Chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Ngày 24/02/2022, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã đến làm việc tại một số doanh nghiệp FDI có sử dụng nhiều công nhân lao động để nắm tình hình sản xuất và quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
Ảnh:
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Woosin Vina. Ảnh: Hoàng Yến

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Woosin Vina và Công ty TNHH Innovative Manufacturing Solutions VietNam (Khu công nghiệp VSIP) đã báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tại công ty, đó là: Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, ngoài ra công ty còn có hỗ trợ phụ cấp về tiền ăn ca, chuyên cần, xăng xe, thâm niên, điện thoại… nhằm đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động. Các đơn vị đã chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công ty. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng nêu lên những khó khăn trong thời gian qua như: dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công nhân bất an, lo sợ nên nhiều người đã tự ý nghỉ việc dẫn đến thiếu hụt lao động trầm trọng, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Các quy định về dịch bệnh còn chưa có sự thống nhất trong các địa phương. Đồng thời, các doanh nghiệp kiến nghị các phương tiện truyền thông tuyên truyền đúng về dịch bệnh để người lao động không cảm thấy lo lắng, bất an cũng như không chủ quan trong công tác phòng chống dịch; đề nghị các cơ quan, ban, ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề tuyển dụng lao động; hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch…

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi tình hình công nhân lao động. Ảnh: P.V
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi tình hình công nhân lao động. Ảnh: P.V

Tại các đơn vị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đặc biệt, các chủ sử dụng lao động và tổ chức công đoàn quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động để họ đảm bảo việc làm, thu nhập và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đoàn công tác thăm nhà ăn công nhân. Ảnh: Hoàng Yến
Đoàn công tác thăm nhà ăn công nhân. Ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động những khó khăn trong thời gian qua, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng bày tỏ mong muốn CNLĐ sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đồng hành cùng doanh nghiệp trong khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, giảm chi phí giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và cùng nhau xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đoàn công tác đã trao 2 suất quà và 36 thùng sữa cho doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: Hoàng Yến
Đoàn công tác đã trao 2 suất quà và 36 thùng sữa cho doanh nghiệp và người lao động. Ảnh: Hoàng Yến

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao 2 suất quà cho doanh nghiệp, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã tặng 36 thùng sữa để hỗ trợ công nhân ăn ca./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.