỹ - Trung. Không ít lần, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo quan hệ giữa nước này với Mỹ sẽ bị phá vỡ nếu không xử lý đúng cách vấn đề vấn đề Đài Loan. Và lần này, quan hệ hai nước lớn đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi bất chấp những cảnh báo gay gắt từ phía Trung Quốc, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc).
(Baonghean.vn) - Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây rơi vào đúng ngày sinh nhật 69 tuổi của ông Tập, là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 2. Đây dường như cũng là thông điệp gửi đến Mỹ và phương Tây rằng, sự liên kết chiến lược mới được củng cố giữa Nga và Trung Quốc sẽ trường tồn.
(Baonghean.vn) - Luôn khẳng định mối quan hệ với Moskva “vững như bàn thạch”, song bước đi này của Bắc Kinh đã khiến giới lãnh đạo châu Âu không hài lòng. Mối quan hệ Trung Quốc – Liên minh châu Âu ngày càng rạn nứt vì một loạt mâu thuẫn về ngoại giao, địa chính trị và thương mại. Giới phân tích cho rằng, sự ủng hộ Nga cùng những chính sách kinh tế sai lầm của Bắc Kinh đang khiến Trung Quốc ngày càng "đánh mất" châu Âu.
(Baonghean.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng, so với Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nắm trong tay những quân bài tốt hơn trong việc chi phối mối quan hệ Moskva – Bắc Kinh. Thậm chí, Trung Quốc giờ có thể lật ngược thế cờ.
(Baonghean.vn) - Cuối cùng, ưu tiên của Trung Quốc luôn là Trung Quốc. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng tình bạn của họ với Moskva là “vững chắc như đá”, nhưng họ sẽ hỗ trợ Tổng thống Putin miễn là điều đó không làm ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của chính họ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 66 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tặng ông quà sinh nhật là món kem của Nga.
Sáng kiến “Vành đai và Con đường” khi hoàn thành sẽ tạo thành mạng lưới kinh tế thương mại lớn bao trùm khu vực 4,4 tỷ người, có thể tạo ra giá trị thương mại hơn 2.500 tỷ USD trong 10 năm.
Có thể thấy Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc. Điều này được chứng minh bởi thực tế rằng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà thủ tướng đi thăm sau khi ông được bổ nhiệm vào chức vụ này. Tại sao?
(Baonghean.vn)- Chiều 17/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (gọi tắt là Đại hội 19).