Con gái ông Trump được bảo vệ như tổng thống khi tới Ấn Độ

Con gái lớn Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka, sẽ được bảo vệ như một tổng thống khi thăm Ấn Độ trong tuần này, India Express dẫn lời giới chức nước này cho biết.
 

Con gái lớn Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka. Ảnh: Reuters
Con gái lớn Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka. Ảnh: Reuters

Theo India Express, cô Ivanka, con gái và cũng là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp toàn cầu (GES) diễn ra tại Hyderabad, Ấn Độ bắt đầu từ ngày 28/11.

Giới chức Ấn Độ cho biết, trong thời gian ở Ấn Độ, cô Ivanka sẽ được hưởng cơ chế bảo vệ an ninh như với một tổng thống.

Cụ thể, cô sẽ được di chuyển bằng 3 xe riêng biệt do cảnh sát Ấn Độ hộ tống. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện có sự tham gia của con gái Tổng thống Trump, Ấn Độ sẽ triển khai hơn 10.000 cảnh sát.

Nhân sự kiện này, cô Ivanka cũng sẽ dự tiệc cùng Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi và 100 khách mời đặc biệt khác vào tối 28/11.

Hội nghị GES có sự tham gia của hơn 1.200 lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có 350 đại diện doanh nghiệp của Mỹ. Các khách mời khác tham dự hội nghị sẽ dùng tiệc riêng.

Là hội nghị doanh nghiệp mang tính chất toàn cầu, GES thường có sự góp mặt của các ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, năm nay, Ngoại trưởng Rex Tillerson được cho là sẽ không cử bất cứ quan chức ngoại giao cấp cao nào tháp tùng cô Ivanka. Trong phái đoàn tháp tùng cô Ivanka có phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert.

Ivanka Trump là con gái lớn của Tổng thống Donald Trump với người vợ đầu tiên, cựu người mẫu Ivana Trump, người Séc.

Không chỉ tham gia các hoạt động kinh doanh lớn trong công ty của cha, người đẹp 35 tuổi này còn thử sức trong lĩnh vực thiết kế thời trang, các sản phẩm giày dép, quần áo, nữ trang mang tên cô đều bán chạy tại Mỹ.

Ivanka cũng chính là người sát cánh bên cha trong suốt thời gian vừa qua trong thời gian ông tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Hiện cô là cố vấn cấp cao không lương cho cha với văn phòng riêng trong Nhà Trắng.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.