Công bố số liệu tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Nghệ An năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 23/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Việc tổng kết, công bố số liệu là từ kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính nhằm phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực…

Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Nghệ An được triển khai thực hiện từ ngày 1/3/2021 chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 1-30/5/2021 nhằm thu thập thông tin của các doanh nghiệp, HTX và đơn vị hành chính sự nghiệp, hiệp hội; Giai đoạn 2 từ ngày 1-30/7/2021 nhằm thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng phải thu thập thông tin. 

Ảnh: Thanh Phúc
Giai đoạn 2017-2021, mỗi năm có 592 doanh nghiệp được thành lập mới. Ảnh: Thanh Phúc

Theo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy, trên địa bàn Nghệ An có 10.829 doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động, tăng 37,65% so với tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tăng 91,8% so với năm 2012. Như vậy, tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân hàng năm giai đoạn 2017-2021 là 6,6% (mỗi năm tăng 592 doanh nghiệp). Số lượng lao động trong các doanh nghiệp là 197.698 lao động, tăng 2,98%; thu nhập bình quân gần 6,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 941,3 nghìn đồng/tháng so với năm 2017).

Đối với điều tra cơ sở hành chính, kết quả rà soát, đến tháng 7/2021, toàn tỉnh có 2.886 cơ sở thuộc khối hành chính, sự nghiệp, hiệp hội (giảm 42,9% so với năm 2017). Nguyên nhân giảm là do một số đơn vị hành chính và cơ quan sự nghiệp hành chính sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội. Tương ứng với đó, số lao động trong khối hành chính sự nghiệp giảm 20,59% còn 93.124 người. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự phối hợp, tinh thần, trách nhiệm cao của các ngành, các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Thanh Phúc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự phối hợp, tinh thần, trách nhiệm cao của các ngành, các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Thanh Phúc

Về khối các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đến tháng 7/2021 có 603 cơ sở thuộc các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, tăng 11,4% so với thời điểm điều tra năm 2017. Tổng số chức sắc, lao động làm việc thường xuyên trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là 3.471 người.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần, trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức triển khai, thực hiện tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả tổng điều tra là cơ sở quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng người lao động của các cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính… Qua đó, phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… của tỉnh.

Để tiếp tục hoàn thiện kết quả tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, biên soạn và phát hành và công bố minh bạch, rộng rãi các kết quả điều tra theo đúng quy định của pháp luật; Rà soát, chuẩn hóa số liệu điều tra hàng năm và trong 10 năm để tính toán lại chỉ tiêu kinh tế  - xã hội hàng năm...

Trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra kinh tế năm 2021. Ảnh: Thanh Phúc
Trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra kinh tế năm 2021. Ảnh: Thanh Phúc

Dịp này, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen; 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen; 10 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.