Chương trình chung tay góp sức vì một cộng đồng tươi sáng

(Baonghean.vn) - Sáng 19/4, tại huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy đã về tham dự chương trình “ Chung tay góp sức vì một cộng đồng tươi sáng” do Công ty xi măng Vicem Hoàng Mai phối hợp với huyện Quỳnh Lưu tổ chức. Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Tấn – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những gia đình chính sách và nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, dịp này, công ty xi măng Vicem Hoàng Mai đã trích từ quỹ phúc lợi do tập thể cán bộ công nhân viên của công ty đóng góp giành tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điu – xã Quỳnh Giang số tiền 10 triệu đồng và nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời với số tiền 2 triệu đồng/tháng; tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và 150 chiếc xe đạp cho 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt của các đơn vị trường trên địa bàn huyện.
Ngoài ra, công ty còn trao tặng trường THCS Quỳnh Thạch 16 bộ máy vi tính và 1 bộ máy chiếu nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn môn tin học. Đặc biệt, công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai cũng đã dành tặng số tiền 200 triệu đồng cho quỹ phát triển giáo dục của huyện Quỳnh Lưu. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc và các đại biểu tham dự lễ bàn giao phòng học vi tính
Đồng chí Hồ Đức Phớc và các đại biểu tham dự lễ bàn giao phòng học vi tính
Đồng chí Hồ Đức Phớc và đại diện công ty xi măng Hoàng Mai tặng hoa cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Điu
Đồng chí Hồ Đức Phớc và đại diện công ty xi măng Hoàng Mai tặng quà cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Điu
Đồng chí Hồ Phúc Hợp và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
Đồng chí Hồ Phúc Hợp và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
Đón nhận những món quà khuyến học có ý nghĩa đến từ công ty xi măng Hoàng Mai, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, giúp đỡ của công ty trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn công ty ngày càng phát triển hơn nữa và tiếp tục có các chương trình, hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng./.
Lê Nhung

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.