Công an điều tra đơn vợ tố chồng chích điện, dìm xuống ao lúc nửa đêm

Theo Nguyễn Thu Hằng (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bà H. tố cáo bị chồng chích điện vào người, dìm xuống ao, lấy gạch đập vào đầu gây thương tích.

Bà Lê Thị H., SN 1977, trú tại khu 7, phường Việt Hòa, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có đơn gửi công an về việc bị chồng bạo hành, dẫn đến trọng thương.

Theo đơn tố cáo, bà H. trình bày, vào lúc 1h sáng 4/8, bà đang ngủ thì bị chồng là ông Ngô Xuân Q., SN 1967, dùng điện dí vào người.

Thương tích trên mặt bà H. sau va chạm với chồng.
Thương tích trên mặt bà H. sau va chạm với chồng.

Trao đổi với PV,  bà H. kể, chồng bà nhỏ người hơn, nếu không dí điện làm bà choáng sẽ không thể đánh bà. Vì thế, khi bị dìm xuống ao thì bà tỉnh lại.

"Tôi đã cố sức hất ông ấy rồi bò lên bờ. Ông Q. không nương tay, tiếp tục dùng gạch đánh vào đầu, vào mặt tôi”, bà H. kể lại.

Thoát được, bà H. đã đập cửa kêu cứu nhà hàng xóm là ông Lương Văn Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Việt Hòa.

“Anh Nhật đã mở cửa cho tôi vào rồi để tôi nằm đó, sau tôi lại tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm kế bên là ông Lương Văn Định để xin cứu giúp. Ông Định đã lấy xe chở tôi về nhà ngoại, hỗ trợ đưa tôi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu và báo công an khu vực”, bà H. chia sẻ.

Sau vụ việc, bà H. làm đơn đề nghị công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn của bà H. đã được gửi đi nhiều nơi và đăng tải lên mạng xã hội để cầu cứu.

Bà H. cho biết, trong suốt quá trình nằm viện, gia đình đã 2 lần ra phường Việt Hòa để đề nghị giám định thương tích theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

"Nhưng cả 2 lần bố tôi ra gửi đơn thì phường nói đang dịch dã nên từ chối tiếp nhận. Tôi ra viện được 4 ngày rồi, nhưng không dám về lại nhà mình mà phải tạm lánh ở nhà bố mẹ đẻ. Hiện chân tôi bị thương, việc đi lại vẫn phải có người dìu”, bà kể.

Bà H. gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra việc bà bị chồng bạo hành.
Bà H. gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra việc bà bị chồng bạo hành.

Trao đổi với PV, ông Vũ Đức Hiệp, Trưởng Công an phường Việt Hòa, TP Hải Dương xác nhận, có sự việc vợ chồng xô xát, dẫn tới thương tích như đơn tố cáo.

Theo ông Hiệp, vợ chồng bà H. đánh nhau nhiều lần, có lần bà vợ còn đánh thắng ông chồng.

“Khi nhận được tin, Công an phường đã lập tức có mặt để nắm tình hình. Bà H. bị thương ở mặt và được đưa đi bệnh viện. Ông Q. cũng bị thương gần giống như vậy (do trời tối nên chưa nhìn được chính xác) và được đưa lên Bệnh viện Quân y 7.

Còn nói trình báo phường mà phường không tiếp nhận, Bí thư phường không có trách nhiệm là không đúng. Bí thư Đảng ủy phường Việt Hòa đã lao đi ngay trong đêm, gọi hết họ hàng, nhiều người ra để đi tìm ông chồng, hỗ trợ giải quyết sự việc.

Công an cũng đã tới gặp bà vợ, ra hiện trường để nắm bắt sự việc kịp thời. Cả 2 người đang nằm viện nên chúng tôi chưa làm việc được, chứ không có chuyện không giải quyết. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an TP Hải Dương để xác minh làm rõ theo quy định của luật”, ông Hiệp cho hay.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc dù nạn nhân chưa có đơn gửi lên VKSND. Hiện Công an TP Hải Dương đang điều tra, xác minh, VKSND sẽ thực hiện vai trò giám sát, phối hợp xử lý nếu có yếu tố của tội phạm.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.