Còn nhiều yếu kém!

(Baonghean) - Trong tháng 8, đoàn công tác chúng tôi lên Tương Dương để kiểm tra công tác phát hành báo chí, khi nắm qua tình hình ở Bưu điện, lãnh đạo Bưu điện huyện khẳng khái: Huyện đã hình thành mạng lưới phát hành khép kín từ huyện đến thôn bản. Mỗi xã có 1 bưu tá, làm việc theo chế độ hợp đồng trách nhiệm nên việc phát hành tốt lắm! 8 xã, thị trấn trên tuyến Quốc lộ 7 và 3 xã vùng trong (Yên Na, Yên Hòa, Nga My) cách huyện lỵ 50-60 km báo đảng đến tay bạn đọc trong ngày. 3 xã: Yên Tĩnh, Yên Thắng, Xiêng My, sau 2 ngày báo đến tay người đọc; xã biên giới Tam Hợp 3 ngày có báo đọc; các xã thượng nguồn sông Nậm Nơn (Hữu Khuông, Luân Mai, Mai Sơn), đường xá cách trở nhưng muộn lắm cũng 1 tuần là báo đến độc giả.

Xuống làm việc với lãnh đạo 2 xã Yên Hòa và Yên Thắng, ông Mộng Văn Sính - Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa nói: Báo Nhân Dân và báo Nghệ An được cấp phát đầy đủ. Mỗi loại tôi cũng có một tờ.  Chủ tịch xã Yên Thắng còn lấy trong tủ làm việc ra 2 số báo (30/7 và 2/8) khoe, báo Nghệ An của tôi đây. Hỏi Lô Văn Thành - bưu tá xã Yên Hòa về việc chuyển phát báo, anh nhanh nhảu: “Báo chí trên chuyển về hàng ngày và tôi cũng chuyển cho họ trong ngày với bản gần, bản xa thì 2 ngày một lần”. Còn xã Yên Thắng, bên cạnh báo cáo phát báo kịp thời, đầy đủ, chị bưu tá còn cho đoàn xem cuốn sổ ký nhận công văn báo chí hàng ngày trong sổ ghi rất rõ ràng có cả tên, địa chỉ, ngày nhận, với chữ ký ngoằn nghèo.

Nghe xã báo cáo và xem cuốn sổ ký nhận báo chí, một thành viên trong đoàn công tác rỉ tai: “Sổ sách rõ ràng, bí thư nói như đinh đóng cột, miền núi làm được rứa là tốt lắm, phải viết bài khen nha anh!”. “Được, nhưng phải đến một vài đối tượng mua cấp báo tìm hiểu và kiểm tra danh sách cấp phát đã”.

Xuống bản Coọc, xã Yên Hòa - bản trung tâm, nằm sát UBND xã trên Quốc lộ 48B, vào nhà bác Lượng - người uy tín (theo tiêu chuẩn bác được cấp 1 số báo Nghệ An), nhưng thực tế được nhận 2 loại: Báo Nhân Dân và báo Nghệ An. “Họ phát cho bác có đều không?”. “Không đều, lâu lâu mới được nhận một lần”. “Báo đâu rồi”. “Ở trong tủ đây”. Bác mở tủ ôm ra một chồng toàn là báo Nhân Dân và báo Nghệ An, mỗi loại có tới 2-3 tờ/số. Ví như báo Nghệ An: ngày 25/7 hai tờ và các số ra ngày 26, 29, 30/7 đều 3 tờ/ngày; báo Nhân Dân số ra từ 29-30/7 mỗi ngày có 2 tờ. Điều đáng tiếc, hôm đó đã ngày 8/8 rồi mà báo Nghệ An tháng 8 bác vẫn chưa nhận được số nào.

Tới bản Xiêng Líp (Yên Hòa) cũng nằm sát Quốc lộ 48B  việc cấp phát báo cho bí thư bộ và người có uy tín càng tồi tệ hơn. Vào nhà bác Nghĩa - thuộc đối tượng người uy tín được cấp phát báo, hỏi bác có nhận được báo Nghệ An thường xuyên không! Bác hài hước trả lời: “Có, nhưng cháu nó làm bên xã Yên Tịnh lấy về cho xem!”. Đến Bí thư chi bộ Lương Văn Thôn, các thành viên đoàn kiểm tra thật ngao ngán khi nghe đồng chí này nói mỗi tháng được bưu tá xã phát cho 2 lần, mỗi lần một cục to với cơ man các loại (Tiền Phong, Nông Thôn, Nông Nghiệp, Văn Hóa, Pháp Luật, Nhân Dân, Nghệ An…), trong khi nhà của bưu tá Lô Văn Thành chỉ cách đây 500 mét.

Tháng 7 và đầu tháng 8, Bí thư Chi bộ bản Xiềng Líp không có báo Nghệ An

và báo Nhân Dân.

Kiểm tra trong tủ lưu trữ báo của vị bí thư chi bộ này, tháng 7 và tháng 8 năm 2013 không có báo Nhân Dân và Báo Nghệ An mặc dù thời điểm kiểm tra đã là ngày 8/8, còn tháng 6 lác đác có 2 loại báo này nhưng mỗi loại đều 3 tờ/ngày; Riêng Tiền Phong ngày 9/6 có tới 10 tờ đang nguyên tệp. “Tại sao báo không đủ, không đều?”. “Ta không biết. Nó đưa cho mình chỉ có từng ấy” -  ông Thôn trả lời. Gọi bưu tá đến để chứng kiến sự việc và chất vấn vì sao báo phát không kịp thời, vượt số lượng quy định, lại không đủ các số ! Thành  đứng lặng như trời trồng.

Việc cấp phát báo đảng cho người uy tín và chi bộ tại xã Yên Thắng có phần khá hơn, nhưng toàn bộ các số báo ra ngày 3 - 7/8/2013, Bưu điện huyện chuyển về mấy ngày rồi vẫn đang nằm nguyên tại nhà bưu tá Lương Thị Đắm. Hỏi tại sao chưa phát, Đắm nói mấy ngày nay mưa chưa đi được. Ừ cho là mưa không đi được xa. Nhưng hỏi “Tại sao Bí thư chi bộ Trung Thắng - Vi Văn Mái, chỉ cách nhà bưu tá Đắm mười bước chân mà vẫn không đưa để không có báo đọc từ số 1 - 8/8” thì Đắm ngồi im.

Báo, tạp chí của Đảng là tài liệu, tiếng nói chính thống của Đảng, giúp các tổ chức đảng và đảng viên, người uy tín ở các vùng nông thôn, nhất là nông thôn miền núi làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đấu tranh với các tư tưởng quan điểm sai trái, phản động, các hành vi tiêu cực, các tệ nạn xã hội, tạo sự đồng thuận đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững  quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị.

Kiểu cấp phát báo vô trách nhiệm của các bưu tá như trên rõ ràng không chỉ đã làm trái nguyên tắc quy định, trái lương tâm của nhân viên bưu chính mà còn làm mất vai trò, vị trí của báo chí, gây ảnh hưởng xấu đến công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng trong Đảng và nhân dân là rất đáng chê trách. Và càng chê trách hơn là đã làm sai, làm kém, còn báo cáo láo, cấp ủy cơ sở và ngành chuyên môn quan liêu không kịp thời phát hiện ngăn chặn. Nếu tình hình này không sớm khắc phục, thì hậu quả là thông tin, báo chí của Đảng không đến được cán bộ, đảng viên, nhân dân. Do đó, công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng ở đó khó đem lại kết quả tốt, ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Hải Yến

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...