Chuẩn bị nhân lực cho quy mô 700 giường

(Baonghean) Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chuẩn bị tiếp nhận bệnh viện mới với 700 giường bệnh (sẽ được đưa vào sử dụng năm 2013), ngoài việc đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang tích cực thu hút nguồn nhân lực và đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ.

Cũng như hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, những năm gần đây, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn thiếu hụt bác sỹ chuyên khoa, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám chữa bệnh. Để khắc phục, thời gian gần đây, bệnh viện đã chú trọng đến việc đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ y, bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện, đồng thời có chính sách kêu gọi, thu hút bác sỹ trẻ; bên cạnh đó là đầu tư trang thiết bị, triển khai nhiều kỹ thuật mới… Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã  mời gọi được 33 bác sỹ vừa tốt nghiệp loại giỏi, loại khá từ các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại học Y Thái Bình về làm việc tại bệnh viện.

                   Phẫu thuật ca sinh khó ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau một thời gian thử việc, hầu hết các bác sỹ trẻ đều bày tỏ sự hài lòng với môi trường làm việc của bệnh viện. Bác sỹ Lê Thanh Sơn tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, nay làm việc tại khoa Sản, chia sẻ: “Qua tìm hiểu thông tin và trực tiếp làm việc tại đây, tôi được biết Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa là bệnh viện hàng đầu của khu vực Bắc Trung bộ. Đây chính là môi trường tốt cho bản thân tôi làm viêc, cống hiến trí tuệ, sức lực và phát triển”... Còn bác sỹ Nguyễn Thị Hồng (quê ở Quỳ Hợp) vui mừng khi được tiếp nhận vào khoa Xét nghiệm, cho biết: “Khi đang học ở trường, tôi đã có nguyện vọng trở về làm việc tại Nghệ An. Tôi thấy mình may mắn bởi có được việc làm đúng ý nguyện, nên sẽ phấn đấu để phát huy những kiến thức đã được học”.

Sang năm 2013, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ chính thức tiếp nhận cơ sở mới với 700 giường bệnh, được đầu tư hiện đại về mọi mặt. Để tiếp nhận và phát huy giá trị sử dụng đạt hiệu quả cao, bệnh viện đã có sự chủ động trong việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiếp cận và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, như: các phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch, đặc biệt là phẫu thuật tim hở.

Hàng năm, đều có hàng chục y, bác sỹ được bệnh viện cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn sâu, làm chủ được các thiết bị và kỹ thuật. Đối với đội ngũ bác sỹ trẻ, bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ bằng cách thực hành cầm tay chỉ việc và đi học chuyên sâu.

Bác sỹ Nguyễn Danh Linh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: Bệnh viện coi nguồn nhân lực là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng và sự phát triển nhất là khi bệnh viện tiếp nhận cơ sở mới. Vì thế, đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y, bác sỹ  mới tiếp nhận cũng như đội ngũ sẵn có về môi trường làm việc và học tập nâng cao trình độ… Với việc tiếp nhận mới 33 bác sỹ và sẽ không ngừng mời gọi các bác sỹ giỏi về làm việc trong tương lai, cộng thêm những tiền đề đã được chuẩn bị sẽ là điều kiện thuận lợi cho cơ sở mới 700 giường đi vào hoạt động từ năm sau, cũng như tiến tới xây dựng trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực.

Từ Thành

tin mới

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Trường hợp viêm phổi nặng có thể gây khó thở, thở nặng nhọc làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Thực hiện một số bài tập không giúp điều trị khỏi viêm phổi nhưng có tác dụng tăng cường chức năng hô hấp,

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Bài tập cho người bệnh hen

Bài tập cho người bệnh hen

Mục tiêu của điều trị bệnh hen là giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, duy trì khả năng hoạt động bình thường, ngăn ngừa biến chứng… Vậy người bệnh hen nên tập luyện như thế nào?

Cán bộ thú y huyện Diễn Châu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình nếu địa phương để dịch bệnh dại và cúm gia cầm lây lan, có người tử vong

(Baonghean.vn) - Địa phương nào chủ quan, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, cứu ngải chỉ có vai trò hỗ trợ cho tác dụng của châm cứu. Thực ra, đây là một phương pháp trị liệu riêng biệt với những giá trị phòng và điều trị bệnh tật hết sức độc đáo.

“Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ”

Chương trình livestream 'Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ'

(Baonghean.vn) -Bệnh đột quỵ nguy hiểm như thế nào? Làm sao để phòng tránh và nhận biết sớm đột quỵ? Tất cả sẽ được bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Vinh giải đáp trong chương trình “20h Bác sỹ đây rồi”. Chương trình được livestream lúc 20h ngày 20/3 trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và BVĐK Thành phố Vinh.