Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm và tặng quà các cơ sở y tế ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm và tặng quà một số cơ sở y tế ở thị xã Thái Hòa.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và thị xã Thái Hòa.

Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021) và thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh về việc chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19.

Thăm Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, đoàn công tác được nghe lãnh đạo Bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động và công tác khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Bệnh viện có 180 cán bộ, nhân viên và hơn 950 giường bệnh, vừa là bệnh viện tuyến huyện, vừa là bệnh viện tuyến tỉnh, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho người dân các huyện vùng Tây Bắc.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Ảnh: Công Kiên

Trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ ngày càng được nâng cao, hệ thống cơ sở vật chất và trang thiêt bị được đầu tư hiện đại, hiệu quả khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, được nhân dân trong vùng ghi nhận. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được quan tâm và thực hiện quyết liệt, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà cho đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các thành viên đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Bắc trong việc khám, chữa bệnh cho nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, mong muốn các chiến sỹ áo trắng tiếp tục cố gắng trong chuyên môn, nâng cao y đức, nỗ lực cùng cả tỉnh và cả nước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh…

 Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao tặng  tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện phần quà cùng lời chúc sức khỏe, xứng đáng với sự tin tưởng và quý mến của nhân dân.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Công Kiên

Thăm Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được trong công tác y tế dự phòng, thực hiện tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2020 và cả trong thời điểm hiện tại.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, đội ngũ cán bộ Trung tâm cần nâng cao cảnh giác, quyết liệt trong công việc phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó tình huống dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà cho đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, mong muốn các y, bác sĩ của trung tâm thực hiện tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn, sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phòng, chống dịch.

Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng có phần quà tặng cán bộ, nhân viên và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, gặt hái được nhiều thành công, thực hiện tốt phương châm “Thầy thuốc như mẹ hiền” và đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.Ảnh: Công Kiên

Dịp này, đoàn công tác còn thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên Trạm Y tế phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.