Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng chí Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An kể từ ngày 01/02/2021.
Lãnh đạo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho đồng chí Hoàng Văn Minh. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho đồng chí Hoàng Văn Minh. Ảnh: Thành Chung
Sáng 29/1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý tại BHXH tỉnh Nghệ An.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An kể từ ngày 01/02/2021.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn bày tỏ sự tin tưởng tân Giám đốc BHXH Nghệ An sẽ phát huy được năng lực, trình độ, kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với tập thể BHXH Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ của BHXH Việt Nam và tỉnh Nghệ An giao.
Đồng chí Phạm Lương Sơn đề nghị tân giám đốc và tập thể BHXH tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Phạm Lương Sơn đề nghị Tân Giám đốc và tập thể BHXH tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Phạm Lương Sơn đề nghị tân Giám đốc và tập thể BHXH tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, đó là: Đẩy mạnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, hướng đi để đạt được mục tiêu kép của ngành là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tối ưu hóa nguồn quỹ BHXH…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chúc mừng, Tân Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chúc mừng tân Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Chúc mừng tân Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành BHXH tỉnh phát triển, hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng đồng chí Hoàng Văn Minh với kinh nghiệm, năng lực tốt sẽ nhanh chóng tiếp cận, hòa nhập để cùng với tập thể BHXH Nghệ An thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Tân giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Hoàng Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung
Tân Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Hoàng Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Hoàng Văn Minh xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tốt những thành quả mà BHXH Nghệ An đã đạt được trong những năm qua. Bản thân sẽ rèn luyện, học hỏi, nỗ lực, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động vượt qua khó khăn để xây dựng BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển, đáp ứng được yêu cầu của BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nhà./.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An Hoàng Văn Minh

Ngày sinh: 22/12/1969.

Quê quán: xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ: Chuyên viên cao cấp; Thạc sỹ quản lý kinh tế.

Lý luận chính trị: Cử nhân.

Ngày vào Đảng: 10/4/2000.

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An, đồng chí đã có 25 năm công tác trong ngành BHXH, trong đó có 9 năm giữ cương vị Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.