Cô gái xinh đẹp kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ nổi tiếng trên mạng

Nổi tiếng trên mạng với khuôn mặt xinh xắn, Bùi Hồng Hạnh kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ việc chụp ảnh với các nhãn hàng.

"Hot girl IT", "Kim So Hyun phiên bản Việt", "nàng thơ ngành IT" là các biệt danh dân mạng gắn cho Bùi Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1997, Đồng Nai) kể từ khi loạt hình ảnh của cô xuất hiện trên nhiều diễn đàn "trai xinh gái đẹp" vào năm 2017.

Sau 2 năm, cô giá này như sành điệu hơn nhưng điều không thay đổi ở 9X là nét đẹp trong trẻo cùng nụ cười tươi tắn dễ "gây thương nhớ" cho người đối diện.

Hot girl IT co thang kiem 50 trieu dong sau khi noi tieng tren mang hinh anh 1
Hồng Hạnh gây "bão mạng" vào năm 2017 với loạt khoảnh khắc xinh xắn trong đồng phục trường.

Vốn muốn trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ năm học cấp 3, Bùi Thị Hồng Hạnh đã thử sức với việc kinh doanh, làm nhân viên trong rạp phim... song song với chuyện học tập.

Từ khi cái tên Hồng Hạnh được chú ý trên mạng, nhiều nhãn hàng liên hệ với 9X để hợp tác. Cô có nhiều công việc thú vị hơn.

"Thu nhập của mình thay đổi liên tục chứ không cố định. Tháng nào chăm chỉ nhận job đi chụp hình, KOL thì mình có thu nhập khá hơn. Con số dao động từ 20-50 triệu/tháng", Hạnh tiết lộ.

Nhưng cũng kể từ khi được nhiều người biết đến, Hạnh phải chú ý giữ hình tượng bản thân sao cho phù hợp. Nữ sinh tự nhận mình ngày càng trầm tính hơn.

Hot girl IT co thang kiem 50 trieu dong sau khi noi tieng tren mang hinh anh 3
Hồng Hạnh tự nhận mình trầm tính hơn kể từ khi được chú ý trên mạng.

Nói về biệt danh “hot girl IT” được dân mạng dành tặng, 9X Đồng Nai chia sẻ: “Mình rất thích có biệt danh để mọi người nhớ tới. Tuy nhiên, danh xưng hot girl thì mình không dám nhận. Mình vẫn cảm ơn mọi người đã dành cho mình tình cảm nhiều như vậy”.

Theo Hồng Hạnh, một cô gái xứng đáng với danh xưng hot girl khi mọi thứ toát ra từ cô đều khiến mọi người phải để mắt tới.

Hai năm qua, 9X không thể nhớ mình được nghe bao nhiêu lời nhận xét bản thân có nét giống diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Kim So Hyun. Về phần mình, cô tự nhận sự tương đồng chỉ khoảng 20%.

Xinh đẹp lại có khả năng ca hát, nhảy, chơi đàn... "hot girl IT" chưa từng thử sức ở cuộc thi hoa khôi hay nhan sắc nào.

Cô tiết lộ lý do: "Mình giao tiếp không tốt lắm. Chiều cao của mình cũng khiêm tốn nữa, chỉ là 1,60 m thôi nên mình không tự tin".

Hot girl IT co thang kiem 50 trieu dong sau khi noi tieng tren mang hinh anh 5
Hot girl IT co thang kiem 50 trieu dong sau khi noi tieng tren mang hinh anh 6
Hot girl IT co thang kiem 50 trieu dong sau khi noi tieng tren mang hinh anh 7
"Hot girl IT" theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính và thỉnh thoảng "đổi gió" sang năng động, cá tính.

Gia đình bên ngoại của "hot girl IT" kinh doanh trong mảng thương mại điện tử. Bởi vậy, cô lựa chọn học ngành Công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, 9X cũng "mê" ngành học này kể từ khi xem bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cách đây nhiều năm.

Hồng Hạnh  thừa nhận con gái học IT vất vả hơn con trai rất nhiều.

"Việc học ngành này xuất phát từ mong muốn thử sức ở lĩnh vực ít các bạn gái ưa thích. Mình phải tìm hiểu mọi thứ từ đầu, học ngày đêm mới có thể theo kịp các bạn nam. Nhưng mình cũng thấy may mắn vì được các bạn nhường nhịn, giúp đỡ nhiều", Hồng Hạnh nói.

Sau khi tốt nghiệp trong năm nay, cô gái 22 tuổi dự định thi tuyển tiếp viên hàng không vào năm sau, kinh doanh phụ gia đình hoặc tự kinh doanh online riêng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.