Chú trọng thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân

(Baonghean.vn) - Nước sản xuất cho vụ xuân cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu gieo cấy của người dân. Tuy nhiên, mực nước tại các hồ, đập đang xuống ở mức thấp hơn  trong nhiều năm qua nên việc sử dụng nước cần được các đơn vị, địa phương và người dân tiết kiệm để tránh thiếu nước trầm trọng cuối vụ và sang cả vụ hè thu. 
Trạm bơm xã Trung Thành (Yên Thành) cấp nước thâm canh lúa xuân. Ảnh: Hồ Các
Trạm bơm xã Trung Thành (Yên Thành) cấp nước thâm canh lúa xuân. Ảnh: Hồ Các
Sau thời gian nghỉ Tết, nông dân nhiều địa phương đang tích cực xuống đồng gieo cấy diện tích lúa vụ xuân. Để cung cấp nước cho sản xuất, ngay từ những ngày đầu tháng 12/2013, các đơn vị thuỷ lợi đã tiến hành bơm nước vào đồng ruộng để người dân cày ải, làm đất. Do 2 cơn bão số 9, số 10 và các đợt mưa lớn vừa qua đã bổ sung nguồn nước dự trữ khá lớn. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn nước thủy lợi đáp ứng cho sản xuất vụ đông hiện nay, đặc biệt vụ xuân 2014 sẽ đảm bảo thuận lợi hơn nhiều năm trước. Tuy nhiên, cũng do ảnh hưởng của thiên tai nên nhiều công trình thuỷ lợi tại các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Yên Thành bị vỡ, hư hỏng. Bên cạnh đó, nhiều km kênh mương, đập tràn bị cuốn trôi, sập đổ, xói lở. Ngay sau khi mưa lũ kết thúc, từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, các hồ đập, công trình thuỷ lợi đã được tu sửa, nâng cấp để đáp ứng nhiệm vụ tưới tiêu cho hàng ngàn ha lúa vụ xuân. Các địa phương đã huy động người dân ra sức làm đường giao thông nội đồng, tu sửa, nạo vét kênh mương trước khi bước vào vụ xuân. Bên cạnh đó, nhiều công trình thuỷ lợi đã được nâng cấp, tu sửa và đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu nước sản xuất cho người dân. 
Xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên) là một trong những địa phương thường xuyên phải chịu cảnh thiếu nước sản xuất do địa hình ruộng cao, nằm cuối kênh N14 cộng với việc đập Thạch Tiền trên địa bàn xã đã xuống cấp. Nhưng bước sang vụ xuân 2014, tình trạng thiếu nước đã không còn xảy ra. Nhờ nguồn vốn đầu tư của tỉnh, đập Thạch Tiền đã được tu sửa, nâng cấp thân đập, xây dựng hệ thống kênh dẫn nên không còn tỉnh trạng rò rỉ, thất thoát nước. Ông Hoàng Kim Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hơn 416 ha lúa xuân của xã đến nay đã được gieo cấy 100% và đang phát triển tốt. Năm nay, nhờ có đập Thạch Tiền nên nguồn nước dồi dào, đã đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. Cùng với đó là hơn 6km kênh mương bê tông dẫn nước từ đập về các kênh cấp 2 đã được bê tông hoá nên không còn hiện tượng rò rỉ, thất thoát nước nữa. Tuy nhiên, để tiết kiệm nước cho cuối vụ và cả vụ hè thu, xã khuyến cáo người dân sử dụng nước hợp lý, tuỳ từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa để lấy nước vào phù hợp. 
Sau khi vận hành các trạm bơm để đưa nước vào đồng ruộng cho người dân làm đất, gieo cấy cho hơn 21 ngàn ha lúa xuân trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Thành phố Vinh, Hưng Nguyên và Thị xã Cửa Lò... Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam đang  chỉ đạo các đơn vị, cơ sở ra quân tiến hành nạo vét, khơi thông, tu sửa, áp trúc hoàn thành trước 30/11. Đơn vị đang nỗ lực sửa chữa, khắc phục sự cố để 100% kênh mương, máy móc đảm bảo tưới tiêu cho vụ xuân 2014. Đầu năm 2013, công ty lắp thêm 5 trạm bơm dã chiến ở Hưng Châu (Hưng Nguyên), Nghi Lộc, các trạm đoạn cuối kênh 16B (TP.Vinh), trạm bơm 18 (chợ Cầu), kéo dài ống hút tận dụng tối đa nguồn nước. 
Nếu những năm trước, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam bắt đầu bơm nước từ ngày mùng 6 Tết, thì năm nay, do nguồn nước khó khăn nên đến mùng 3 Tết, công ty đã chỉ đạo các trạm bơm hoạt động liên tục. Đến nay, hầu hết các địa phương đã có nước sử dụng sản xuất, nhưng trước tình trạng nguồn nước đang xuống thấp, công ty đã lên phương án chống hạn. Cụ thể, công ty sẽ tiến hành bơm luân phiên, dồn cho những vùng khó khăn trước như Nghi Lộc, Hưng Nguyên và nối các ống hút, lắp đặt các máy bơm chuyền để đưa nước về tận chân ruộng. Ông Thái Văn Hùng - Phó Giám đốc công ty cho biết: Đây là thời điểm gieo cấy rầm rộ nên công ty đang rất tích cực bơm nước để cung cấp cho người dân sản xuất. Về cơ bản thì nguồn nước đảm bảo cho sản xuất vụ xuân sẽ đầy đủ nhưng những thời kỳ sau sẽ rất khó khăn. Hiện nay, mực nước tại Bara Nam Đàn đang xuống thấp còn 0,35m (so với cùng kỳ năm ngoái là 0,7m). Nếu thời tiết nắng và khô hanh còn diễn ra thì nguy cơ thiếu nước cuối vụ là có khả năng xảy ra. 
Với nhiệm vụ tưới cho trên 29.000 ha lúa xuân của 4 huyện trọng điểm Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Công ty TNHH-MTV Thuỷ lợi Bắc đã có các giải pháp nhằm đảm bảo nước tưới cho vụ xuân và tiết kiệm nước vụ hè thu. Ngay từ đầu vụ, công ty đã phối hợp với các địa phương tập trung nạo vét các tuyến kênh chính Đô Lương, Văn Tràng, các tuyến kênh liên xã. Đặc biệt công ty đã tổ chức triển khai dùng tàu hút bùn thông thoáng kênh cửa vào kênh chính Đô Lương và đoạn kênh chính từ K0 đến K1+450, đoạn kênh thường xuyên bị bồi lắng bùn, cát cản trở đến dòng chảy. Trong vận hành điều tiết nước, xây dựng lịch phân phối nước trên tất cả các kênh tưới, thực hiện triệt để phương thức tưới luân phiên hợp lý trên các hệ thống thuỷ nông. Quản lý vận hành hệ thống tiêu úng, đúng với quy trình chống mặn xâm nhập để đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất.
Để đảm bảo thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho vụ xuân 2014, huyện Nghi Lộc tích cực chỉ đạo toàn dân chung sức làm thủy lợi nội đồng, khơi thông kênh mương, tu bổ, gia cố những điểm sạt lở…Toàn huyện đã nạo vét được hơn 700m chiều dài kênh mương, đào đắp hơn 1.500 m3 đất và xây dựng 200 km kênh mương bê tông. Tuy nhiên, các hồ chứa trên địa bàn huyện do thời gian xây dựng quá lâu nên đã xuống cấp, có hiện tượng thẩm thấu. Tuyến kênh chính 34 km, trong đó 20 km kiên cố hóa nhưng chỉ 5 km phát huy được, còn 15 km xuống cấp nặng.
Thêm vào đó hệ thống kênh nội đồng do địa phương quản lý đã xuống cấp nặng, chưa duy tu bảo dưỡng thường xuyên, gây thất thoát nước nhiều, sau khi nước bơm từ kênh chính xuống kênh cấp 1, cấp 2, do hệ thống kênh mương không đảm bảo nên nước chảy tràn từ ruộng này sang ruộng khác, rất lãng phí nước. Các công trình như hồ Khe Làng (Nghi Kiều), đập Khe Lim (Nghi Văn), đập Khe Cày (Nghi Quang) đã được tu sửa, nâng cấp.  Anh Hồ Cao Quý, cán bộ phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo nên đến nay, nguồn nước  phục vụ sản xuất cho vụ xuân cơ bản là đầy đủ. Huyện đã khuyến cáo người dân ở các địa phương tích cực xuống đồng, khi có nước là cấy liền. Đến nay, tiến độ gieo cấy lúa trên toàn địa bàn huyện đạt khoảng trên 80%. 
Thực hiện chỉ đạo, Xí nghiệp thủy lợi huyện Nghi Lộc thường xuyên khắc phục sự cố sạt lở nhưng sau mỗi mùa mưa bão các công trình lại bị hư hỏng. Từ ngày 2/2, Xí nghiệp Thuỷ lợi Nghi Lộc bắt đầu mở nước các hồ thuỷ lợi như hồ Khe Xiêm, Khe Quánh, Khe Gỗ, Nghi Công. Đến ngày 5/2, các trạm bơm do Xí nghiệp, Nghi Lộc quản lý gồm: Thọ Sơn, Chợ Quán, Hà Thanh, Chợ Cầu cũng đã bắt đầu bơm nước để phục vụ sản xuất. Ông Trần Văn Hùng, Trạm phó Trạm bản Thọ Sơn cho biết: Trước tết, trạm đã bơm 1 đợt hơn 20 ngày với lưu lượng 6000m3/h và ngày 5/2 vừa qua, trạm tiếp tục bơm nước đợt thứ 2. Nguồn nước này sẽ phục vụ sản xuất cho khoảng 527 ha của 7 xã gồm Nghi Liên, Nghi Trung, Thị trấn Quán Hành, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Trường và Nghi Thịnh. Tuy nhiên, mực nước hiện nay xuống rất thấp nên nguy cơ thiếu nước cuối vụ là rất cao. Để sử dụng nguồn nước có hiệu quả và tiết kiệm, trạm đã phối hợp với các xã thực hiện tưới một cách khoa học, hợp lý nhất. Đối với những vùng khó thì trạm ưu tiên cấp nước trước, dễ lấy sau và tuyên truyền cho người dân đắp bờ giữ nước và sử dụng tiết kiệm nước. 
Qua khảo sát, hiện nay tình hình nguồn nước, thời tiết có nhiều bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các vùng trung du, miền núi, vùng cây công nghiệp, cây màu, vùng cuối kênh dẫn, kênh tưới. Mặc dù tình hình nguồn nước tưới đầu vụ có khả thi, song cuối vụ xuân nếu không có mưa bổ sung thì bà con có thể gặp khó khăn về nguồn nước. Dự báo, tình hình thiếu nước, khô hạn sẽ xảy ra sớm.  Do vậy, ngay từ bây giờ, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan trong vấn đề tiết kiệm nước, vận hành cống tưới tiêu tại hệ thống đúng quy trình. Để chủ động chống hạn cho lúa, hoa màu và các nhu cầu dùng nước khác, Sở NN&PTNT chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, cân đối lại nguồn nước đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ xuân.
 Những vùng cao cưỡng, thiếu nước chuyển sang gieo trồng cây chịu hạn hoặc mục đích khác. Các địa phương, đơn vị lập phương án chống hạn cho diện tích canh tác thuộc địa bàn mình quản lý. Tổ chức bố trí lực lượng túc trực đầy đủ kịp thời vận hành cấp, thoát nước  không để hạn và úng cục bộ xảy ra. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mực nước, chất lượng nước, đo độ mặn và cảnh báo thường xuyên độ mặn trên các trục kênh dẫn và tại bể hút trạm bơm, tuyệt đối không bơm nước mặn vào đồng. Cống lấy nước đầu Nam Đàn, Mụ Bà mở tối đa để lấy nước, các cống Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Diễn Thủy phải vận hành đúng quy trình đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt.
Phạm Bằng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.