Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Chống dịch tả lợn Châu Phi phải thực sự 'như chống giặc'

(Baonghean.vn) - Kết luận hội nghị trực tuyến với 21 huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi kiện toàn lại và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm Trưởng ban Chỉ đạo. Các địa phương phải xác định "chống dịch như chống giặc" như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Sáng 3/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 21 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, triển khai cấp bách các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp - PTNT, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông và Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh... 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghệ An tiêu hủy gần 1.600 con lợn

Theo thông báo của Cục Thú y, tính đến ngày 2/6/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 3.464 xã, 335 huyện của 52 tỉnh, thành phố trên cả nước, buộc phải tiêu hủy trên 2,1 triệu con lợn, chiếm 7% tổng đàn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Đối với Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ ngày 13/3/2019, đến nay đã xảy ra tại 272 hộ ở 122 xóm của 66 xã thuộc 14 huyện, thị. Tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy 1.598 con, tổng trọng lượng hơn 64 tấn.

Hiện tại dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra ở 58 xã thuộc 11 huyện: Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc, Diễn Châu, TX Hoàng Mai, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và PTNT, nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được xác định: Việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn bị nhiễm mầm bệnh từ ngoài tỉnh về các điểm thu gom, buôn bán sau đó bán lại cho các hộ dân để giết mổ nhỏ lẻ không có kiểm soát của chính quyền và thú y cơ sở.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị tỉnh cấp thêm nguồn kinh phí mua hóa chất phun độc khử trùng để cung cấp cho các địa phương phòng chống dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên địa bàn tỉnh chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ (chiếm gần 80% tổng đàn lợn của tỉnh), rất khó áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng dịch, an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đa số hộ chăn nuôi chưa tuân thủ đầy đủ quy trình phòng bệnh theo quy định; khử trùng môi trường chăn nuôi, dụng cụ, phương tiện chưa triệt để; gom thức ăn thừa cho lợn ăn chưa qua xử lý nhiệt...
Công tác quản lý giết mổ, buôn bán, thu gom lợn, sản phẩm lợn còn nhiều bất cập, tình trạng giết mổ nhỏ lẻ tại các địa điểm không đảm bảo vệ sinh thú y, bán thịt lợn rong, thịt lợn không có dấu kiểm soát giết mổ còn phổ biến.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng, so với các địa phương khác, tỉnh ta cấp số lượng hóa chất 25 tấn là chưa đủ để phun độc khử trùng. Đối với các địa phương, nhiều huyện đã quan tâm đến công tác phòng chống, khống chế dịch, bằng việc trích ngân sách mua vôi bột, đồ bảo hộ, bình phun... Hầu hết các địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch.
Tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
 

Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các địa phương, công an, quản lý thị trường kiểm tra xử lý 82 trường hợp vi phạm pháp luật trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Xử phạt với tổng số tiền hơn 354 triệu đồng.

Ông Lê Đình Huệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng III, cho rằng,
Ông Lê Đình Huệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng III, cho rằng, nhiều địa phương còn bị động trong công tác quản lý giết mổ; thiếu phương tiện, dụng cụ trong quá trình tiêu hủy lợn... nên vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi dễ phát tán. Ảnh: Xuân Hoàng

Chống dịch như chống giặc

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, lây lan rộng, tỉnh xác định coi việc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, tập trung chỉ đạo trong thời điểm này; kiên quyết, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; mở đợt tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên, cán bộ và người dân nhận thức đầy đủ, cùng cả hệ thống chính trị thực hiện các giải pháp. Người đứng đầu chính quyền phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy và cấp trên về tình hình dịch bệnh tại địa phương.

"Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT nói rõ ngành nào, lực lượng nào, huyện nào trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi chưa tốt, cần phải nói rõ để kịp thời khắc phục. Sau cuộc họp này, đề nghị các cấp ngành, địa phương phải thực hiện một cách nghiêm túc hơn, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi ra khỏi địa bàn".

Đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương quán triệt rõ quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tập trung mọi biện pháp, kế sách, cùng với cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Muốn chống dịch đòi hỏi tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành với người dân; các địa phương chưa có dịch cần xác định rõ quan điểm phòng hơn chống.
Lập chốt chặn dịch tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Lập chốt chặn dịch tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng

Đối với cấp tỉnh, Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực tham mưu kiện toàn lại Ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm trưởng ban. Sở NN&PTNT cần soạn nội dung tuyên truyền cụ thể, súc tích ngắn gọn lại các nguyên nhân chính gây bệnh, các hướng dẫn cụ thể để người dân dễ hiểu, dễ nắm, dễ thực hiện.

Đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh hơn, đặc biệt các giải pháp phòng chống dịch, công tác chỉ đạo, có chuyên mục về phòng chống dịch tả lợn châu Phi để phản ánh diễn biến, nhất là hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng tránh dịch bệnh; biểu dương và phê bình các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngay sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Việt Nam vào đầu tháng 02/2019, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 27/5/2019 và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 29/5/2019 thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.