Công an Nghệ An triển khai công tác tuyển sinh CAND năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2015. Tới dự có Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành, thị.
Theo Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2014, công tác đào tạo, tổ chức tuyển sinh Công an nhân dân được Công an Nghệ An triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn của ngành Công an. 
Đại tá Hồ Văn Tứ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đại tá Hồ Văn Tứ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Về công tác tuyển sinh năm 2015, các trường CAND không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển; Không hạn chế học sinh nữ sơ tuyển, đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng,  Trung cấp CAND; Về học lực, các đối tượng đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình và hạnh kiểm khá theo kết luận trong học bạ, không quy định điểm tổng kết từng môn học
Tiêu chuẩn về thị lực: Tiếp tục chiếu cố các đối tượng bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân nhưng phải có kết luận của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc Bệnh viện chuyên khoa Mắt kết luận có khả năng chữa trị được và phải cam kết chữa trị khi sơ tuyển vào các trường CAND. Trường hợp trúng tuyển có giấy báo nhập học của các trường CAND phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định trước khi nhập học tổng thị lực hai mắt từ 19/20 trở lên mới được làm thủ tục nhập học. Đồng thời, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khoẻ, hạnh kiểm và tiêu chuẩn về chính trị. 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, Đại tá Hồ Văn Tứ- Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị công an cần xác định công tác tuyển sinh CAND là một nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Lãnh đạo các đơn vị phải tập trung chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phân công cán bộ có năng lực, trách nhiệm cao để thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh đăng ký xét tuyển.
Minh Khôi

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.