Chuẩn bị các điều kiện để ứng phó cơn bão số 3

(Baonghean) - Hiện nay, Nghệ An đã và đang tập trung mọi nhân lực, phương tiện để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ vào đất liền. Báo Nghệ An phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Hữu Nhung- Phó văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh Nghệ An về tình hình cơn bão số 3.

PV: Xin ông cho biết diễn biến của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay?
 
Ông Nguyễn Hữu Nhung: Cơn bão này có đường đi thẳng tương đối đơn giản nhưng diễn biến phức tạp nên rất khó khăn cho công tác dự báo . Dự báo đến 24 h ngày 29/7 bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền, nhưng thực tế đế n 16 h ngày 30/7 trên địa bàn ven biển gió cấp 4, cấp 5, tại Hòn Ngư có lúc gió giật đến cấp 7, cấp 8. Lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh từ 13h ngày 29/7 đến 13h 30/7 là 20-100 mm. Trong đó lớn nhất là thành phố Vinh 94 mm.

PV: Trước diễn biến của cơn bão số 3, tỉnh ta đã triển khai phương án ứng phó như thế nào?
 
Ông Nguyễn Hữu Nhung: Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 3, UBND tỉnh , Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kịp thời có các công điện chỉ đạo các địa phương, các ngành khẩn trương thực hiện các phương án phòng chống lụt bão. Chiều 29/7 ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã triển khai họp khẩn cấp. Hiện nay các lãnh đạo của Ban chỉ huy đã cắm chốt ở cơ sở và triển khai các phương án ứng phó theo tình hình thực tế của địa phương. Dự kiến bão đổ bộ sớm nên phương án di dời dân được triển khai nhanh chóng và đồng bộ ngay từ sáng sớm nay. Sáng ngày 30/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo tại thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Diễn Châu; Nghi Lộc, Tp Vinh, đê Tả Lam. Đến thời điểm này, 4.482 phương tiện tàu thuyền với 23.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản đã về nơi trú ẩn an toàn. Công tác di dời dân cũng đã hoàn tất. Các địa phương, các lực lượng đã tổ chức sơ tán được 4.947 hộ với 17.999 người, trong đó lớn nhất là thị xã Cửa Lò với 2.460 hộ, 9.700 khẩu.
 
PV: Dự kiến diễn biến bão số 3 trong thời gian tới sẽ như thế nào thưa ông?
 
Ông Nguyễn Hữu Nhung: Dự kiến khoảng tối nay bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền, sau đó thành áp thấp nhiệt đới, gió nhỏ dần nhưng gây mưa và có thể gây lũ ống, lũ quét ở vùng miền núi. Vừa qua, các thông tin cảnh báo lũ chúng tôi cũng đã chuyển đến các huyện, các địa phương cũng đã triển khai theo các phương án đã phê duyệt, đặc biệt là công tác di dời dân và cảnh báo ở các điểm sạt lở. Đến điểm này có thể nói việc triển khai phòng chống bão lụt trên địa bàn Nghệ An khá chủ động.
 
PV: Tới đây, Nghê An sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách gì để khắc phục hậu quả mưa bão, thưa ông ?
 
Ông Nguyễn Hữu Nhung: Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực chủ động khắc phục các hậu quả do gió bão gây ra: dọn dẹp cây cối, đường sá, đảm bảo thông tin liên lạc thống suốt, làm tốt công tác tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất…. Riêng vùng miền núi sẽ tập trung phòng khả năng lũ quét, sạt lở đất.
 
PV: Xin cảm ơn ông!

Khánh Ly - thực hiện

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.