Chương trình nước sạch - VSMT nông thôn: Một năm vượt khó

28/12/2011 15:41

(Baonghean.vn) - Mặc dù tổng nguồn vốn đầu tưcho Chương trình Nước sạch - vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn năm 2011 chỉ đạt 53% kế hoạch, nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành chức năng và của người dân, Chương trình Nước sạch - VSMT vẫn được triển khai có hiệu quả, góp phần tăng nhanh tỷ lệ người dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước sạch...

(Baonghean.vn) - Mặc dù tổng nguồn vốn đầu tưcho Chương trình Nước sạch - vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn năm 2011 chỉ đạt 53% kế hoạch, nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành chức năng và của người dân, Chương trình Nước sạch - VSMT vẫn được triển khai có hiệu quả, góp phần tăng nhanh tỷ lệ người dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước sạch...


Năm 2011 là giai đoạn khó khăn nhất trong việc thực hiện Chương trình Nước sạch - VSMT nông thôn ở tỉnh. Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các tổ chức quốc tế hạn chế, đã vậy nguồn vốn cấp lại chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện và nhất là đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung. Năm 2011, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này là gần 610 tỷ đồng, nhưng chỉ thực hiện được hơn 322 tỷ đồng, đạt hơn 53% kế hoạch. Trước đây vốn hỗ trợ của TƯ luôn là nguồn đầu tư quan trọng để thực hiện chương trình, nhưng năm nay chỉ là 30,5 tỷ đồng/96,2 tỷ đồng (đạt 32% KH), các Chương trình 135 - CP, Chương trình 30a năm 2011 cũng không "khơi thông" được nguồn vốn. Nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh chỉ vẻn vẹn 6% so với kế hoạch và cùng với đó là sự bế tắc về nguồn vốn của các tổ chức quốc tế... đã làm cho Chương trình Nước sạch - VSMT Nghệ An trong năm 2011 gặp nhiều khó khăn.


Trong thời gian qua, động lực tạo ra sự chuyển biến về lĩnh vực cấp nước - VSMT lại từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi (thông qua nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng CSXH và Hội Phụ nữ) và nguồn vốn do người dân tự đóng góp. Mặc dù nguồn vốn tín dụng ưu đãi chỉ đạt 54% kế hoạch (70 tỷ đồng) gần 210 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch). Kết quả này nhưng nguồn vốn do người dân bị đóng góp là một minh chứng cụ thể cho công tác truyền thông tại cơ sở.

Có thể thấy rằng, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Chương trình Nước sạch - VSMT nông thôn từ tỉnh xuống tận cơ sở hoạt động rất tích cực. Nhiều thành viên trong ban chỉ đạo chỉ kiêm nhiệm, nhưng cũng đã dành nhiều công sức, thời gian để tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc ở cơ sở.

Đặc biệt, thông qua đội ngũ cán bộ truyền thông rộng khắp tại các thôn, bản với các hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút được người dân tham gia, từ đó thay đổi được nhận thức, hành động đúng về công tác nước sạch - VSMT. Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành chức năng và nhất là của người dân, Chương trình Nước sạch - VSMT năm 2011 đạt được một số kết quả đáng mừng, như: Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 60% lên 64% (đạt mức tăng 3%), trong đó sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT tăng từ 23,1% lên 24,4% cuối năm 2011 (đạt mức tăng 1,3%); số hộ nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 59% lên 63,1% cuối năm 2011, trong đó đạttiêu chí 08/BYT tăng từ 23,6% lên 30,4%.


Năm 2012 được xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, nên các cấp, ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt, đồng thời đề ra các giải pháp hữu hiệu để Chương trình Nước sạch - VSMT nông thôn đạt kế hoạch đề ra.


Hoàng Vĩnh

Mới nhất
x
Chương trình nước sạch - VSMT nông thôn: Một năm vượt khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO