Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung phát triển ngành Công Thương theo hướng hiện đại, lan tỏa tới các ngành khác

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung phát triển ngành Công Thương theo hướng hiện đại, lan tỏa tới các ngành khác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Làm việc với Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành bám sát kịch bản tăng trưởng của năm 2023 để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chiều 7/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công Thương nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công Thương. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Công Thương. Ảnh: Phạm Bằng

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Báo cáo kết quả hoạt động của ngành Công Thương thời gian qua, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hoá cho biết, 5 tháng đầu năm và dự kiến năm 2023, hoạt động lĩnh vực Công Thương tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng 2023 ước tăng 1,62% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 36.539 tỷ đồng, tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 42,98%/kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 892,3 triệu USD, giảm 3,1%/ cùng kỳ, đạt 35,7%/kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 589 triệu USD, giảm 1,27%/ cùng kỳ năm 2022, đạt 39,27%/kế hoạch.

Đồng chí Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo kết quả hoạt động của Sở trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 2

Đồng chí Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo kết quả hoạt động của Sở trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan hoàn thiện xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp vào Quy hoạch tỉnh với 71 cụm công nghiệp, tổng diện tích quy hoạch hơn 2.658 ha. Từ năm 2021-2023, Sở đã kết nối, xúc tiến đầu tư, thu hút 4 doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 175 ha.

Hạ tầng thương mại tiếp tục được đầu tư. Thương mại điện tử không ngừng phát triển theo xu thế thế giới. Giai đoạn 2021- 2023, chỉ số thương mại điện tử liên tiếp đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng ở tốp khá của cả nước.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 3

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối được đầu tư đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh, tập trung thực hiện đầu tư cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện. Đến nay, 22 nhà máy đã phát điện với tổng công suất 934,9MW; 790 hệ thống điện mặt trời mái nhà phát điện với tổng công suất lắp đặt 73,54MW. Tham mưu quy hoạch các dự án nguồn điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối...

Ngành cũng đã tăng cường, linh hoạt phối hợp và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Rà soát, đánh giá, nghiên cứu tham mưu sửa đổi, ban hành các chủ trương, chính sách phát triển lĩnh vực ngành. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 4

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sở Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh một số chỉ tiêu dự ước 5 tháng đầu năm chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch và kịch bản tăng trưởng năm 2023.

Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp dự ước không hoàn thành kế hoạch năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng chưa thực sự vững chắc; Cung cầu hàng hóa thiếu tính bền vững; Công tác thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại vẫn chưa nhiều.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến giúp Sở Công Thương thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng tình với những hạn chế mà Sở Công Thương đã chỉ ra, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị Sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Thay đổi nhận thức, tư duy, quyết tâm nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Mặt khác, Sở Công Thương cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tích cực chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của ngành tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, Quy hoạch tỉnh sẽ được ban hành, phê duyệt thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 6

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ với Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực rộng, công việc nặng nề, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Sở tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành khác; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; xây dựng kế hoạch cung ứng điện phù hợp; tăng cường công tác dự báo, định hướng, xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp...

BÁM SÁT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG ĐỂ PHẤN ĐẤU ĐẠT MỨC CAO NHẤT

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Công thương là ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong điều kiện khó khăn chung nhưng ngành đã đóng góp rất quan trọng vào tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng trưởng lĩnh vực thương mại dịch vụ... của tỉnh.

Để đạt được kết quả trên, Sở Công Thương đã chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, bám sát vào các chỉ tiêu, mục tiêu, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh, trực tiếp chủ trì thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Sở đã chủ động rà soát, tham mưu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là các sản phẩm công nghiệp chủ lực; tham mưu các giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, diễn biến phức tạp trong công tác điều hành quản lý nhà nước.

Sở Công Thương cũng đã tham mưu về phát triển hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại... bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Sở đã cùng các ngành tích cực tham gia thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, minh chứng rõ nhất là kết quả thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn FDI; Tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động giải quyết, xử lý công việc...

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh lần nữa khẳng định lại vai trò đặc biệt quan trọng của ngành và nhắc lại nhận định: "Phi nông bất ổn, Phi công bất phú, Phi thương bất hoạt, Phi trí bất hưng" - tức là không có công nghiệp thì không thể giàu có được, không có thương mại thì không hợp tác được, không có nông nghiệp thì không ổn định được, không có trí thức thì không hưng thịnh được.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 8

Lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Vừa qua, Bộ Chính trị đã họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển của tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng đối với sự phát triển dài hạn của tỉnh.

Trong tinh thần Nghị quyết này sẽ làm rõ hơn trong giai đoạn tới các trung tâm phát triển của tỉnh. Đối với công nghiệp sẽ phát triển mạnh theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao, các ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả đối với các ngành kinh tế khác...

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở để thực hiện và đạt mức cao nhất.

Ban Giám đốc Sở Công Thương dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 9

Ban Giám đốc Sở Công Thương dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là Sở cần triển khai quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch thuộc ngành quản lý trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặc biệt quan tâm Quy hoạch Điện XIII. Sở cũng cần chủ động rà soát, đánh giá, tham mưu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực công nghiệp - thương mại để đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với quy hoạch và thực tiễn, yêu cầu phát triển.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương bám sát kịch bản tăng trưởng của năm 2023 để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt mức cao nhất. Trong đó, ngành cần chủ động nắm bắt, kịp thời tham mưu tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp; rà soát các sản phẩm chủ lực có dư địa phát triển; kiểm soát tốt việc cung ứng điện, tiết giảm sử dụng điện, đảm bảo duy trì sản xuất, sinh hoạt cho người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung đã triển khai, Sở Công Thương cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại, đáp ứng yêu cầu phát triển, trong đó tập trung hạ tầng năng lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan phòng giới thiệu và bán các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 10

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan phòng giới thiệu và bán các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Sở cũng cần phối hợp với các ngành trong công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện chuyển đổi số, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sớm xây dựng quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở. Thực hiện thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã kết luận hướng giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Sở Công Thương trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho Sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

tin mới

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống hội viên. Hoạt động đó đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Tôn vinh 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An; Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quý IV có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương từ nay đến cuối năm tập trung trọng tâm vào 3 vấn đề chính: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu và thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu các cơ quan tham mưu công tác cán bộ gương mẫu thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ theo quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri; Tuyên dương 95 học sinh "con ngoan, trò giỏi" trong Khối Các cơ quan tỉnh; Trẻ em biên giới bằng rừng tới lớp… là những thông tin nổi bật ngày 24/9.