Cơn khát nước sạch hoành hành khắp thế giới

(Baonghean.vn) - Khoảng 650 triệu người, tức 1/10 dân số thế giới không được sử dụng nguồn nước an toàn, đứng trước nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và chết non.

Nước bẩn, điều kiện vệ sinh yếu kém có thể gây ra những căn bệnh nghiêm trọng ở trẻ nhỏ chẳng hạn như tiêu chảy, khiến mỗi ngày trên thế giới lại có 900 trẻ dưới 5 tuổi tử vong, hay cứ 2 phút lại có 1 trẻ tử vong, theo ước tính của Liên hợp quốc.

Còn đối với trẻ sơ sinh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các bệnh truyền nhiễm do thiếu nước sạch và do môi trường mất vệ sinh khiến mỗi phút trên thế giới lại có 1 ca tử vong.

Liên hợp quốc khẳng định khả năng tiếp cận với nước uống an toàn và các dịch vụ vệ sinh đầy đủ là điều thiết yếu đối với sức khỏe con người. Trong khi đó, WHO ước tính mỗi USD đầu tư vào việc cải thiện nguồn cung nước và các dịch vụ vệ sinh sẽ làm lợi từ 4-12 USD.

Hãy xem và suy ngẫm trước tình hình sử dụng nước ở nhiều nơi trên thế giới:

Những đứa trẻ uống nước từ máy bơm công cộng ở ngoại ô Kabul, Afghanistan.
Những đứa trẻ uống nước từ máy bơm công cộng ở ngoại ô Kabul, Afghanistan.
Bé gái gánh nước từ sông Dala, ngoại ô Yangon, Myanmar về cho gia đình.
Bé gái gánh nước từ sông Dala, ngoại ô Yangon, Myanmar về cho gia đình.
Nhân viên cộng đồng bơm nước từ xe tải chuyên chở nước cung cấp cho khu vực gần hồ khô cạn ở bang Amazonas, Brazil.
Nhân viên cộng đồng bơm nước từ xe tải chuyên chở nước cung cấp cho khu vực gần hồ khô cạn ở bang Amazonas, Brazil.
Người dân ở Krasnoyarsk, Nga phải khoan mặt băng trên sông Yenisei mới lấy được nước sạch để uống và phục vụ nấu nướng.
Người dân ở Krasnoyarsk, Nga phải khoan mặt băng trên sông Yenisei mới lấy được nước sạch để uống và phục vụ nấu nướng.
Người đàn ông Palestine dắt theo chú lừa chất đầy thùng và can rỗng trên lưng, bắt đầu chặng đường đi lấy nước ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza.
Người đàn ông Palestine dắt theo chú lừa chất đầy thùng và can rỗng trên lưng, bắt đầu chặng đường đi lấy nước ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza.
Cậu bé hứng nước từ vòi nước công cộng vào các chai nhựa, ảnh chụp ngoài ngoại ô Islamabad, Pakistan.
Cậu bé hứng nước từ vòi nước công cộng vào các chai nhựa, ảnh chụp ngoài ngoại ô Islamabad, Pakistan.
Đường ống nước chạy dọc cao tốc nối giữa Singapore và thành phố Johor Bahru của Malaysia, vận chuyển gần 950 triệu mét khối nước mỗi ngày, đáp ứng 60% nhu cầu nước sạch của Singapore.
Đường ống nước chạy dọc cao tốc nối giữa Singapore và thành phố Johor Bahru của Malaysia, vận chuyển gần 950 triệu mét khối nước mỗi ngày, đáp ứng 60% nhu cầu nước sạch của Singapore.
Một người dân sinh sống tại khu vực ngập lụt lấy đầy nước uống vào các can nhựa xếp trên thuyền để đưa trở về nhà, tại thành phố Malabon, Philippines.
Một người dân sinh sống tại khu vực ngập lụt lấy đầy nước uống vào các can nhựa xếp trên thuyền để đưa trở về nhà, tại thành phố Malabon, Philippines.
Các cậu bé đi lấy nước từ đầm lầy ở Đông Bắc Baghdad, Iraq.
Các cậu bé đi lấy nước từ đầm lầy ở Đông Bắc Baghdad, Iraq.
Trong khi đó, người dân Najab của Iraq phải tìm đến nguồn nước từ sông Euphrates, chở về bằng xe tải.
Trong khi đó, người dân Najab của Iraq phải tìm đến nguồn nước từ sông Euphrates, chở về bằng xe tải.
Người phụ nữ Yemen trong trang phục truyền thống, đem theo lích kích chai nhựa để xin nước từ một tổ chức từ thiện ở thủ đô Sanaa.
Người phụ nữ Yemen trong trang phục truyền thống, đem theo lích kích chai nhựa để xin nước từ một tổ chức từ thiện ở thủ đô Sanaa.
Người đàn ông hứng chút nước ít ỏi chảy ra từ con suối gần cao tốc dọc núi Avila ở Caracas, Venezuela.
Người đàn ông hứng chút nước ít ỏi chảy ra từ con suối gần cao tốc dọc núi Avila ở Caracas, Venezuela.
Một phụ nữ lấy nước uống và nấu nướng từ vòi nước công cộng trong khu nhà của người nhập cư ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Một phụ nữ lấy nước uống và nấu nướng từ vòi nước công cộng trong khu nhà của người nhập cư ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Nhiều gia đình ở San Miguel Xicalco, Mexico lắp thêm thùng chứa nước mưa (màu đen) ở ngoài trời để tiết kiệm nước sử dụng vào công việc giặt giũ, tẩy rửa trong gia đình.
Nhiều gia đình ở San Miguel Xicalco, Mexico lắp thêm thùng chứa nước mưa (màu đen) ở ngoài trời để tiết kiệm nước sử dụng vào công việc giặt giũ, tẩy rửa trong gia đình.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.