Còn lắm khó khăn!

(Baonghean) - Hiện trên địa bàn Quế Phong có gần 1000 hộ dân sinh sống ven các khe, suối, các điểm thường xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở núi. Mùa mưa bão đang đến, tuy nhiên công tác di dời dân đến nơi an toàn ở Quế Phong đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Ngược lên Tri Lễ những ngày mưa lớn, chúng tôi chứng kiến dọc tuyến đường ở huyện Quế Phong nhiều điểm bị sạt lở núi. Đoạn dốc quanh co ngay tại xã Châu Kim, với khoảng trên 300m dài đất đá sạt lở kéo theo cả những gốc cây to đổ xuống chắn hết cả đường đi. Ngược lên con dốc Bù Chồng Cha xuất hiện nhiều vết nứt từ trên sườn núi. Một người dân bản cho hay: Mưa lớn, nước ngâm ủ trong lòng núi khiến đất bị nhão ra nên sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Biết là nguy hiểm nhưng người dân vẫn phải đi vì đây là con đường độc đạo để xuống Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong).

Sạt lở núi ở xã Châu Kim-Quế Phong.

Vào đến bản Tà Pàn, xã Tri Lễ, nhà của bà con đều được bố trí nằm dọc theo dòng khe Quàng. Anh Moong Văn Kỳ đang chằng chéo lại ngôi nhà nói: “Ở đây, có năm mưa lớn, lũ lên nước dâng ngập nửa nhà. Lũ lên thì cả nhà ta chạy lên núi, chỉ sợ lũ quét thôi! Đang ngủ nó ập về thì không thể tránh kịp”. Sát bên nhà anh Kỳ là nhà của chị Học Thị Dung. Mấy ngày nay trời mưa to chị Dung đã đưa trâu, bò đi gửi nhà người quen ở bản Minh Châu. Chị Dung chia sẻ: Cũng muốn di dời đến nơi an toàn lắm, nhưng bản hiếm đất bằng nên cũng không đi đâu được. Vào mùa lũ nước dâng bất ngờ có khi trở tay không kịp. Theo các cao niên của bản thì ngày xưa dòng khe Quàng rất hiền hòa, nhưng do nạn chặt phá rừng đầu nguồn nên nay mưa lũ về rất nhanh. Cả bản Tà Pàn có khoảng trên 30 hộ dân thì đều ở dọc khe Quàng, vào mùa mưa lũ ngày đêm phải đối mặt với nguy cơ lũ quét.

 Ông Vi Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: Trận mưa kéo dài từ ngày 7/9 đến thời điểm này khu vực núi cao các bản người Mông như Huồi Xái I, Huồi Xái II và bản Huồi Mới đã có 4 điểm sạt lở núi gây ách tắc giao thông. Xã đã huy động lực lượng dân quân và bà con thôn bản tranh thủ tạnh mưa dùng cuốc thuổng san gạt thông đường. Ông Cường cho biết thêm, ở khu vực các bản người Mông sinh sống thì thường xuyên bị sạt lở núi, đe dọa tính mạng người dân đi lại trên đường.

Đối với các bản người Thái như: Tà Pàn, bản Chọt, bản Đôn, bản Piêng Lôm … hầu hết nằm dọc khe suối lớn nhỏ, đặc biệt là khe Quàng nên nguy cơ bị lũ ống, lũ quét rất cao. Nếu tiếp tục mưa lớn thì cần phải di dời trên 150 hộ dân, chủ yếu di dời người và tài sản. Trong đó có khoảng trên 20 hộ dân cần phải di dời nhà đến nơi an toàn, tuy nhiên do không có đất bằng và kinh phí di dời nên việc di chuyển rất khó khăn. Thời điểm này, xã đã chỉ đạo dân quân tự vệ kết hợp sức dân chằng chéo được các nhà cửa ở vùng xung yếu. Xã cũng cảnh báo người dân canh chừng lũ lên trong đêm, thấy có dấu hiệu bất thường phải nhanh chóng di chuyển lên núi cao.

Ngôi nhà sàn của Mong Văn Kỳ ở khe Quàng, bản Tà Pàn có nguy cơ

lũ quét đe dọa.

Đợt mưa lớn trong những ngày qua cũng đã gây sạt lở dọc dòng khe Quỷa khiến nhiều hộ dân xã Cắm Muộn mất đất canh tác và đất thổ cư, như ở bản Đòn Phạt, bản Pún. Ông Lô Văn Thường - Trưởng bản Pún cho hay: Bản Pún nằm dọc khe Quỷa, trận mưa mấy ngày qua có trên 20 hộ dân bị ngập nước, nếu trời tiếp tục đổ mưa lớn thì dân bản chúng tôi phải rời bản men theo núi lên vùng Piếng Căm để trú ngụ. Theo ông Thường, nguy cơ lũ quét ở đây là rất lớn bởi lâu nay thượng nguồn khe Quỷa người ta đào bới làm vàng tạo nên những hầm hố giữa lòng sâu hoắm và cơ man là những cồn đất to nhỏ.

Vào mùa mưa những hố, những cồn đất giữa lòng khe tạo nên những “túi” nước khổng lồ và khi hàng loạt “túi” nước ấy cùng vỡ thì sẽ tạo nên lũ ống lũ quét. Ông Lô Thanh Bình- Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn cho biết: Cắm Muộn có 2 bản Pún và Đòn Phạt với gần 200 hộ dân nằm trong vùng đe dọa nguy cơ lũ quét lũ ống. Trong đó có trên 40 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp, xã đã tuyên truyền vận động di dời đến nơi an toàn nhưng các hộ dân không di chuyển do đến nơi ở mới thiếu đất sản xuất. Từ năm 2012 đến nay xã chỉ mới vận động được hơn 10 hộ dân ở 2 bản trên di dời theo diện được Nhà nước hỗ trợ 17 triệu đồng/hộ dân.

Ông Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tất cả các xã Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Cắm Muộn, Quang Phong, Tri Lễ, Tiền Phong, Hạnh Dịch… có các sông lớn chảy qua như sông Chu, sông Nậm Việc, sông Nậm Giải và sông Quàng đều có nguy cơ lũ ống, lũ quét và nhiều điểm sạt lở núi. Trước thực trạng trên, huyện đã kiện toàn Ban chỉ huy PCLB các cấp. Trước mùa mưa bão tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng khả năng chống lũ của tất cả các công trình để lập phương án PCBL.

Đối với các hồ đập đất, khi có lũ không để cho nước tràn đỉnh dẫn đến vỡ đập. Tràn tiêu lũ luôn phát quang, dọn cỏ, vớt rác. Đã lập phương án các điểm có nguy cơ sạt lở đất ta luy âm, ta luy dương các điểm tái định cư Thủy điện Hủa Na, các điểm ven sông suối để chủ động phòng chống lũ kịp thời. Hiện đã kè chống sạt lở xong khu tái định cư Huồi Lướm, Na Lướm, riêng điểm Khủn Na, Huối Duộc, Huồi Man chưa kè được vì thiếu kinh phí. Đối với các điểm sạt lở núi ở Châu Thôn, Tri Lễ, Châu Kim, Hạnh Dịch… huyện đã chỉ đạo cắm các biển cảnh giới để cấm người dân qua lại lúc mưa lớn.

Riêng xã Hạnh Dịch có điểm sạt lở mới đây tại khu vực Na Xén, bản Mứt huyện đang tích cực huy động máy xúc và gần 10 ô tô vận tải san gạt và tu bổ đường giao thông. Đến thời điểm, này huyện Quế Phong đã san gạt xong trên 5.000m3 đất đá bị sạt lở ở khu vực bản Thục, bản Méo, Piêng Lơng. Đối với các vùng nguy cơ lũ quét lũ ống, huyện đã xây dựng phương án chi tiết huy động lực lượng địa phương di dời, ứng cứu đến nơi an toàn. Việc di dời dân huyện giao cho các địa phương đảm nhiệm và chủ động.

Đến thời điểm này, lực lượng dân quân địa phương đang phối hợp với bà con chằng chéo nhà cửa các khu vực nguy cơ lũ quét. Ông Lữ Đình Thi cho biết thêm: Huyện đã tích cực vận động các hộ dân ở nhiều xã di dời đến nơi an toàn, hiện đã tháo dỡ di dời nhà của 2 hộ dân ở xã Đồng Văn đến nơi an toàn. Tuy nhiên, công tác di dời dân vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét huyện đang gặp rất nhiều khó khăn bởi đất bằng khan hiếm, thiếu kinh phí.

Đến thời điểm này, Quế Phong đã cấp phát được trên 200 tấn gạo cho bà con để phòng lũ lớn, giao thông chia cắt. Tại khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na đã có 6 ca nô của các đơn vị liên quan túc trực ứng cứu. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện đang chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, nghiêm cấm người dân đi rẫy vào thời điểm mưa to và đi qua các điểm sạt lở núi.

Bài, ảnh: Văn Trường

tin mới

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.