Chung kết U13 toàn quốc: Thua Viettel, U13 SLNA trở thành cựu vương

(Baonghean.vn) - Đội bóng U13 SLNA đã có trận đấu hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ U13 Viettel. Nhưng trong buổi chiều không may mắn U13 Sông Lam đã không bảo vệ được chức vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2015.
Trước trận chung kết, U13 SLNA đã có một trận đấu vô cùng khó khăn trước U13 Bình Dương. Bị dẫn bàn ở phần lớn thời gian của trận đấu nhưng nhờ sự xuất thần của cá nhân, SLNA đã có bàn thắng gỡ hòa. Và cùng với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, đoàn quân áo vàng đã chiến thắng đội bóng đất Thủ trên chấm 11m để ghi tên mình vào trận chung kết.
Còn với U13 Viettel là đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Ở trận đấu vòng bảng U13, Viettel đã có chiến thắng khá dễ dàng trước U13 SLNA với tỉ số 3-1. Thế nên trong trận chung kết này, HLV Nguyễn Văn Thịnh phải có những điều chỉnh hợp lý để không cuốn vào lối chơi của U13 Viettel, từ đó đoàn quân áo vàng mới có thể giành chiến thắng. 
Pha bóng trong trận chung kết U13 SLNA và Viettel
Pha bóng trong trận chung kết U13 SLNA và Viettel
Trở lại với diễn biến chính trong trận chung kết. Cả U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Viettel đều tung ra sân với đội hình mạnh nhất. Ngay khi tiếng còi khai cuộc, HLV của hai đội chỉ đạo các học trò của mình dồn lên tấn công, liên tiếp những cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau.
Viettel với những pha phối hợp nhỏ ở khu vực trung lộ rồi bất ngờ tung ra những cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Trong khi đó, đoàn quân áo vàng lại thường có những pha triển khai bóng ở hành lang hai cánh, rồi bất ngờ căng ngang để các tiền đạo băng vào cắt mặt hậu vệ đối phương.
Phút thứ 20, từ đường chọc khe của đồng đội, cầu thủ mang áo số 10 bên phía Viettel thoát xuống đối mặt với thủ thành bên phía SLNA nhưng không thắng nổi thủ môn này. Ngay sau đó, đội bóng xứ Nghệ cũng có đường phản công bên phía cánh phải, bóng được lật vào cho đồng đội đứng một mình phía trong nhưng cú đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. SLNA liên tục ép sân và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của Viettel.
Đã có rất đông CĐV Nghệ An đến cổ vũ cho trận chung kết
Đã có rất đông CĐV Nghệ An đến cổ vũ cho trận chung kết
Bất ngờ đến ở những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Từ pha phản công, Trung Đạo bên phía Viettel đã có pha đi bóng dũng mãnh bên hành lang cánh trái trước khi lật bóng vào để Ngọc Phú của Viettel sút bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An đã chủ động đẩy cao đội hình, chơi quyết liệt ngay từ bên phần sân của Viettel để mong có bàn thắng gỡ hòa. 
U13 Sông Lam có nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc
U13 Sông Lam có nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc
Đào Việt Cường có pha phối hợp ăn ý với đồng đội bên cánh phải nhưng cầu thủ này lại có pha chuyền bóng không thành công, khi mà trong vòng cấm của Viettel không có hậu vệ nào kèm tiền đạo SLNA. 
Trong hiệp 2, Viettel đã chọn phương án phòng ngự để bảo toàn tỷ số, thế nên rất khó để các cầu thủ tấn công bên phía SLNA có thể tiếp cận khung thành đối phương. Các pha dàn xếp tấn công bên phía Sông Lam thường hơi vội vàng ở những đường bóng quyết định.
Vào những phút cuối của trận đấu khung thành của Viettel liên tục chao đảo trước các pha hãm thành của đội bóng xứ Nghệ. Các pha sút bóng liên tục đến từ các chân sút bên phía SLNA nhưng đều bị thủ thành Viettel cản phá. Trận đấu kết thúc U13 Sông Lam thua U13 Viettel với tỉ số sát nút 0-1.
Trao huy chương bạc cho các cầu thủ U13 SLNA
Trao huy chương bạc cho các cầu thủ U13 SLNA
Các cầu thủ U13 SLNA nhận thưởng
Các cầu thủ U13 SLNA nhận thưởng
Trao thưởng cho các cầu thủ tiêu biểu
Trao thưởng cho các cầu thủ tiêu biểu
Trao huy chương vàng cho đội U13 Viettel
Trao huy chương vàng cho đội U13 Viettel
Một buổi chiều không may mắn, thầy trò ông Nguyễn Văn Thịnh đã tan giấc mơ bảo vệ chức vô địch lần thứ 3. Với việc thua trận chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2015, lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An đã không có được chức vô địch nào trong năm nay./.
Bài: Đức Anh, Ảnh: Đào Tuấn

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.