Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 16/4, tại Thành phố Vinh, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về các nội dung liên quan đến hợp tác phát triển nông nghiệp.
Tham dự cuộc họp, về phía JICA có Ngài: Satoshi Yamamoto – Cố vấn cao cấp hình thành dự án – Dự án JICA Đại học Nông nghiệp về giống lúa, các thành viên cán bộ dự án khác, phía Nghệ An có đại diện các Sở NN và PT và PTNT, Sở  Tài nguyên và MT, Sở Công thương, thành phố Vinh… Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Tại cuộc họp, các đại biểu nghe tình hình về phát triển  nông nghiệp của Nghệ An, những tồn tại của ngành nông nghiệp cũng như những đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các lĩnh vực cần hợp tác. 
Phía JICA cũng nêu lên những dự án mà JICA đang hỗ trợ ở các tỉnh, thành của Việt Nam, mục tiêu là nâng cao sản lượng, chất lượng về sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam. Đoàn đề xuất khảo sát nông nghiệp tổng hợp tại Nghệ An, đề xuất triển khai dự án mới tại Nghệ An là dự án: “ Hợp tác kỹ thuật theo mô hình khảo sát”. Hai bên đã thảo luận các vấn đề, thông tin mà hai bên quan tâm.
Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Đinh Viết Hồng cảm ơn đoàn đã giành sự quan tâm đối với Nghệ An. Đồng chí cho biết đây là chương trình tiếp nối của chương trình làm việc ngày 21/01/2014, và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của đoàn trong khảo sát đánh giá về nông nghiệp tại Nghệ An. Từ ý kiến của phía JICA, đồng chí kết luận: Nghệ An mong JICA hỗ trợ cho tỉnh được thực hiện các dự án mà JICA đang triển khai ở Việt Nam. UBND tỉnh giao cho Sở NN và PTNT là cơ quan thường trực về nông nghiệp của tỉnh sẽ phối hợp, kết nối với JICA để sớm triển khai dự án tại Nghệ An.
Sau cuộc họp, đoàn sẽ đi thực địa ở một số vùng trồng cây công nghiệp và rau màu của tỉnh.
Châu Lan

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.