Công an tỉnh tặng quà người nghèo và học sinh nhân dịp tết Nguyên đán

Mạnh Thường - Trọng Tuấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân dịp tết Nguyên đán, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có những hoạt động ý nghĩa dành cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tương Dương và Kỳ Sơn.
* Ngày 20/1, hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Nghệ An phối hợp với một số doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm, tặng quà tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Nghệ An tặng quà tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Mạnh Thường
Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Nghệ An tặng quà tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Mạnh Thường

Tại đây, đoàn đã trao 10 suất quà và 500 nghìn đồng cho các cụ già, 20 suất quà và 1 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 120 chiếc chăn bông ấm, 110 hộp sữa bột, 1.000 cuốn vở cho các em học sinh, 10 bộ xếp hình, 100 đầu sách thư viện, 1 bộ trống đội phục vụ công tác dạy và học của nhà trường với tổng trị giá 120 triệu đồng.

* Trong 2 ngày 19 và 20/1/2021, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng đoàn “Hành trình đi về yêu thương” của thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương". Dịp này, đoàn đến thăm thầy và trò Trường Tiểu học Mường Lống 1 và Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn.

Đoàn đã trao 120 chiếc cặp sách cho học sinh xã Mường Lống (Kỳ Sơn). Ảnh: Trọng Tuấn
Đoàn đã trao 120 chiếc cặp sách cho học sinh xã Mường Lống (Kỳ Sơn). Ảnh: Trọng Tuấn

Chia sẻ với thầy, cô giáo và học sinh, Đoàn công tác đã trao tặng nhà trường và các em học sinh 40 phần quà cho các em học sinh nghèo học giỏi, 120 chiếc cặp sách, 105 bộ chăn ấm, máy lọc nước cùng nhiều phần quà khác với tổng giá trị là 60 triệu đồng.

Trao tặng bình lọc nước cho đại diện nhà trường. Ảnh: Trọng Tuấn
Trao tặng bình lọc nước cho đại diện nhà trường. Ảnh: Trọng Tuấn

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi nhằm gắn kết yêu thương, tạo không khí vui tươi cho học sinh và giáo viên tại các nhà trường./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.