Chuyện không vui ở Xuân Tường

30/10/2014 17:00

(Baonghean) - Thời gian này, ở vùng quê Xuân Tường, huyện Thanh Chương rộ lên những nghi vấn quanh chuyện hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của một cựu chiến binh. Lẽ đúng sai, sớm muộn rồi cũng được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng ngẫm ra, thật đáng buồn lòng...

Thông tin ban đầu đến với Báo Nghệ An cho biết: Trong nhiều năm qua, các cựu chiến binh ở xóm 10, xã Xuân Tường (Thanh Chương) phản ánh việc cựu chiến binh Đặng Đình Hùng (xóm 10) khai man hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí và một số chế độ ưu đãi khác của Nhà nước. Tuy nhiên, sự việc rơi vào im lặng. Tháng 5/2014, trong đợt tổng rà soát đối tượng người có công, một cựu chiến binh xóm 10 tiếp tục viết đơn khiếu tố ông Đặng Đình Hùng gửi xóm, xã, và huyện Thanh Chương...

Ông Võ Quang Trung (SN 1951) - xóm 10, xã Xuân Tường, xác nhận đã làm đơn khiếu tố ông Đặng Đình Hùng từ năm 2005, nhưng chưa được giải quyết thấu đáo nên tiếp tục gửi đơn lên các cơ quan chức năng. Theo ông Trung, năm 1971, ông Đặng Đình Hùng học lớp 10, Trường phổ thông Thanh Chương 2. Tháng 5/1971, ông Hùng trúng tuyển bộ đội và được đặc cách xét đậu tốt nghiệp lớp 10. Tháng 5/1971, ông Hùng phục vụ trong quân đội; ra quân vào tháng 9/1984 và được hưởng chế độ hưu trí. Tính thời gian phục vụ quân đội của ông Hùng chỉ có 13 năm 4 tháng mà được hưởng chế độ hưu trí là không đúng. Ngoài chế độ hưu trí, hiện tại ông Đặng Đình Hùng còn hưởng thêm các chế độ: thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, quân nhân bị bệnh hiểm nghèo, trợ cấp 1 lần người hoạt động kháng chiến được thưởng Huân chương...

Về bản thân mình, ông Võ Quang Trung cho biết, ông nhập ngũ ngày 19/5/1971, giải ngũ tháng 10/1988 với quân hàm Trung úy. Thời gian công tác trong quân đội được 17 năm 5 tháng, tính hệ số quy đổi tổng cộng được 24 năm 3 tháng. Trở về địa phương, ông Trung được hưởng chế độ bệnh binh 2/3; tỷ lệ mất sức 61%. Ông Trung cho biết: "Ở xóm 10, Xuân Tường ngoài tôi và anh Hùng còn có 4 người cùng học Trường cấp 3 Thanh Chương 2, khi đó đóng tại xã Thanh Hà. Tháng 5/1971, chúng tôi cùng tham gia xét nghĩa vụ quân sự, xóm 10 có 5 người cùng nhập ngũ. Riêng trường hợp của anh Đặng Đình Hùng, thời gian trong quân ngũ chỉ hơn 13 năm, làm sao đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí? Điều này quá bất công trong cống hiến và hưởng thụ. Nếu sự việc không được làm rõ sẽ khiến một số người dùng tiền chạy chế độ, chính sách, gây mất niềm tin trong nhân dân...".

Ông Võ Quang Trung trình bày nội dung khiếu tố với phóng viên Báo Nghệ An.
Ông Võ Quang Trung trình bày nội dung khiếu tố với phóng viên Báo Nghệ An.

Ở Xuân Tường, nhiều người dân chia sẻ với kiến nghị khiếu tố của cựu chiến binh Võ Quang Trung. Có người tìm giúp ông Trung các căn cứ chứng minh nội dung khiếu tố. Đặc biệt, trong đó có bản phô tô danh sách học sinh Trường cấp 3 Thanh Chương 2 tham gia nghĩa vụ quân sự được đặc cách xét duyệt tốt nghiệp vào ngày 22/5/1971. Từ bản danh sách này, họ xác định ông Đặng Đình Hùng sinh ngày 19/10/1952; năm học 1970 - 1971 ông học lớp 10 tại Trường cấp 3 Thanh Chương 2. Cùng học phổ thông với ông còn có ông Nguyễn Phùng Tiến ở xóm 9, ông Nguyễn Doãn Năm ở xóm 8, ông Nguyễn Doãn Nhâm ở xóm 1… Ngày 18/5/1971, ông Hùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, do tháng 6 mới thi tốt nghiệp lớp 10 nên ông được đặc cách xét đậu tốt nghiệp. Cùng đặc cách xét với ông Hùng còn có ông Nguyễn Duy Nam ở xóm 1, ông Nguyễn Trọng Lam ở xóm 6, ông Nguyễn Phùng Yến ở xóm 8… Chúng tôi đã nhờ Thanh tra Sở GD&ĐT xác minh thông tin về các học sinh tốt nghiệp Trường cấp 3 Thanh Chương 2 năm 1971. Xem kết quả y sao bản gốc lưu tại Sở GD&ĐT thì quả đúng vào tháng 5/1971, Hội đồng chấm thi Nghệ An có tổ chức xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh tham gia nghĩa vụ quân sự. Trường cấp 3 Thanh Chương 2 có 19 học sinh được đặc cách xét duyệt tốt nghiệp vào ngày 22/5/1971. Trong số này, có tên học sinh Đặng Đình Hùng sinh ngày 19/10/1952; nơi sinh xã Thanh Trường (nay là xã Xuân Tường), Thanh Chương, Nghệ An; học lực trung bình; nhập ngũ ngày 18/5/1971. Qua xác minh, thời kỳ 1965 - 1975 không có chức danh "Y tá phòng y tế TDTT ở huyện Thanh Chương"; và cũng không có Phòng y tế TDTT huyện. Tiếp chuyện với chúng tôi, một số cán bộ cựu trào của huyện Thanh Chương khẳng định: "Việc ông Đặng Đình Hùng khai từ tháng 9/1964 đến tháng 4/1971 là y tá phòng y tế TDTT huyện Thanh Chương là không đúng. Hơn nữa, năm 1964, ông Hùng mới 12 tuổi. Không thể có chuyện đi làm y tá khi mới 12 tuổi. Vừa đi học phổ thông vừa đi làm y tá lại càng vô lý...!".

Làm việc với chính quyền xã Xuân Tường, được biết Ban công tác Mặt trận xóm 10 và UBND xã Xuân Tường đã nhiều lần tổ chức giải quyết đơn thư của ông Võ Quang Trung, nhưng kết quả xác định ông Hùng đúng, vì ông Hùng đưa ra được bằng chứng "giấy trắng, mực đen" có xác nhận của cấp thẩm quyền, sinh năm 1946; trước thời gian nhập ngũ, từ tháng 9/1964 đến tháng 4/1971 là y tá của phòng y tế TDTT huyện Thanh Chương (thời gian là 6 năm 8 tháng). Cộng với 13 năm 4 tháng đi bộ đội được quy đổi thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Ông Lê Trung Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tường, cho biết, thời gian ông đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, ông cũng từng giải quyết vụ việc ông Võ Quang Trung khiếu tố. Và mới đây, ngày 12/8/2014, Hội đồng tiếp dân xã tổ chức giải quyết vụ việc do ông Trung tiếp tục có đơn. Theo ông Sơn, xã đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này, nhưng kết luận thì không thay đổi. Theo kết luận buổi làm việc của Hội đồng tiếp dân xã Xuân Tường, thì ông Trung không có chứng cứ chứng minh nên nội dung khiếu tố không đúng. Trong khi đó, ông Hùng có hồ sơ chứng minh trước khi nhập ngũ có thời gian công tác ở phòng y tế, nên đủ điều kiện nghỉ hưu...

Dù vậy, khi xem bản danh sách 19 học sinh Trường cấp 3 Thanh Chương 2 được Hội đồng chấm thi Nghệ An xét duyệt tốt nghiệp năm 1971, ông Sơn đã khá bất ngờ. Ông xác nhận xóm 10, Xuân Tường chỉ có 1 người mang tên Đặng Đình Hùng và giải thích khi khiếu tố lên xã, ông Võ Văn Trung không đưa ra chứng cứ này, vì vậy xã không thể làm khác được. Ông Sơn nói: "Ở tầm xã không thể làm gì hơn...?!".

Đại diện của Hội đồng tiếp dân huyện Thanh Chương là ông Lê Văn Tý - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện cho rằng "nội dung khiếu tố của ông Vũ Quang Trung là có cơ sở...". Và cho biết: Huyện Thanh Chương tiếp nhận được đơn của ông Vũ Quang Trung từ đầu tháng 9/2014. Huyện đã làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cơ quan BHXH... để nắm bắt thông tin xử lý đơn thư. Do các thủ tục hưởng chế độ hưu của ông Đặng Đình Hùng được bên quân đội thực hiện, vậy nên, đã hướng dẫn ông Vũ Quang Trung gửi đơn đến đơn vị đó để được giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, huyện cũng đã giao phòng Nội vụ kiểm tra, xác minh giai đoạn 1964 - 1971 huyện có hay không Phòng y tế TDTT; ông Đặng Đình Hùng có thực là y tá phòng y tế TDTT của huyện. Vì đang trong quá trình xác minh, nên cần phải một thời gian nữa mới trả lời cụ thể...

Sự việc là thế, và ở Xuân Tường đang có những xáo trộn: tình đồng đội, mối quan hệ xóm giềng ít nhiều bị rạn nứt bởi sự ngờ vực, đồn đoán. Đây thực sự là điều đáng buồn. Do vậy, chính quyền huyện Thanh Chương cần quan tâm xử lý, sớm trả lời đơn thư công dân...

Hà Giang - Nguyễn Lam

Chuyện không vui ở Xuân Tường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO