Chuẩn bị cho khởi công Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1

(Baonghean) - Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư xây dựng tại KCN Đông Hồi (TX Hoàng Mai). Để dự án triển khai đúng tiến độ, Tập đoàn TKV và các cấp, ngành của tỉnh tích cực vào cuộc chuẩn bị khởi công nhà máy vào đầu tháng 10 tới.
Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch với quy mô công suất 2.400 MW và đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, Tập đoàn TKV làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1. Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cho hay: “Tại dự án quan trọng này, sẽ áp dụng chương trình nội địa hóa thiết bị nhà máy nhiệt điện đốt than công suất tổ máy 600 MW theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, tổ hợp liên doanh nhà thầu EPC do Doosan Hàn Quốc làm điều phối chính cùng Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama, Narime và các liên doanh trong nước thiết kế, chế tạo thiết bị cho cả 2 tổ máy với công suất 1.200 MW”. 
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra Dự án nhiệt điện Quỳnh Lập 1.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra Dự án nhiệt điện Quỳnh Lập 1.
Theo kế hoạch, Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 sẽ vận hành vào năm 2020. Hiện nay, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 đang hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình. Tập đoàn TKV cũng đã làm việc với các cấp, ngành liên quan về xây dựng cảng cấp than cho riêng dự án nhiệt điện Quỳnh Lập 1. Đến nay, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được phê duyệt. Vừa qua, Tập đoàn TKV đã tiến hành khảo sát lại mặt bằng nhà máy chính, vị trí đặt trụ sở làm việc và khu nhà CBCNV, vị trí nguồn cấp nước, cấp điện cảng nhận than. Diện tích đất xây dựng các hạng mục nhà máy (chưa bao gồm các hạng mục khu nhà  BQL dự án, khu nhà CBCNV và dự án sử dụng tro xỉ của nhà máy) là 103 ha. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số hộ dân xây dựng nhà ở, các công trình khác và mở rộng diện tích đầm nuôi thủy sản… trên diện tích đã quy hoạch. Đặc biệt, hiện nay việc chôn cất mồ mả vẫn đang được người dân địa phương thực hiện trên diện tích mặt bằng của dự án. Điều này sẽ rất khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Để bảo đảm tiến độ thực hiện GPMB phục vụ cho dự án, đề nghị các cấp, ngành liên quan cần sớm triển khai việc xác định hiện trạng sử dụng đất, kiểm đếm, đo đạc, lập phương án đền bù, GPMB cho nhà máy.
Do hạ tầng kỹ thuật tại KCN Đông Hồi phát triển chưa đồng bộ, nên trong quá trình triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 gặp không ít khó khăn, như  hiện nay vấn đề cung cấp nước ngọt cho dự án  chưa có (Công ty Hoàng Thịnh Đạt đang triển khai dự án xây dựng nhà máy nước công suất 80.000m3/ngày cung cấp cho KCN Đông Hồi). Tập đoàn TKV đầu tư 2 khu nhà ở cho BQL dự án và Nhà ở cho CBCNV trên điện tích 6 ha nhằm phục vụ cho thi công nhà máy. Một vấn đề được TKV rất quan tâm nữa, đó là việc xây dựng đê chắn sóng cho cảng nhập than, dầu. Theo quy hoạch, khu bến cảng Đông Hồi sẽ được xây dựng đê chắn sóng gồm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, khu vực đê tiếp giáp với bến cảng của Trung tâm điện lực có chiều dài 1.600m, tuy nhiên đến thời điểm này chưa có chủ đầu tư triển khai dự án này. 
Tập đoàn TKV dự kiến sẽ tiến hành khởi công nhà máy trước ngày 10/10/2015, đồng thời cũng đã tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí tổ chức lễ khởi công dự án. Cùng với TKV, các cấp, ngành liên quan của tỉnh đang tích cực thực hiện các công việc cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu về tiến độ của chủ đầu tư. Ông Phan Xuân Hóa, Phó trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam cho biết: “Các chính sách ưu đãi đầu tư được BQL KKT thực hiện theo đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư triển khai dự án. Đây là một trong những dự án lớn và yêu cầu tiến độ nhanh. BQL KKT đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện”. Được biết, hiện nay Thị xã Hoàng Mai đang tập trung hỗ trợ tích cực trong việc đền bù GPMB trong phạm vi của dự án. Tuy nhiên, như ông Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai cho biết: “Hiện nay vấn đề khó khăn nhất của địa phương là thiếu kinh phí thực hiện các khu tái định cư và 2 khu nghĩa trang (hung táng và cát táng), nên rất cần sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành liên quan”.
Bài, ảnh: Hoàng Vĩnh

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.