Công đoàn ngành Giao thông vận tải: Ấm cúng chương trình 'Tết Sum vầy 2023'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, trong chương trình “Tết Sum vầy 2023 - Cùng nhau làm nên Tết” do Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tổ chức, 195 suất quà ý nghĩa đã được trao tặng đến đoàn viên, người lao động.
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự chương trình có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, đại diện lãnh đạo và 195 người lao động có hoàn cảnh khó khăn đến từ 17 đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải.

Những năm qua, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn Nghệ An nói chung, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải nói riêng ngày càng được chú trọng. Các hoạt động được tổ chức ngày càng sáng tạo, sôi nổi, lan tỏa, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thực hiện an sinh xã hội.

Đoàn viên, người lao động trả lời câu hỏi đố vui có thưởng tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn viên, người lao động trả lời câu hỏi đố vui có thưởng tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Sự kiện được dàn dựng công phu với tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Diệp Thanh

Sự kiện được dàn dựng công phu với tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Diệp Thanh

Năm nay, với thông điệp “Tất cả công nhân lao động đều có Tết”, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An đã tổ chức “Tết sum vầy - Chào Xuân Quý Mão 2023”. Đây là hoạt động khởi động của ngành trong dịp Tết Nguyên đán 2023 gắn với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”. Chương trình là dịp để tổ chức công đoàn tri ân, động viên, biểu dương những công nhân lao động đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất, vượt khó, đạt nhiều thành tích cao trong lao động sản xuất.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giao thông Vận tải trao quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giao thông Vận tải trao quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Tại sự kiện, ban tổ chức chương trình đã dành tặng 195 suất quà cho 195 người lao động đến từ 17 đơn vị thuộc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nghệ An. Trong đó, 100 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn được tài trợ bởi Công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn và 95 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn được hỗ trợ bởi Liên đoàn Lao động tỉnh. Bên cạnh đó, người lao động tham gia chương trình còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ công phu, đặc sắc, tham gia bốc thăm trúng thưởng, đố vui, giao lưu và nhận về nhiều phần quà giá trị khác. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 1 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông Vận tải trao quà bốc thăm may mắn cho người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông Vận tải trao quà bốc thăm may mắn cho người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Khắc Chương – Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải cho biết: Chúng tôi hy vọng sau chương trình này, đoàn viên, người lao động sẽ lan toả tinh thần, ý nghĩa của ngày hội xuống doanh nghiệp. Đồng thời, thêm gắn bó với tổ chức công đoàn, làm tốt nhiệm vụ của mình ở doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập, giúp doanh nghiệp phát triển, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.