Chuyến công du Trung Quốc lần thứ ba - Hành động “cân bằng tinh tế” của Kim Jong-un

Lan Hạ (Theo Channel News Asia)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba liên tiếp trong năm 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố mối quan hệ "hữu nghị, đoàn kết và hợp tác" sâu rộng với Bắc Kinh, động thái cho thấy sự trung thành đối với đồng minh chính của Triều Tiên ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Kim Jong-un nhằm tái đảm bảo với Bắc Kinh rằng, Bình Nhưỡng sẽ không "sao lãng" những lợi ích của Trung Quốc khi ông Donald Trump và nhà lãnh đạo trẻ tuổi này bước vào giai đoạn ngoại giao chưa từng có.

Động thái này còn nằm trong khuôn khổ hành động "cân bằng tinh tế" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người mà các nhà phân tích cho rằng ông đang tìm cách khiến các lợi ích của Mỹ và Trung Quốc xung đột với nhau trong khi duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh - nhà bảo trợ kinh tế và và đảm bảo về ngoại giao của chính quyền Bình Nhưỡng.

Triều Tiên luôn coi trọng Trung Quốc

Cả Trung Quốc và Mỹ đều hy vọng sẽ được chứng kiến Bán đảo Triều Tiên "sạch bóng" vũ khí hạt nhân, song Bắc Kinh lo ngại sẽ phải trả giá cho việc Washington và Bình Nhưỡng có thể xích lại gần nhau hơn, có thể trở thành mối đe dọa đối với các lợi ích kinh tế và an ninh của Bắc Kinh trong khu vực.

Mặc dù Trung Quốc không có sự hiện diện trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6 vừa qua nhưng việc Bắc Kinh cho ông Kim Jong-un mượn chuyên cơ đến Singapore là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì ảnh hưởng nhất định trong ván bài ngoại giao này.

Ông Kim Jong-un đã chọn Bắc Kinh là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua và quyết định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần thứ hai liên tiếp (ngày 7-8/5) tại thành phố cảng Đại Liên.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình ngày 19/6, ông Kim Jong-un đã cảm ơn nước chủ nhà đã có "sự trợ giúp chân thành và tích cực, góp phần tạo nên thành công" của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên được đón tiếp bằng nghi lễ trang trọng tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã cho thấy mối quan hệ hợp tác chiến lược Trung-Triều đã được củng cố và tăng cường. 

Hai nhà lãnh đạo Trung - Triều cùng phu nhân ghi hình lưu niệm. Ảnh: AP
Hai nhà lãnh đạo Trung - Triều cùng phu nhân ghi hình lưu niệm. Ảnh: AP
Trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày từ ngày 19-20/6 lần này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đánh giá cao "sự hợp tác chiến lược được củng cố gần đây" giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: "Ông Kim Jong-un đã bày tỏ quyết tâm và nguyện vọng phát triển hơn nữa các mối quan hệ thân thiết của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai đảng và nhân dân hai nước Triều-Trung".

Ông Kim Jong-un cũng mong muốn có thêm sự giúp đỡ (của Trung Quốc) đối với "triển vọng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên" sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump ở Singapore hôm 12/6 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong chiến lược ngoại giao hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Lá bài thương mại

Truyền thông chính thức của hai nước đều không đề cập đến việc hai nhà lãnh đạo Trung-Triều có thảo luận về viễn cảnh giảm bớt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc vốn đã khiến nền kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, trước đó các nhà phân tích đều dự đoán rằng vấn đề này sẽ là một phần của chương trình nghị sự Trung-Triều lần này. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát đội cận vệ danh dự cùng Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát đội cận vệ danh dự cùng Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Shin Bum-cheol, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện nghiên cứu chính sách Asan ở Seoul, nói rằng ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình đã có được sự đồng thuận về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore vừa qua.

Trả lời phỏng vấn của AFP, chuyên gia Shin Bum-cheol cho rằng, đối với Trung Quốc, Triều Tiên có thể giống như "một lá bài quan trọng" nhất là khi Bắc Kinh đang đối mặt với một cuộc chiến tranh thương mại tiềm tàng với Mỹ.

"Về phía Triều Tiên, nước này hoàn toàn có thể cho thế giới và đặc biệt là Mỹ thấy rằng Bắc Kinh luôn có sự ủng hộ của Bình Nhưỡng cho dù quan hệ Triều-Mỹ có trở nên xấu đi trong tương lai".

 Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã nói với ông Kim Jong-un rằng: "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Triều Tiên đã có quyết định quan trọng, tập trung phát triển kinh tế và sự phát triển này sẽ đưa Triều Tiên bước vào kỷ nguyên mới trong lịch sử".

Liên quan đến vấn đề này, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn các nguồn thạo tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu ngày thứ hai trong chuyến thăm Trung Quốc bằng chuyến tham quan một trung tâm khoa học nông nghiệp ở Bắc Kinh.

Nguồn tin này nhấn mạnh: "Ông Kim Jong-un dường như đã đến thăm trung tâm khoa học nông nghiệp. Điều này có thể phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của Triều Tiên trong lĩnh vực cải cách nông nghiệp".

Các chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc. Ảnh: AFP
Các chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc. Ảnh: AFP
Trước đó, một nhóm các quan chức Triều Tiên do ông Pak Thae-song, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu đã đến trung tâm này trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua. 

Theo truyền thông Triều Tiên, ông Pak Thae-song và Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju, vốn có chuyên môn sâu về khoa học và kinh tế, là những quan chức tháp tùng ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh lần này./.

 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.