Chung tay xoa dịu nỗi đau

(Baonghean) - Ngày 10/8/1961, chiếc máy bay trực thăng H-34 của Không lực Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay rải chất diệt cỏ đầu tiên dọc theo quốc lộ 14 từ Kon Tum lên Đăk Tô, mở đầu cho chiến dịch rải chất khai quang, diệt cỏ của quân đội Mỹ tại miền Nam nước ta. Trong mười năm (từ 1961 đến 1971), quân đội Mỹ đã rải xuống đất nước ta khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất da cam đi-ô-xin. Chất độc này đã làm cho 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp và khoảng 150.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Đã xuất hiện thế hệ thứ 3 (cháu của những người bị phơi nhiễm) mang di chứng của chất độc da cam.
 
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách thiết thực, ý nghĩa đối với nạn nhân chất độc da cam. Hàng năm, Chính phủ đã chi khoảng 800 tỷ đồng cho việc khắc phục hậu quả chất độc hoá học. Năm 2004, Chính phủ đã thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam nhằm tuyên truyền, vận động, thu thập chứng cứ, tập hợp những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam lên án tội ác chiến tranh do Mỹ gây ra; đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn đối với các nạn nhân chất độc da cam. Từ năm 2004, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức "Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8" và sau đó phát triển thành "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam" (từ 10/8 đến 10/9 hàng năm). Từ năm 2005, thông qua phong trào này, các cấp hội chữ thập đỏ trong cả nước đã trợ giúp 818.552 lượt nạn nhân với tổng trị giá trên 250 tỷ đồng, riêng năm 2010 đạt trên 60 tỷ đồng.
 
Tỉnh ta hiện có 30.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, hầu hết trong số đó đang hết sức khó khăn trong cuộc sống. Ngày 26/9/2006, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh được thành lập. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 huyện, thành thị, 101 xã có hội nạn nhân chất độc da cam với trên 3.000 hội viên. Các ngành chức năng đã kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế và đã xét, quyết định cho 16.674 người bị nhiễm chất độc da cam trong tỉnh được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định của Chính phủ (trong đó có 7.661 người là nạn nhân trực tiếp). Chính quyền, đoàn thể và hội nạn nhân chất độc da cam các cấp đã vận động những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân da cam. Từ năm 2006 - 2010, toàn tỉnh đã đóng góp quỹ nạn nhân chất độc da cam 3 tỷ đồng, hỗ trợ làm được 92 nhà tình thương trị giá 938 triệu đồng, hỗ trợ vốn cho 53 gia đình sản xuất, chăn nuôi trị giá 275 triệu đồng; tặng quà cho các gia đình nạn nhân trong ngày tết, Ngày nạn nhân chất độc da cam hàng trăm triệu đồng.
 
Tuy vậy, hiện vẫn còn rất nhiều gia đình nạn nhân da cam chưa được trợ giúp và họ tiếp tục là "những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo khổ". Một số địa phương vẫn chưa nhận thức đúng, đầy đủ về tính chất, đặc thù của Hội Nạn nhân chất độc da cam để từ đó tạo điều kiện cho hội hoạt động có hiệu quả. 
 
Với mục đích chung tay xoa dịu nỗi đau da cam và từ  những kết quả đã đạt được, "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam" năm nay  sẽ tập trung vào một số hoạt động như: Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về tác hại và hậu quả lâu dài của chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đối với sức khoẻ con người và môi trường sinh thái nhân sự kiện "50 năm thảm họa da cam" tại Việt Nam; tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam và ý nghĩa của "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam"; Tiếp tục khảo sát, đánh giá về nhu cầu, nguyện vọng được trợ giúp của nạn nhân chất độc da cam, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền vận động các tổ chức, cá nhân tại cộng đồng trợ giúp các nạn nhân và gia đình nạn nhân theo tinh thần cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"...

Mai Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.