Cô học trò nghèo đậu thủ khoa môn Văn

(Baonghean) - Trong 4 học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2013 - 2014 của huyện Diễn Châu có em Hoàng Thị Tâm lớp 9C Trường THCS Diễn Tân đã đậu thủ khoa môn Văn với số điểm 16,5. Em Tâm là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó.

Em Tâm và cô giáo chủ nhiệm.
Em Tâm và cô giáo chủ nhiệm.

Khỏi phải nói thầy cô Trường THCS Diễn Tân tự hào như thế nào về cô học trò giỏi, bởi từ khá lâu rồi trường mới có một học sinh đạt giải cao nhất tại kỳ thi của tỉnh, còn bạn bè thì thán phục về tấm gương vượt khó học giỏi. Để đạt được thành tích hôm nay, Tâm đã phải nỗ lực rất nhiều bởi em sinh ra trong một gia đình công giáo thuộc diện nghèo của xã Diễn Tân. Thế nhưng, với suy nghĩ để con cái không phải lam lũ như mình nên bố mẹ của Tâm luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập. Mẹ Tâm ngoài tất bật với công việc đồng áng, tăng gia sản xuất, thì còn làm thuê nhiều việc khác, bố của Tâm cũng vất vả bươn chải làm ăn tận đất nước Lào xa xôi. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng bù lại 4 chị em Tâm rất ham học và học giỏi, hai chị của Tâm đều thi đỗ đại học. Tâm luôn có cách để vừa học tập thật tốt, vừa giúp đỡ mẹ công việc đồng áng, tăng thêm thu nhập gia đình. Tâm không tham gia các lớp học thêm mà chỉ tập trung học ở nhà, nghiên cứu bài trong sách giáo khoa và tham khảo tài liệu ở thư viện nhà trường. Ngoài ra, Tâm còn đọc thêm những cuốn sách về phê bình văn học, các tác phẩm báo chí để bổ trợ thêm cho môn Văn.

Chia sẻ về bí quyết học Văn, Tâm cho biết: Em yêu thích môn văn vì đây là môn học của cảm xúc, mang đến cho em nhiều điều thích thú. Từ niềm đam mê môn Văn, em đã tìm cho mình cách học sao cho hiệu quả. Ngoài chăm chỉ học tập ở lớp, em luôn đọc các tài liệu tham khảo. Qua đó, giúp em có vốn ngôn từ phong phú, có thể diễn đạt sâu sắc ý nghĩa câu văn và có những ý hay. Em rất  thích đọc sách, mỗi khi đọc được câu văn hay, độc đáo em thường chép lại vào sổ tay để lưu giữ, tích góp thêm vốn ngôn ngữ của mình. Cô giáo Đậu Thị Kim Xuân - Giáo viên chủ nhiệm của Tâm cho biết: Em Tâm có kỹ năng viết rất tốt, sự cảm nhận về văn chương rất sâu sắc. Về phía tôi cũng tập trung cung cấp cho em các kiến thức cơ bản làm sao đó tìm được sự đồng điệu của cô, trò và tác giả của tác phẩm văn chương.
Ngoài khả năng cảm nhận văn chương, Tâm học đều ở tất cả các môn. Từ lớp 1 đến lớp 9, Tâm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với số điểm tổng kết năm học luôn đạt từ 8,5 trở lên. Ngoài ra, Tâm còn nhiều lần đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi huyện ở các bộ môn như Tiếng Anh, Ngữ Văn. Là một lớp trưởng gương mẫu, năng nổ Tâm luôn được thầy cô, bạn bè quý mến. Chia sẻ ước mơ của mình sau này, Tâm cho biết: Em muốn sau này sẽ trở thành một nhà báo giỏi được trải nghiệm, đi nhiều, viết nhiều, biết được nhiều điều thú vị của cuộc sống. 
Mai Giang
(Đài Diễn Châu)

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.